Elon Musk vừa đăng tweet 'xỏ xiên' Ủy ban Chứng khoán Mỹ, cổ phiếu Tesla ngay lập tức giảm 2%

05/10/2018 14:19 PM | Kinh doanh

Chỉ vài ngày sau khi chấp nhận thỏa thuận giải quyết cáo buộc lừa đảo đưa ra bởi SEC, Elon Musk đã có "động thái" trên tài khoản Twitter cá nhân.

Thứ Năm vừa qua, trên trang Twitter của mình, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã chế giễu SEC là "Shortseller Enrichment Commission - Ủy ban làm giàu cho người bán khống". Ông còn "ca ngợi" rằng cơ quan này "đang làm một công việc tuyệt vời và đổi tên viết tắt như vậy mới chuẩn".

Nguyên nhân của dòng tweet "xỏ xiên" này là bởi tuần trước phía SEC đệ trình đơn khiếu nại cho rằng Musk đã tweet về đề xuất về việc tư nhân hoá Tesla mang tính riêng tư, một phần, để nâng cổ phiếu của công ty và trừng phạt những người bán khống. Hậu quả là các nhà đầu tư bán khống cổ phiếu của Tesla đã mất khoảng 1,3 tý USD ngay sau dòng tweet của ông.

Sự việc tưởng chừng như đã được giải quyết êm thấm khi đến cuối tuần, Musk đã đạt được thỏa thuận với SEC bằng một khoản phạt trị giá 20 triệu USD và chấp nhận thôi giữ chức Chủ tịch Tesla. Tuy nhiên, sau đó, cả hội đồng quản trị của Tesla và Elon Musk đều bác bỏ thoả thuận này sau khi vị CEO đe doạ sẽ rời công ty ngay lập tức.

Elon Musk vừa đăng tweet xỏ xiên Ủy ban Chứng khoán Mỹ, cổ phiếu Tesla ngay lập tức giảm 2% - Ảnh 1.

Có lẽ vì gõ hơi vội nên dòng tweet của Elon Musk thậm chí còn bị thiếu mất một từ.

Elon Musk vừa đăng tweet xỏ xiên Ủy ban Chứng khoán Mỹ, cổ phiếu Tesla ngay lập tức giảm 2% - Ảnh 2.

Phản ứng trước dòng tweet mới nhất của Musk, một người dùng Twitter khác đã bình luận rằng Musk cần "một đội hỗ trợ truyền thông để có thể đăng những dòng tweet đáng chú ý mà không bị sai hay không chọc giận Ủy ban Chứng khoán".

Đáp trả bình luận này, CEO của Tesla đã xin lỗi về việc "gõ phím" thiếu và hỏi ngược lại: "Tại sao họ lại phải quan tâm và tức giận về nhiệm vụ của mình? Đó chẳng phải là những việc họ đang làm hay sao?".

Chỉ vài giờ sau dòng tweet đầy tính mỉa mai của Elon Musk, cổ phiếu của Tesla đã giảm hơn 2%. Trước đó, chốt phiên ngày 4/10, cổ phiếu của công ty đã giảm 4,4%.

Trước đây, Elon Musk từng rất thằng thắn trong phát biểu về các nhà đầu tư bán khống cổ phiếu của Tesla. Ông cáo buộc họ đã truyền bá "tư tưởng tiêu cực". Năm ngoái, Musk còn gọi họ là "những kẻ khốn muốn chúng tôi chết".

Cũng trong ngày thứ Năm, Musk đã trả lời tweet của một người khác và cho rằng việc bán khống là bất hợp pháp và miêu tả họ là "những kẻ hủy diệt giá trị".

Gia Vũ

Từ khóa:  Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM