Được Thủ tướng chỉ định, Tập đoàn có doanh thu hơn 1 triệu tỷ chuẩn bị thực hiện dự án “đại sự quốc gia”

Theo Minh Hằng | 27/03/2026 19:32 PM | Kinh tế vĩ mô

Tập đoàn này của Việt Nam là đơn vị duy nhất trong khu vực Đông Nam Á đạt được cả ba tiêu chí.

Thủ tướng dự Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng phủ tri ân doanh nghiệp”. Ảnh: VGP

Doanh nghiệp này là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Sáng nay (27/3), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp".

Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức, chúng ta phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế tầm thấp… Chúng ta phải vươn xa ra biển lớn, khai thác 7 tầng năng lượng của biển; bay cao lên vũ trụ; tiến sâu vào lòng đất để khai thác không gian ngầm.

Petrovietnam quyết tâm chuẩn bị cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Petrovietnam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Tại Hội nghị, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm và cho giai đoạn 5 năm (2026 - 2030), Petrovietnam tập trung với 3 định hướng chiến lược trọng tâm.

Thứ nhất là đột phá về năng lực quản trị. Petrovietnam kiên định giữ vững nền tảng cốt lõi, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Toàn hệ thống đang thực hiện nghiêm về kỷ luật sản xuất, kỷ cương điều hành, siết chặt quản trị rủi ro và chi phí. Đặc biệt, tập đoàn đang tăng tốc hoàn thiện hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch theo Nghị quyết 79, lấy con người làm trung tâm, phát huy sức mạnh văn hóa và sức mạnh nội sinh của toàn bộ hệ thống.

Thứ hai là đẩy mạnh đầu tư trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng mới. Với quan điểm đầu tư phải đi trước một bước, tạo động lực tăng trưởng, Petrovietnam kiên quyết tháo gỡ mọi điểm nghẽn, không để chậm tiến độ làm mất cơ hội phát triển. Cụ thể, tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trong hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí. Đây cũng là hoạt động cốt lõi của tập đoàn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP

Ngoài ra, Petrovietnam tập trung vào các dự án đầu tư trọng điểm của ngành, ví dụ dự án Lô B - Ô Môn, nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đồng thời, tập đoàn tăng cường đầu tư để hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái và tổ hợp về điện khí LNG. Đặc biệt, Petrovietnam tích cực chuẩn bị cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Thứ ba là chuyển dịch chiến lược và đổi mới sáng tạo. Theo đó, Petrovietnam tiếp tục mở rộng không gian tăng trưởng xanh, sạch, bền vững, chủ động tham gia sâu vào xu thế chuyển dịch năng lượng và đẩy mạnh nghiên cứu, đầu tư vào điện gió ngoài khơi. Cùng với đó, tập đoàn tạo đột phá thực sự bằng việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quản trị thông minh theo đúng tinh thần đột phá chiến lược quốc gia.

Dự án trọng điểm quốc gia với tầm nhìn trăm năm

Ảnh minh họa

Trước đó, chiều 12/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân chủ trì Phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có các Phó Thủ tướng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Khánh Hòa, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (PVN).

Theo Thủ tướng, dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân là dự án trọng điểm quốc gia, mang tầm chiến lược với tầm nhìn trăm năm, vì vậy phải triển khai các công việc, nhiệm vụ theo thẩm quyền với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm nhất; nội dung nào vượt thẩm quyền, nội dung nào còn vướng mắc thì báo cáo cụ thể lên cấp có thẩm quyền.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) được Quốc hội khóa XII phê duyệt chủ trương đầu tư kể từ năm 2009. Đến năm 2016, Quốc hội khóa XIV có nghị quyết về việc tạm dừng triển khai dự án. Nhưng trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, cuối năm 2024, Trung ương Đảng và Quốc hội thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đáng chú ý, ngày 4/2/2025, tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Thủ tướng đánh giá phát triển điện hạt nhân, xây dựng nhà máy điện hạt nhân là vấn đề lớn, đại sự quốc gia, vấn đề khó, nhạy cảm nên cần có sự tập trung, đầu tư công sức, trí tuệ tương xứng. Vì vậy, theo Thủ tướng, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cần thiết thành lập Tổ công tác, tổ giúp việc chuyên trách giúp Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng đã có văn bản giao EVN làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 1, Petrovietnam làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 2, UBND tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa) thực hiện dự án thành phần di dân tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án. Các dự án điện hạt nhân này đã được bổ sung vào Quy hoạch điện VIII.

Mới đây nhất, ngày 23/3 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã cùng chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

Tổng doanh thu toàn Petrovietnam trong năm 2025 đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2021. Đồng thời, tập đoàn nộp ngân sách nhà nước chiếm từ 7-9% tổng thu ngân sách nhà nước và đạt trung bình trên 165.000 tỷ đồng/năm. Lợi nhuận trước thuế trong năm 2025 của tập đoàn đạt 66.000 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2021.

Theo Minh Hằng

Cùng chuyên mục
XEM