Dự đoán gây bất ngờ: 50 năm nữa, nền kinh tế Mỹ sẽ tụt xuống hạng 3, xếp sau 2 quốc gia châu Á

11/07/2023 15:18 PM | Xã hội

Ngoài Trung Quốc, 1 quốc gia châu Á nữa cũng được dự đoán sẽ vượt kinh tế Mỹ trong 50 năm nữa.

Dự đoán gây bất ngờ: 50 năm nữa, nền kinh tế Mỹ sẽ tụt xuống hạng 3, xếp sau 2 quốc gia châu Á - Ảnh 1.

Không chỉ bị Trung Quốc vượt mặt thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ được dự đoán còn tụt xuống hạng 3.

Theo báo cáo mới nhất của ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ), năm 2075, GDP Trung Quốc sẽ đạt 57.000 tỷ USD và là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo sau là Ấn Độ với 52.500 tỷ USD và Mỹ với 51.500 tỷ USD.

Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, với GDP 3.500 tỷ USD, đứng sau Mỹ, Trung Quốc, Đức và Nhật Bản. Lý giải cho dự đoán này, Goldman Sachs cho rằng ngoài việc dân số đang bùng nổ, Ấn Độ còn có nhiều tiến bộ trong đột phá, công nghệ, năng suất lao động và đầu tư.

"Trong 2 thập kỷ tới, tỷ lệ phụ thuộc của Ấn Độ sẽ thuộc nhóm thấp nhất so với các nền kinh tế khác trong khu vực", Santanu Sengupta – nhà kinh tế học tại Goldman Sachs Research cho biết. Tỷ lệ phụ thuộc của một quốc gia được tính bằng số người phụ thuộc chia cho tổng số người trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ này thấp đồng nghĩa sẽ có nhiều người đi làm có khả năng hỗ trợ nhóm người già và trẻ em.

Sengupta nói rằng chìa khóa để phát triển tiềm năng từ việc dân số tăng nhanh là tăng tỷ lệ tham gia vào lực lượng lao động. "Đây là chìa khóa giúp Ấn Độ tăng năng lực sản xuất, tăng trưởng dịch vụ và cơ sở hạ tầng", ông nói.

Chính phủ Ấn Độ hiện ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là xây mới đường bộ và đường sắt. Mục tiêu ngân sách gần đây của họ là tiếp tục chương trình cho vay 50 năm không lãi suất với các chính quyền bang, để thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Goldman Sachs vì thế tin rằng đây là thời điểm phù hợp để lĩnh vực tư nhân tăng quy mô sản xuất và dịch vụ, nhằm tạo thêm nhiều việc làm và hấp thụ lượng lao động lớn.

Ngân hàng này cũng nhận định một yếu tố khác kích thích kinh tế Ấn Độ là công nghệ và sự đột phá. Doanh thu ngành công nghệ của Ấn Độ được dự báo tăng thêm 245 tỷ USD cuối năm 2023, theo Nasscom – hiệp hội thương mại nước này.

Goldman cũng dự báo quy mô đầu tư của Ấn Độ sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. "Tỷ lệ tiết kiệm tại Ấn Độ có thể tăng lên khi tỷ lệ phụ thuộc giảm xuống, thu nhập lên cao và ngành tài chính phát triển hơn. Việc này sẽ giúp lượng vốn dành cho đầu tư dồi dào hơn", báo cáo giải thích.

Dù vậy, mấu chốt của dự báo này là tỷ lệ tham gia vào lực lượng lao động có tăng đúng tốc độ mà Goldman dự báo hay không.

"Tỷ lệ tham gia vào lực lượng lao động tại Ấn Độ đã giảm trong 15 năm qua", báo cáo cho biết. Họ cũng nhấn mạnh tỷ lệ này với nữ "thấp hơn đáng kể" so với nam.

"Chỉ khoảng 20% nữ giới trong độ tuổi lao động ở Ấn Độ là đi làm", một báo cáo hồi tháng 6 của Goldman Sachs cho biết. Họ giải thích tỷ lệ này thấp có thể do phụ nữ chủ yếu tham gia vào các công việc không được tính là tuyển dụng chính thức.

Xuất khẩu ròng cũng sẽ kéo tụt tăng trưởng của Ấn Độ, do nước này hiện có thâm hụt tài khoản vãng lai. Kinh tế Ấn Độ chủ yếu tăng trưởng nhờ nhu cầu nội địa. Không như các nước phụ thuộc xuất khẩu khác, 60% tăng trưởng của Ấn Độ là nhờ tiêu dùng và đầu tư trong nước, báo cáo của Goldman Sachs cho biết.

S&P Global và Morgan Stanley trước đó cũng dự báo Ấn Độ đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới năm 2030. GDP quý I của Ấn Độ tăng 6,1% so với năm ngoái, vượt dự báo của Reuters là 5%. Tăng trưởng của nền kinh tế này cả năm nay ước tính đạt 7,2%.

Theo: CNBC

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM