Dự án của một doanh nghiệp lớn ngành tôn thép gây xôn xao khi dùng loa phóng thanh náo động nơi tu tập tại tỉnh Lâm Đồng?

19/02/2022 15:12 PM | Kinh doanh

Mới đây bản tin Chuyển động 24h do VTV thực hiện bài phóng sự về vụ việc dùng loa phóng thanh náo động nơi tu tập tại thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, âm thanh từ dàn loa này với âm lượng lớn và khó chịu. Với 57 ni sư sinh sống tại đây dành phần lớn thời gian để tụng kinh và yên tĩnh thì cảm giác được họ gọi là “tra tấn” này đã liên tục diễn ra từ trước Tết. Không chỉ bởi sự đinh tai nhức óc của âm thanh từ khoảng cách 10m mà kinh khủng hơn là những ngôn từ yêu đương trai gái hẹn hò liên hồi từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày.

Hàng chục nghìn bình luận chia sẻ với nỗi khổ của các ni sư trên fanpage của Trung tâm tin tức VTV24 bức xúc trước hành vi thiếu văn hóa gây mất trật tự. Tuy nhiên phóng viên VTV cho biết cũng có vài cuộc điện thoại, tin nhắn với nội dung “đây không phải là chùa đâu mà đài truyền hình phản ánh như vậy” để kéo chệch bản chất sự việc ra khỏi hành vi phản cảm về văn hóa, mất an ninh trật tự.

Phóng sự VTV nhấn mạnh dù có là chùa hay nhà dân thì hành vi quấy nhiễu cuộc sống của các ni sư mới là hành vi đáng lên án.

Dự án của một doanh nghiệp lớn gây xôn xao khi dùng loa phóng thanh náo động nơi tu tập tại tỉnh Lâm Đồng? - Ảnh 1.


“Việc này chúng tôi cũng có báo lên công an Thị trấn. Nếu các chú mở quá 10 giờ thì công an có xuống yêu cầu tắt. Còn việc giải quyết thì công an thị trấn có nói là nói với bên UBND. Người dân xung quanh đây cũng đã có phản ánh lên UBND Thị trấn và được hướng dẫn là báo bên công an.“, ni sư Nhuận Đức trả lời phóng viên VTV.

Sau 2 lần tiếp xúc không gặp được lãnh đạo chính quyền, nhóm phóng viên VTV được UBND huyện Đạ Huoai trả lời phỏng vấn về vụ việc.

Về vấn đề đúng hay sai, vấn đề mở loa trên xe phát đi là không hợp lý và gây ảnh hưởng đến khu dân cư. Và việc này, cảm ơn đài VTV đã phản ánh thông tin này và chúng tôi đã chỉ đạo cho các ngành cùng với chính quyền UBND thị trấn Đạ M’ri xuống đình chỉ ngay việc phát loa phát thanh này đã làm ảnh hưởng khu dân cư. Và cũng đồng thời yêu cầu UBND thị trấn Đạ M’ri rút kinh nghiệm trong việc quản lý an ninh trật tự trên địa bàn.”, ông Nguyễn Linh Hoạt, phó chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Phía lãnh đạo huyện cũng cho biết nơi ở của 57 ni sư chưa được gọi là chùa vì chưa được cấp phép xây chùa tại đại bàn huyện nhưng 57 ni sư sinh sống, canh tác ở đây là hoàn toàn hợp pháp và họ có đăng ký tạm trú đầy đủ và đều là ni sư do chùa Dược Sư quản lý.

Nguồn gốc mảnh đất các ni sư sinh sống theo huyện Đạ Huoai thông tin là được một Phật tử cúng dường cho chùa Dược Sư tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Do đó khu đất ở huyện Đạ Huoai là do chùa Dược Sư sử dụng. Sau khi tiếp nhận khu đất này, nhà chùa đã xin giấy phép xây dựng làm nơi cho các ni sư sinh sống, canh tác, tu tập. Người ta vẫn quen gọi là cơ sở phụ của chùa Dược Sư. Tại tỉnh Lâm Đồng cũng có nhiều ngôi chùa có sơ sở phụ được gọi cùng tên với chùa chính như vậy.

Quyền của công dân được phép xây dựng và trong nhà của người công dân thì được quyền bài trí kể cả biểu tượng, biểu dáng hình dạng bên ngoài cũng không bị ràng buộc bởi hình thái bên ngoài. Không bị ràng buộc bởi luật xây dựng”, ông Hoạt khẳng định.

Phía trụ trì chùa Dược Sư cho biết hơn 10 năm nay họ sống ở đó rất bình an bởi được chính quyền bảo vệ. Sự việc gây rối mới xảy ra gần 1 năm nay.

Tồn tại có phép từ năm 2011, cuộc sống bình yêu của các ni sư chỉ bị đảo lộn khi khu đất bên cạnh triển khai dự án. Hơn 10 năm chính quyền biết rõ 57 ni sư sinh sống tại đây bình thường, hiền hòa cho đến khi có dự án xuất hiện bên cạnh thì mới rộ lên câu hỏi “đây có phải là cơ sở tôn giáo trái phép”. Hiện tại dàn âm thanh đã phải rời đi sau khi vụ việc được truyền thông phản ánh.

Một số nguồn thông tin cho biết dự án này có liên quan đến một doanh nghiệp lớn trong ngành tôn thép, người đứng đầu cũng là một Phật tử có tiếng trong giới doanh nhân.

Dự án của một doanh nghiệp lớn gây xôn xao khi dùng loa phóng thanh náo động nơi tu tập tại tỉnh Lâm Đồng? - Ảnh 2.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM