Đồng sáng lập Microsoft bị ung thư hạch, đang tích cực điều trị

02/10/2018 08:17 AM | Kinh doanh

Đồng sáng lập Microsoft là Paul Allen mắc căn bệnh ung thư hạch không Hodgkin.

Theo thông tin từ tờ CNN, đồng sáng lập Microsoft Paul Allen mắc bệnh ung thư hạch không Hodgkin.

Được biết, Allen đã điều trị bệnh ung thư này vào năm 2009 và sau đó tình trạng có phần thuyên giảm. Tuy nhiên trong tuyên bố mới đây, ông nói rằng các bác sỹ bắt đầu chữa trị lại và ông lên kế hoạch "chiến đấu quyết liệt cho căn bệnh này".

"Có rất nhiều thứ xảy ra trong y học kể từ khi tôi vượt qua căn bệnh này vào năm 2009. Các bác sỹ của tôi lạc quan rằng tôi sẽ có kết quả tốt bằng liệu pháp chữa trị lần này và tôi cũng vậy".

Dù phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác nhưng Allen nói ông vẫn đang thực hiện rất nhiều dự án khác nhau gồm cả viện nghiên cứu phi lợi nhuận và một công ty đầu tư mang tên Vulcan.

Allen cũng sẽ tiếp tục gắn bó với các đội thể thao chuyên nghiệp mà mình đang sở hữu.

Allen thành lập nên Microsoft với Bill Gates vào năm 1975 và rời công ty vào năm 1983 khi ông bắt đầu chữa trị bệnh.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM