Đón Tết xa nhà, xu hướng gắn kết mới của người trẻ 2020

11/01/2020 17:30 PM | Sống

"Tết Đoàn Viên" tự bao đời nay nghĩa là sum vầy, nhưng sum vầy có nhất thiết phải… ở nhà không?

Có rất nhiều "nguyên tố" cấu thành nên Tết, mà đầu tiên phải nhắc đến là tiết trời. Dù năm nay Tết có đến sớm, nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi độ Tết về, trời lại trong xanh và dịu mát hơn. Tết là thời điểm trăm hoa đua sắc thắm, là lúc người người dịu dàng xuống phố trong tà áo dài hay sơ mi đóng thùng, tinh tươm và chỉn chu đến lạ.

Yếu tố thứ hai và cũng quan trọng nhất, đó là gia đình, mà cụ thể hơn là bố mẹ, anh chị em. Tết của người Việt luôn được gọi là Tết Đoàn Viên, bởi mùa Tết là thời điểm hiếm hoi ai ai cũng rảnh rang, để sum vầy, quây quần bên nhau, thăm hỏi, chuyện trò những điều đã diễn ra trong năm cũ và không quên chúc cho nhau một năm mới thịnh vượng, hạnh phúc hơn.

Ấy là khi chúng ta có yếu tố thứ ba, quang cảnh. Quang cảnh họ hàng hội tụ giúp cho bức tranh Tết thêm phần sôi nổi và… đính kèm hiệu ứng âm thanh hơn. Cơ mà…

Tết cũng lắm chuyện… đau đầu

Đón Tết xa nhà, xu hướng gắn kết mới của người trẻ 2020 - Ảnh 1.

Một sự thật là khi đón Tết tại "tư gia", ngoài niềm vui được ở bên cạnh ba mẹ, ông bà, chúng ta còn phải đối mặt với thật nhiều những câu hỏi từ "quan tâm sơ sơ" của mấy cậu dì phương xa, của bà hàng xóm như: Học trường gì, đi làm ở công ty nào nổi tiếng không, có bạn trai/ bạn gái chưa,… cho đến những câu hỏi "quan tâm sâu sắc" bao giờ lấy chồng/ vợ, lương tháng mấy chữ số, Tết này thưởng nhiều hôn... mà "khổ chủ" nghe xong cũng khó lòng mà… vui vẻ không quạu.

Chưa dừng lại ở đó, Tết đi kèm với những lần quá chén do các chú ép uống, ngủ một mạch chiều hôm sau mới ngồi dậy nổi, rồi cảm giác tội lỗi vây quanh vì mất hết cả tuần chỉ để nạp cồn vô bụng. Các cô gái thì phải lau dọn nhà cửa, loay hoay phụ nhà làm mâm cỗ cúng kiếng, rửa chén bát vì khách khứa đông đúc quá. Nói chung là đầu tắt mặt tối đến tận đêm giao thừa, mấy Mùng chỉ biết nghỉ ngơi lại sức.

Thế nên cái mục đích đẹp đẽ của "Tết Đoàn Viên" là sum vầy, chia sẻ, bỗng chốc bay biếng vì có rảnh đâu mà tỉ tê, tâm sự, có khoẻ đâu mà hưởng Tết cùng nhau. Chưa kể, những "công dân tuổi băm" thi thoảng còn cảm thấy "sợ" Tết, nhìn ba mẹ quần quật suốt cả Tết mà chạnh lòng, chỉ mong ba mẹ có một cái Tết nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn.

Miễn là có nhau, ở đâu cũng là Tết Đoàn Viên

Đón Tết xa nhà, xu hướng gắn kết mới của người trẻ 2020 - Ảnh 2.

Tết Đoàn Viên có thể hiểu rộng ra là cái Tết được có nhau, ba mẹ ở đâu thì đó là "nhà". Thế nên trong 2 năm trở lại đây, nhiều bạn trẻ đã sẵn sàng cho một cái Tết "không ở nhà". Cần làm rõ khái niệm, "Tết không ở nhà" không có nghĩa là đi ngược với truyền thống đón Tết của người Việt. Chuyện "xa nhà" ở đây mang tính chất lý tính hơn, xa "nhà" sau khi xong xuôi các tập tục cúng kiếng, tận hưởng nốt những ngày còn lại của kỳ nghỉ dài nhất của năm.

Tết này mình không ở nhà, để cùng cả gia đình gắn kết, và quây quần bên nhau theo 1 cách mới lạ - du xuân đầu năm. Ba má được tận hưởng không khí đầu xuân ở một nơi khác, được nghỉ ngơi sau khi thực hiện trọn bổn phận Tết truyền thống, mình cũng có thời gian trọn vẹn tận hưởng những khoảnh khắc đáng quý cùng gia đình, chắc chắn sẽ không bị làm phiền với những cuộc gọi điện thoại công việc, những email phải giải quyết ngay như những kỳ nghỉ phép khác mình vẫn hay làm...

Đón Tết xa nhà, xu hướng gắn kết mới của người trẻ 2020 - Ảnh 3.

Tết là dịp duy nhất cả gia đình mình cùng được nghỉ ngơi, thay vì ở nhà như những năm trước hãy khởi đầu 1 thập kỷ mới bằng việc cả gia đình mình cùng xuất hành đầu năm, mang đến nhiều may mắn và thuận lợi. Thật sự không cần phải ở nhà mới là Tết Đoàn Viên, miễn là gia đình mình có nhau, dù đi đâu cũng sẽ là Tết Đoàn Viên.

"Tết Không Ở Nhà" là thông điệp do Klook khởi xướng. Chiến dịch nhằm khuyến khích người trẻ ngừng tiếc nuối quá khứ và chủ động hơn trong việc lựa chọn trải nghiệm Tết ở hiện tại, để tận hưởng một mùa Tết gắn kết, mới lạ hơn cùng người mình yêu thương. Kỳ thực, Tết chẳng bao giờ hết vui khi bạn mở lòng đón nhận vai trò mới và tạo thêm nguồn vui cho Tết.

Klook là nền tảng cung cấp các tiện ích và dịch vụ du lịch tự túc. Khách hàng có thể đặt online qua website www.klook.com hoặc ứng dụng Klook với hơn 100.000 dịch vụ và hoạt động tại hơn 350 điểm đến (Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam, Úc...): Từ SIM/ thiết bị phát WiFi; dịch vụ vận chuyển; xe di chuyển; vé tham quan; đến voucher ăn uống hay tour trải nghiệm ngắn ngày.

Tìm hiểu thêm về Klook và chương trình "Tết Không Ở Nhà" tại: http://bit.ly/36uSpR2

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM