Đội trưởng Huỳnh Như vinh dự "lên sóng" poster VCK World Cup nữ 2023 FIFA: Nhìn lại bảng vàng thành tích đủ để chứng minh "đẳng cấp là mãi mãi"

03/08/2022 14:06 PM | Sống

Mọi người sẽ không khỏi choáng ngợp khi nhìn lại những thành tích mà Quả bóng vàng nữ Việt Nam đã đạt được. Những thành tựu đáng nể đã giúp Huỳnh Như được FIFA lựa chọn để đại diện cho Việt Nam, sánh vai cùng những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Mới đây trên FIFA Women's World Cup - fanpage 1,7 triệu người theo dõi của giải vô địch bóng đá nữ thế giới, poster quảng bá vòng chung kết đã được đăng tải. Trong hình ảnh là đại diện 22 đội tuyển và đáng chú ý nhất, Huỳnh Như - đội trưởng tuyển nữ Việt Nam là một trong những nữ cầu thủ đứng phía trước, nổi bật trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Điều này giống như 1 sự ghi nhận cho hành trình đến với FIFA Women's World Cup của tuyển nữ Việt Nam. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên các cô gái vàng của Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết.

 Đội trưởng Huỳnh Như vinh dự lên sóng poster VCK World Cup nữ 2023 FIFA: Nhìn lại bảng vàng thành tích đủ để chứng minh đẳng cấp là mãi mãi  - Ảnh 1.

Ảnh: Cap màn hình

Huỳnh Như là nhân tố quan trọng trong những thành tích của bóng đá nữ nhiều năm gần đây. Cô sinh năm 1991, tại xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Niềm đam mê thể thao của Huỳnh Như có từ khi còn rất nhỏ, đặc biệt là môn bóng đá. Tới năm 2005, khi Trường Năng khiếu Thể dục thể thao (Sở Thể dục thể thao Trà Vinh) xuống các huyện tuyển sinh năng khiếu bóng đá, tài năng của Huỳnh Như được phát hiện. Cô được chọn vào lớp năng khiếu bóng đá nữ của tỉnh.

Tuy nhiên, sau 2 năm, lớp năng khiếu này ngưng hoạt động. Không muốn để tài năng bị lãng phí, lãnh đạo Sở Thể dục Thể thao Trà Vinh và Ban huấn luyện đã giới thiệu Huỳnh Như cho Câu lạc bộ Thể dục thể thao Tao Đàn (thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

 Đội trưởng Huỳnh Như vinh dự lên sóng poster VCK World Cup nữ 2023 FIFA: Nhìn lại bảng vàng thành tích đủ để chứng minh đẳng cấp là mãi mãi  - Ảnh 2.

Đội trưởng Huỳnh Như.

Nhờ đam mê cháy bỏng, Huỳnh Như ngày ngày phấn đấu, kiên trì nỗ lực không ngừng. Đó không chỉ là hành trình phát triển, rèn luyện kỹ năng, mà còn là hành trình bồi đắp “bảng vàng thành tích” của cô gái.

Cô liên tục đạt rất nhiều thành tích. Nổi bật là góp phần cùng Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia Việt Nam giành ngôi vô địch SEA Games 29, 30 và 31; vô địch Đông Nam Á năm 2019.

Cá nhân Huỳnh Như đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 4 năm (2016, 2019, 2020, 2021); Vua phá lưới giải Vô địch quốc gia năm 2013, 2016, 2017, 2021; Cầu thủ xuất sắc giải Vô địch quốc gia năm 2018, 2019, 2020, 2021.

Đặc biệt, mới đây, Huỳnh Như và các đồng đội đã lập kỳ tích lịch sử khi chiến thắng đội Đài Bắc Trung Hoa, lần đầu tiên giành tấm vé vào vòng chung kết World Cup, giải sẽ diễn ra từ ngày 20/7 - 20/8/2023 do hai quốc gia Australia và New Zealand đăng cai.

Với những chiến tích liên tiếp giành được trong thời gian gần đây, mọi người đều đặt lòng tin Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ ghi dấu ấn Việt Nam tại sân chơi lớn nhất thế giới mà bất cứ cầu thủ nào cũng hằng mơ ước được góp mặt và tỏa sáng.

Hiện tại Huỳnh Như đã 4 lần giành Quả bóng vàng nữ Việt Nam, ghi 59 bàn trong 67 lần khoác áo đội tuyển Quốc gia. Chiều 17/07 vừa qua, trong trận tranh hạng ba bóng đá nữ Đông Nam Á 2022, Huỳnh Như đã làm nên lịch sử khi trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại của ĐT nữ Việt Nam.

Con số khổng lồ 59 bàn của Huỳnh Như được ghi vào lưới 19 quốc gia, bao gồm 10 nước Đông Nam Á (48 bàn) và 9 nước khác (11 bàn), trong đó có những đội rất mạnh như Nhật Bản, Australia và Iran. Đối thủ yêu thích nhất của Huỳnh Như là Myanmar với 14 bàn, tiếp theo là Indonesia (7) và Singapore (6). Cô cũng rất sung mãn khi chơi tại mặt trận vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF) khi nổ súng tới 31 lần.

Đồng thời, hiệu suất của Huỳnh Như cũng giúp cô chiếm vị trí thứ 23 trong danh sách các Vua phá lưới của mỗi quốc gia. Mục tiêu tiếp theo của Huỳnh Như sẽ là vị trí thứ 22 của Fanny Vago (Hungary - 61 bàn).

Huỳnh Như chỉ cần 67 trận để đạt được con số 59 bàn thắng, nghĩa là hiệu suất làm bàn của cô rất khủng khiếp, lên đến 0,88 bàn mỗi trận.

Xuất hiện trên poster quảng bá vòng chung kết FIFA Women's World Cup đã giúp hình ảnh của Huỳnh Như một lần nữa được tỏa sáng. Đây không phải lần đầu tiên cô được FIFA công nhận tài năng của mình.

Trước đó, vào tháng 6, trang fanpage chính thức của FIFA dành cho World Cup bóng đá nữ cũng đã đăng tải bức ảnh quảng bá gồm 11 đội bóng vừa giành quyền tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh vào năm 2023.

 Đội trưởng Huỳnh Như vinh dự lên sóng poster VCK World Cup nữ 2023 FIFA: Nhìn lại bảng vàng thành tích đủ để chứng minh đẳng cấp là mãi mãi  - Ảnh 3.

Huỳnh Như được FIFA lựa chọn xuất hiện trên poster quảng bá của World Cup - Ảnh: FIFA

Đáng chú ý, tiền đạo Huỳnh Như đã được FIFA lựa chọn để đại diện cho Việt Nam, sánh vai cùng những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Bức ảnh được FIFA World Cup 2023 đăng tải kèm dòng chú thích "Hãy để những vì sao tỏa sáng. Không thể chờ đợi thêm để chứng kiến những ngôi sao hàng đầu trong năm 2023".

Xuất hiện cùng Huỳnh Như trong tấm poster quảng bá còn có những nữ cầu thủ hàng đầu thế giới như: Wendie Renard (Pháp), Cho So Hyun (Hàn Quốc), Sam Kerr (Australia), Irene Paredes (Tây Ban Nha), Pernille Harder (Đan Mạch), Magdalena Eriksson (Thụy Điển), Saki Kumagai (Nhật Bản), Wang Shanshan (Trung Quốc), Ali Riley (New Zealand) và Quezada (Philippines).

(*Tổng hợp)

Theo Thuý Phương

Cùng chuyên mục
XEM