Đội ngũ dự án Nuôi Em thừa nhận đem tiền từ thiện đi gửi tiết kiệm: Tiền lãi dùng vào đâu?

10/12/2025 09:04 AM | Sống

Trong thông báo mới nhất, đội ngũ dự án Nuôi Em thừa nhận mang số tiền ủng hộ của mạnh thường quân chưa sử dụng tới đem gửi tiết kiệm.

Tối 9/12, fanpage chính thức của dự án "Nuôi Em" tiếp tục có bài đăng lên tiếng về những thắc mắc của các nhà hảo tâm thời gian qua. Chỉ sau khoảng 1 giờ đăng tải, thông báo này nhận về hàng nghìn lượt tương tác và bình luận.

"Nuôi Em" đem tiền từ thiện đi gửi tiết kiệm

Trong bài đăng, đội ngũ dự án khẳng định chỉ chi tiêu tiền đóng góp của các nhà hảo tâm vào mục đích hỗ trợ các em nhỏ và thầy cô giáo tại địa phương, không có chuyện cắt xén, sử dụng sai mục đích.

Điều này có thể được chứng minh qua các số liệu về thu chi tại ngân hàng qua các năm. Số tiền chưa sử dụng "vẫn đang được cất giữ đầy đủ trong tài khoản hoặc gửi tiết kiệm và có ghi trong báo cáo hàng tháng số dư".

Đội ngũ dự án Nuôi em thừa nhận gửi tiền từ thiện đi tiết kiệm - Ảnh 1.

Hoàng Hoa Trung, nhà sáng lập dự án Nuôi Em - Ảnh: FB Hoàng Hoa Trung

Cụ thể, số tiền chưa sử dụng tới kể từ năm 2019 được đội ngũ dự án gửi tiết kiệm, phần lãi được sử dụng cho cho các chi phí vận hành, hậu cần như liên lạc, khảo sát, đi lại, hỗ trợ tình nguyện viên … Thông tin này được ghi trong trang taichinh.nuoiem.com.

"Đối với các dự án phi lợi nhuận, gánh nặng chi phí quản lý/vận hành là một con số không nhỏ, việc gửi tiết kiệm là lựa chọn nhằm mục đích tối ưu dòng tiền chưa sử dụng và giảm gánh nặng chi phí cá nhân của các tình nguyện viên, hoàn toàn không có việc chi cho các mục đích ngoài cộng đồng", bài đăng ghi.

Đội ngũ dự án cũng thừa nhận việc chưa truyền thông liên tục và không công khai tổng số tiền và cách thức chi đã gây ra nhiều nghi ngờ cho phía cộng đồng. Đây là lỗi mà dự án sẽ khắc phục trong thời gian tới.

Hiện, đội ngũ dự án đang tổng kết lại tổng số tiền từ tiết kiệm và sẽ cập nhật trong thời gian tới. Trước mắt, đội ngũ thông tin nhanh rằng do dòng tiền thu/chi phân bổ đều trong năm, nên khoản tiền gửi tiết kiệm chỉ chiếm một phần của tổng số tiền nhận được.

"Cộng đồng có thể so sánh tỷ lệ tương quan giữa số tiền này với tỷ lệ ngân sách vận hành bình quân của 1 dự án phi lợi nhuận để đánh giá một cách tương đối mức hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách của dự án", bài đăng nhắn nhủ.

Các em nuôi có bị cắt suất ăn?

Về thắc mắc liệu các em nuôi có bị cắt suất ăn sau khi tài khoản tạm đóng băng, đội ngũ khẳng định các bé vẫn được duy trì suất ăn hàng ngày. Do tính chất chuyển tiền theo đợt, việc đóng băng tài khoản không gây ảnh hưởng tới việc hỗ trợ suất ăn của các bé.

"Vào đầu năm học, dự án đã tiếp nhận danh sách 71.761 học sinh, bao gồm 67.996 em cần hỗ trợ 1 bữa và 3.765 em cần hỗ trợ 2 bữa (quy đổi thành 75.526 mã) từ phía các nhà trường. Việc hỗ trợ hàng tháng kể từ đầu năm đều dựa trên danh sách học sinh tăng giảm thực tế từ phía nhà trường", thông báo ghi.

Đội ngũ dự án Nuôi em thừa nhận gửi tiền từ thiện đi tiết kiệm - Ảnh 2.

Đội ngũ dự án Nuôi Em khẳng định các bé sẽ không bị cắt suất ăn

Về thắc mắc liệu có hiện tượng nhiều nhà tài trợ cho một bé, một bé có nhiều mã, có những em bé "ảo" hay trường hợp Nhà nước đã nuôi nhưng dự án vẫn nuôi hay không, bài đăng trả lời:

"Các mã nuôi em được cấp theo cơ chế: vào một thời điểm, một bữa ăn của em nhỏ chỉ có một nhà tài trợ. Danh sách các em được gửi và có xác nhận bằng văn bản từ nhà trường/phòng giáo dục. Dự án khẳng định không cắt xén, không thực hiện các thủ thuật để ghép nhiều nhà tài trợ nhưng chỉ chi 1, hoặc tạo ra các nhân vật ảo".

Riêng với những thắc mắc này, đội ngũ cũng sẽ soạn thảo các câu trả lời, thông tin chi tiết hơn và dự kiến công khai trong 3 ngày tới.

Về hành vi, cách giao tiếp của nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung với một số nhà hảo tâm, đội ngũ nhận lỗi và cam kết kiểm điểm, không né tránh trách nhiệm và sẽ có thông tin công khai về việc này.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM