Đội Ferrari loay hoay trong giải đua F1 ở Việt Nam vì lệnh kiểm dịch, Formula One Group lao đao vì corona

04/03/2020 21:29 PM | Kinh doanh

Đội đua Ferrari của Italy có lẽ sẽ gặp một rào cản khi tham dự Vietnam Grand Prix, giải đua xe công thức 1 lần đầu được tổ chức ở Việt Nam, khi nhà chức trách thông báo mọi du khách đến từ Italy phải chịu kiểm dịch trong 14 ngày.

Đội đua F1 nổi tiếng bậc nhất đã buộc phải đình chỉ mọi chuyến công tác cũng như các hoạt động tham quan nhà máy khi nó nằm cách tâm dịch corona ở Italy chi hơn 110 km. Bùng phát mạnh mẽ, COVID-19 đã khiến 2.036 người mắc bệnh ở Italy, với 52 trường hợp tử vong.

Trước tình hình dịch bệnh ở Italy, hôm 2/3, nhà chức trách Việt Nam công bố việc kiểm dịch bắt buộc đối với tất cả các du khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy và Iran. Trong nỗ lực nhằm kiểm soát virus corona lây lan ra cộng đồng, các du khách đến từ những quốc gia này sẽ buộc phải cách ly 14 ngày trước khi có thể được tự do du lịch tại Việt Nam.

Điều này có thể trở thành trở ngại lớn cho đội Ferrari khi tham dự Vietnam Grand Prix, giải đua xe công thức 1 dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm nay. Nó khiến Ferrari gặp khó hơn so với các đối thủ, vốn tới từ những quốc gia không bị Việt Nam đưa vào diện kiểm soát dịch bệnh.

Farrari không phải nạn nhân duy nhất. AlphaTauri là đội đua F1 có trụ sở tại Italy và ông chủ Franz Tost gần đây nói rằng virus corona là một vấn đề thực sự nghiêm trọng cho đội của ông. Ông Tost nhấn mạnh rằng, sẽ không công bằng khi một số đội nào đó không thể tham gia giải đấu dù vì bất kỳ lý do gì.

Đến thời điểm hiện tại, virus corona mới chỉ khiến F1 hoãn tổ chức giải đua ở Trung Quốc, dự kiến diễn ra ở Thượng Hải vào tháng tới. Cuối tuần tới, cuộc đua khai mạc mùa giải sẽ được tổ chức tại Australia bất chấp việc quốc gia này đã hạn chế các chuyến bay từ Italy. Tại Bahrain, việc tổ chức giải đua F1 1 tuần sau khi khai mạc vẫn được tổ chức dù đã có 49 trường hợp nhiễm virus corona được ghi nhận ở quốc gia nhỏ bé này.

Hungary là quốc gia duy nhất trong số 22 nước đăng cai tổ chức chặng đua F1 mà chưa có bất cứ ca nhiễm virus corona nào. Việc tụ tập đông người khiến các giải đua F1 trở nên đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi dịch bệnh ở nhiều quốc gia đang vượt tầm kiểm soát. Đó là lý do tại sao cổ phiếu của Formula One Group, được niêm yết trên Nasdaq với mã FWONK, đã mất 21% giá trị trong tháng qua. Tính đến phiên giao dịch ngày 3/3, cổ phiếu này còn 37,7 USD.

Vấn đề chưa dừng lại ở đó. Các tài liệu của F1 nêu rõ, phải có ít nhất 16 xe tham dự một chặng đua. 10 đội, với 2 chiếc mỗi đội, có thể sẽ vẫn đáp ứng đủ con số tối thiểu này ngay cả khi Ferrari và AlphaTauri không thể tham dự. Tuy nhiên, còn một vấn đề khác. Các hợp đồng bản quyền phát sóng F1 nói rằng chi phí bản quyền sẽ được giảm nếu có ít hơn 15 cuộc đua trong 1 mùa nếu không phải trường hợp bất khả kháng. Corona có thể được coi là bất khả kháng nhưng nhiều khoản chi phí khác do không thể tổ chức giải đua sẽ buộc phải hoàn trả lại, một vấn đề khiến Formula One Group đau đầu.

Về lâu dài, virus corona có thể gây ra nhiều vấn đề cho Formula One Group. Hợp đồng của họ với 10 đội đua sẽ kết thúc vào cuối năm nay và không có bên nào ký một thỏa thuận mới ở thời điểm hiện tại. Formula One Group cũng đã mất 10 tỷ USD giá trị vốn hóa.

Đội Ferrari loay hoay trong giải đua F1 ở Việt Nam vì lệnh kiểm dịch, Formula One Group lao đao vì corona  - Ảnh 2.

Tham khảo: Forbes

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM