Đội đèn xuyên đêm bán bưởi Phúc Trạch đặc sản

05/09/2021 20:35 PM | Kinh doanh

Chợ bưởi hoạt động từ 17h đến 1h sáng hôm sau. Nơi đây chỉ bán một thứ quả duy nhất là bưởi Phúc Trạch.

 Đội đèn xuyên đêm bán bưởi Phúc Trạch đặc sản  - Ảnh 1.

Đặc sản của Hương Khê (Hà Tĩnh) bưởi Phúc Trạch. Bưởi được trồng ở 24 xã của huyện Hương Khê. Năm nay sản lượng toàn huyện ước tính đạt 21 tấn.

 Đội đèn xuyên đêm bán bưởi Phúc Trạch đặc sản  - Ảnh 2.

Từ 17h đến 1h sáng hôm sau, người dân ở khắp vùng chở những xe bưởi lên tập trung tại một góc ở Ga Hương Phố (thị trấn Hương Khê) để bán.

 Đội đèn xuyên đêm bán bưởi Phúc Trạch đặc sản  - Ảnh 3.

Nói là chợ, nhưng thực chất là địa điểm tự phát của người dân để thu, mua bưởi vận chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ.

 Đội đèn xuyên đêm bán bưởi Phúc Trạch đặc sản  - Ảnh 4.

Do tình hình dịch phức tạp nên năm nay số lượng buôn bán ở "chợ" vắng hơn.

 Đội đèn xuyên đêm bán bưởi Phúc Trạch đặc sản  - Ảnh 5.

Mỗi đêm ở khu chợ tiêu thụ hàng vạn quả bưởi. So với giá những năm trước, số lượng tiêu thụ bưởi năm nay giảm.

 Đội đèn xuyên đêm bán bưởi Phúc Trạch đặc sản  - Ảnh 6.

Người bán bưởi cho hay, nguyên nhân khiến lượng bưởi tiêu thụ khó là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương có dịch không nhận được hàng. Hiện nay chỉ bán được ra Hà Nội, Vinh (Nghệ An) và các tỉnh lân cận.

 Đội đèn xuyên đêm bán bưởi Phúc Trạch đặc sản  - Ảnh 7.

Những người buôn bán tại chợ bưởi đêm đa phần đã được tiêm hai mũi vắcxin. Họ đều mang khẩu trang để phòng chống dịch.

 Đội đèn xuyên đêm bán bưởi Phúc Trạch đặc sản  - Ảnh 8.

Bưởi Phúc Trạch được bán từ 25-35 ngàn đồng/quả tại vườn, còn giá bưởi lâu năm hơn 50 ngàn đồng/quả. Trong ảnh người phụ nữ đang ký hàng gửi để đưa lên xe vận chuyển đi ngoại tỉnh tiêu thụ.

 Đội đèn xuyên đêm bán bưởi Phúc Trạch đặc sản  - Ảnh 9.

Chợ bưởi Phúc Trạch này buôn bán sôi động diễn ra tầm khoảng 10 ngày nay, giao dịch mua bán cho tới sáng hôm sau.

 Đội đèn xuyên đêm bán bưởi Phúc Trạch đặc sản  - Ảnh 10.

Mỗi người đều chuẩn bị đèn pin để kiểm tra, phân loại và phân giá bưởi. Bưởi thuộc cây già, lâu năm sẽ mua với giá cao hơn vì quả mọng nước, ngọt thanh.

 Đội đèn xuyên đêm bán bưởi Phúc Trạch đặc sản  - Ảnh 11.

Mỗi người tìm cho mình một chỗ để đặt bưởi, đợi thương lái đến thu mua, khi nào hết mới về nhà.

 Đội đèn xuyên đêm bán bưởi Phúc Trạch đặc sản  - Ảnh 12.

Sau khi chọn lựa, thoả thuận giá xong, bưởi sẽ được đóng và vận chuyển lên xe đi tiêu thụ.

 Đội đèn xuyên đêm bán bưởi Phúc Trạch đặc sản  - Ảnh 13.

Nhiều đứa trẻ cũng theo mẹ ra chợ để bán bưởi vào buổi đêm.

 Đội đèn xuyên đêm bán bưởi Phúc Trạch đặc sản  - Ảnh 14.

Danh Khang - Hoài Nam

Cùng chuyên mục
XEM