Độc giả Waka: Ebook là thứ tồn tại duy nhất, người yêu hay Facebook có hay không cũng không quan trọng

23/10/2017 13:30 PM | Sống

Hàng ngàn bạn trẻ đã gửi những lời chúc mừng “rất có tâm” nhân dịp Thư viện Waka tròn 3 tuổi. Nhiều sự thật bất ngờ đã được hé lộ…

Nhiều chàng trai có những chia sẻ hài hước, đáng yêu, so sánh Waka và ebook với cả người yêu hay người bạn đời của mình. Từ ngày có Waka, họ đã không còn ngủ nướng, lướt facebook, thay vào đó chỉ ôm điện thoại và đọc sách online. “Biết đến Waka là một điều hạnh phúc hơn cả có người yêu”. 

 

“Việc tôi yêu Waka cũng giống như việc mà tôi làm với người con gái mà tôi yêu nhất, một tình yêu đúng nghĩa”.

Độc giả Waka: Ebook là thứ tồn tại duy nhất, người yêu hay Facebook có hay không cũng không quan trọng - Ảnh 2.

Độc giả Waka: Ebook là thứ tồn tại duy nhất, người yêu hay Facebook có hay không cũng không quan trọng - Ảnh 3.

 

Có những người cha nói rằng con trai mình và cả gia đình đều đọc sách điện tử với Waka để học thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích.

Độc giả Waka: Ebook là thứ tồn tại duy nhất, người yêu hay Facebook có hay không cũng không quan trọng - Ảnh 4.

Nhiều độc giả nhờ Waka mà vượt qua những khó khăn, từ việc nhỏ như không có nhiều tiền để mua sách đọc thỏa niềm đam mê, cho tới việc mất định hướng trong cuộc sống.

 

Độc giả Waka: Ebook là thứ tồn tại duy nhất, người yêu hay Facebook có hay không cũng không quan trọng - Ảnh 5.

Độc giả Waka: Ebook là thứ tồn tại duy nhất, người yêu hay Facebook có hay không cũng không quan trọng - Ảnh 6.

Và còn vô vàn những lời tâm sự chân thành của nhiều độc giả tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đối với họ, sách nói chung và ebook nói riêng giúp thay đổi nhận thức để nâng tầm văn hóa đọc và lối sống.

 

Độc giả Waka: Ebook là thứ tồn tại duy nhất, người yêu hay Facebook có hay không cũng không quan trọng - Ảnh 7.

Độc giả Waka: Ebook là thứ tồn tại duy nhất, người yêu hay Facebook có hay không cũng không quan trọng - Ảnh 8.

Độc giả Waka: Ebook là thứ tồn tại duy nhất, người yêu hay Facebook có hay không cũng không quan trọng - Ảnh 9.

Độc giả Waka: Ebook là thứ tồn tại duy nhất, người yêu hay Facebook có hay không cũng không quan trọng - Ảnh 10.

Trước đây, một báo cáo đã chỉ ra rằng bình quân mỗi người Việt Nam đọc 4 cuốn sách một năm. Con số này thấp hơn rất nhiều các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới (Pháp, Nhật Bản, Israel trung bình mỗi người dân đọc từ 20 cuốn sách/ năm; Các nước trong khu vực như Singapore, số sách người dân đọc trung bình là 14 cuốn/ năm, Malaysia là 10 cuốn/ năm...). Tuy nhiên, những phản hồi của độc giả Waka đã cho thấy người Việt, đặc biệt là giới trẻ (độc giả Waka chủ yếu nằm trong độ tuổi 18-35) ngày càng nâng cao nhận thức về sách, ebook, văn hóa đọc và đam mê đọc sách nhiều hơn.

Tại Việt Nam, Waka hiện có 2.6 triệu độc giả trên khắp cả nước, với 2.5 triệu lượt cài đặt ứng dụng.

Tìm hiểu thêm tại: https://waka.vn/

A.D

Từ khóa:  sách
Cùng chuyên mục
XEM