Doanh thu Vinasun xuống thấp nhất 10 năm, lần đầu tiên kinh doanh thua lỗ do ảnh hưởng của Covid-19

21/04/2020 15:05 PM | Kinh doanh

Vinasun từng nhiều lần báo lỗ hoạt động kinh doanh chính là taxi, nhưng đều được bù đắp lợi nhuận từ thanh lý xe cũ. Tuy nhiên, quý 1/2020, khoản thanh lý xe cũng không đủ giúp công ty thoát lỗ.

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2020, là quý mà nền kinh tế bắt đầu chịu những ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. 

Theo đó, doanh thu quý đầu năm của Vinasun chỉ đạt 366 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước và là lần đầu tiên trong 10 năm qua, doanh thu của Vinasun xuống dưới 400 tỷ đồng.

Doanh thu giảm khiến lợi nhuận gộp của Vinasun cũng chỉ còn gần 50 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi các loại chi phí, Vinasun lỗ gần 35 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính.

Đây không phải là lần đầu tiên hoạt động kinh doanh chính của Vinasun thua lỗ. Tuy nhiên, các lần trước, Vinasun có khoản lợi nhuận khác bù đắp, là lợi nhuận từ thanh lý xe cũ. Năm nay, khoản lãi thanh lý xe chỉ là 18 tỷ đồng và như vậy, Vinasun chịu lỗ gần 17 tỷ đồng, là lần đầu tiên công ty thua lỗ.

Doanh thu Vinasun xuống thấp nhất 10 năm, lần đầu tiên kinh doanh thua lỗ do ảnh hưởng của Covid-19 - Ảnh 1.

Trong quý 1, số lượng nhân sự của Vinasun giảm hơn 600 người, xuống còn 5.188 nhân viên tại thời điểm 31/3/2020. Tổng giá trị tài sản của Vinasun là 2.451 tỷ đồng, giảm 7% so với hồi đầu năm.

Doanh thu Vinasun xuống thấp nhất 10 năm, lần đầu tiên kinh doanh thua lỗ do ảnh hưởng của Covid-19 - Ảnh 2.

Theo dự đoán, tình hình kinh doanh của Vinasun sẽ còn bi đát hơn trong quý 2/2020, bởi kể từ ngày 1/4/2020, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, hoạt động vận tải bằng taxi của Vinasun đã phải tạm dừng.

Doanh thu Vinasun xuống thấp nhất 10 năm, lần đầu tiên kinh doanh thua lỗ do ảnh hưởng của Covid-19 - Ảnh 4.


Hà My

Cùng chuyên mục
XEM