Doanh nhân trong clip lái xe "Mẹc" hất tung rào chắn chốt kiểm dịch COVID-19 là ai?

10/09/2021 14:10 PM | Xã hội

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tài xế lái xe "thông chốt" kiểm dịch này chính là Dược sĩ Nguyễn Bá Công, Chủ tịch của Công ty OLLIN Global và Công ty TNHH Medelab Việt Nam. Ông Công khẳng định mình không chống đối lực lượng trực chốt kiểm dịch và hành động của ông cũng không phải chống người thi hành công vụ hay vi phạm pháp luật.

Trên mạng xã hội còn chưa hết xôn xao về clip ghi lại cảnh một người đàn ông lái chiếc Mercedes " thông chốt " kiểm dịch trước sự chứng kiến của lực lượng trực chốt trên địa bàn xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ (Hà Nội).

Đoạn clip ngắn cho thấy, người đàn ông lái xe đến chốt kiểm dịch ở thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ (Hà Nội) đã xuống xe, tự tay hất tung rào chắn rồi phóng xe ra ngoài khiến những người trực chốt ngỡ ngàng.

Đoạn clip khiến nhiều người bức xúc, lên tiếng chỉ trích. Mới đây, người đàn ông này đã lên tiếng trần tình về hành động trên và cho biết sự việc xảy ra không như clip trên mạng chia sẻ.

Clip tài xế Mercedes hất tung rào chắn chốt kiểm dịch ở Chương Mỹ (Hà Nội)

Theo thông tin từ Dân Việt, ông Nguyễn Bá Công (ở Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) nhận mình chính là người đàn ông điều khiển xe ô tô ra khỏi chốt kiểm dịch trong clip lan truyền trên mạng.

Tuy nhiên, ông Công khẳng định mình không chống đối lực lượng trực chốt kiểm dịch và hành động của ông cũng không phải chống người thi hành công vụ hay vi phạm pháp luật.

"Lúc ra chốt kiểm soát, tôi mang giấy đi đường, lực lượng trực chốt yêu cầu giấy tiêm vắc xin và giấy test COVID-19. Tôi hẹn sẽ chuyển lại sau vì lúc đi không cầm theo 2 giấy này. Tôi làm nghề kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng và đã được tiêm 2 mũi vắc xin, có giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính đầy đủ.

Tuy nhiên, chốt kiểm dịch tại thôn Đồi 3 cho tôi vào nhưng không cho tôi ra, họ yêu cầu tôi phải cách ly tại nhà 14 ngày và nói chỉ làm theo quy định. Khi tôi hỏi quy định ở đâu họ lại nói lệ làng ở đây là vậy... Nghe vậy nên tôi mới đi ra dùng tay gạt rào chắn để lái xe ra ngoài. Sự việc chỉ có như vậy, đoạn clip không đầy đủ nên khi đưa lên mạng tạo thành thông tin xấu", ông Công kể lại.

Theo lời kể của ông Công, ông có 2 nhà, một ở chung cư RoyalCity (Thanh Xuân, Hà Nội) và hai ở xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ. Do người thân của ông Công ở Chương Mỹ bị tụt huyết áp cần thuốc gấp nên tối 3/9, ông đã đi từ trung tâm thành phố về nhà ở thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ.

Tại đây, ông Công đã xuất trình giấy tờ đầy đủ và được qua chốt kiểm soát tại thôn để vào nhà. Đến 23h đêm 3/9, lực lượng chốt kiểm soát dịch thôn Đồi 3 yêu cầu ông Công ra chốt kiểm dịch để trình lại toàn bộ giấy tờ.

Đến chiều 4/9, ông Công điều khiển xe ô tô qua chốt kiểm dịch tại thôn Đồi 3 và xin cán bộ trực chốt để đi làm thì xảy ra sự việc như trên.

Lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ cho biết, sự việc xảy ra cách đây mấy hôm, đơn vị đã nắm được sự việc trên nhưng chưa làm việc trực tiếp với tài xế vì hiện nay ông này đang ở ngoài quận Thanh Xuân, Hà Nội thuộc "vùng đỏ" đang phải thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, qua xác minh ban đầu cho thấy, ông Công về quê ở Chương Mỹ và được chốt kiểm dịch cho vào nhà nhưng khi đi ra, chốt trực lại không cho ra nên mới bức xúc, nhấc rào chắn ở chốt kiểm dịch để đi chứ không phải chống đối.

"Ở thôn, xã, người dân huy động đoàn thanh niên ra trực chốt, sự việc ở trên chưa được giải quyết linh hoạt nên mới gây hiểu nhầm. Chốt trực chủ yếu quản người vào thôi, ở đây đã cho họ vào rồi thì phải cho ra", lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Nguyễn Bá Công chính là Dược sĩ Nguyễn Bá Công, Chủ tịch của Công ty OLLIN Global và Công ty TNHH Medelab Việt Nam.

 Doanh nhân trong clip lái xe Mẹc hất tung rào chắn chốt kiểm dịch COVID-19 là ai? - Ảnh 2.

Trên trang cá nhân, ông Nguyễn Bá Công giới thiệu mình là Chủ Tịch và CEO Công ty OLLIN Global, xuất thân là dược sĩ với 20 năm kinh nghiệm kinh doanh trong ngành dược phẩm và dinh dưỡng.

Thông tin từ trang web của công ty OLLIN Global, năm 2006, Dược Sĩ Nguyễn Bá Công và Bác Sĩ Hoàng Thị Thảo đồng sáng lập công ty TNHH TM DP Thống Nhất tại Hà Nội. Năm 2007, thành lập công ty CP Dược Phẩm Y Phương tại Đà Nẵng. Năm 2008, thành lập Công ty CP Dược Phẩm Thanh Phương tại Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực kinh doanh là dược phẩm với các sản phẩm chủ yếu nhập khẩu từ các hãng dược phẩm lớn trên thế giới như Hãng Polysan (Nga), Italpharmaco (Italia), Polpharma (Ba Lan)... Các sản phẩm dược phẩm nỗi tiếng trên thị trường Việt Nam: Cycloferon, Reamberin, Cytoflavin, Ferlatum, Aquadetrim, Natecal D3, Tanagel...

Thành công lớn nhất trong giai đoạn 2006-2010 có 2 sản phẩm Reamberin và Cycloferon nằm trong top 20 sản phẩm bán chạy nhất Việt Nam, và tổng doanh thu công ty đạt 200 tỷ.

Năm 2010, ông Công thành lập Công ty TNHH Medelab Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh khám chữa bệnh, đặc biệt là xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Theo giới thiệu trên website công ty, Medelab Clinic Vietnam đã được các ngân hàng như Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Ngân Hàng Nhà Nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam... lựa chọn khám chữa bệnh. Hàng ngày Medelab phục vụ 800-1.000 khách, xét nghiệm cho các Bệnh viện và Cá nhân khoảng 2.000 - 3.000 mẫu.

 Doanh nhân trong clip lái xe Mẹc hất tung rào chắn chốt kiểm dịch COVID-19 là ai? - Ảnh 3.

Phòng khám Đa khoa Medelab của ông Nguyễn Bá Công tại Số 86, 11/88/64 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Năm 2012, Công ty Thanh Phương đổi tên thành Công ty Cổ Phần OLLIN. Năm 2014, Công ty Y Phương chuyển toàn bộ mảng kinh doanh dược phẩm lại cho Công ty Thống Nhất. Theo đó, Thống Nhất sẽ phụ trách kinh doanh dược phẩm còn OLLIN sẽ phụ trách kinh doanh mảng dinh dưỡng tại Việt Nam.

Năm 2015, công ty OLLIN mở chi nhánh tại Hà Nội. Hiện nay công ty OLLIN có tổng số nhân lực 250 người hoạt động trải rộng trên toàn lãnh thổ Việt Nam với các lĩnh vực dược phẩm, dinh dưỡng, khám chữa bệnh.

Hải Yến

Cùng chuyên mục
XEM