Doanh nhân 8X sống xa hoa sau 'cú lừa đầu tư' lớn nhất lịch sử Singapore

04/07/2021 11:15 AM | Kinh doanh

Điều tra cho thấy Ng Yu Zhi chi tới gần 1,5 triệu USD mỗi tháng và sống cuộc sống vô cùng xa hoa.

Ng Yu Zhi - doanh nhân bị buộc tội thực hiện cú lừa đầu tư lớn nhất trong lịch sử Singapore đã bỏ túi tới 352 triệu USD, chiếm hơn một nửa số tiền đầu tư khổng lồ mà mình lôi kéo được. Anh cũng sống như một "ông hoàng" với những khoản chi không tiếc tay cho các câu lạc bộ đêm, xe sang hay máy bay cá nhân.

Theo hồ sơ tòa án Singapore, Ng Yu Zhi, 34 tuổi, đã huy động được khoảng 624,7 triệu USD từ nhiều nhà đầu tư thông qua các công ty thuộc Tập đoàn Envy Group của anh ta.

Điều tra cho thấy Ng chi tới gần 1,5 triệu USD mỗi tháng và sống cuộc sống vô cùng xa hoa. Anh thuê tài xế và quản gia riêng, ăn nghỉ trong những nhà hàng và khách sạn hạng sang… Ngoài ra, Ng còn tặng rất nhiều tiền cho các nhân viên thân cận.

Vụ lừa đảo của Ng đang làm chấn động Singapore, một trong những quốc gia giàu có nhất châu Á, khi danh sách các nạn nhân ngày một tăng lên, trong đó bao gồm cả các chuyên gia, quản lý cấp cao trong lĩnh vực pháp lý, quản lý tài sản. Ng hiện đang phải đối mặt với 32 tội danh, trong đó có cáo buộc gian lận và tội chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị ít nhất là 201 triệu đô la Singapore (149,2 triệu USD).

Doanh nhân 8X sống xa hoa sau cú lừa đầu tư lớn nhất lịch sử Singapore - Ảnh 1.

Ng Yu Zhi. Ảnh: PR Newswire

Theo báo cáo tư pháp, một phần trong số 624,7 triệu USD mà Ng huy động được từ các nhà đầu tư đã được chuyển cho các đối tác kinh doanh của Ng, trong đó có nhà đầu tư Lee Si Ye của Tập đoàn Envy Group, một số nhân viên tập đoàn, cũng như các nhà đầu tư khác dưới hình thức hoa hồng môi giới. Gần 89 triệu USD được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư muốn rút lại tiền. Một khoản tiền khác trị giá 47,8 triệu USD vẫn chưa xác minh được mục đích sử dụng.

Về phần mình, bà Lee Si Ye chưa phản hồi bất cứ câu hỏi nào có liên quan.

Cũng theo báo cáo, Ng đã nhiều lần cho Veronica Shim, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Envysion Wealth Management vay tiền với tư cách cá nhân. Tổng giá trị các khoản vay này lên tới gần 5,6 triệu USD, trong đó 4 triệu USD được sử dụng để góp vốn vào Envysion. Khoản tiền này được Ng gợi ý chuyển đổi thành 50% cổ phần của Envysion Holdings Pte., nếu Cơ quan tiền tệ Singapore chấp thuận. Phần còn lại được bà Shim cho Envysion vay, dưới hình thức khoản vay cá nhân của cổ đông, với lãi suất 4%/năm.

Trong thư phản hồi với Bloomberg, bà Shim cho biết không thể bình luận cụ thể về các chi tiết liên quan tới vấn đề này vì nó là một phần trong quá trình điều tra của tòa án. Tuy nhiên bà khẳng định không có bất cứ hợp đồng ủy thác nào từng được ký kết với ông Ng và bản thân bà cũng như quỹ Envysion đều là nạn nhân trong vụ lừa đảo mà Ng chủ mưu.

“Các khoản vay với Ng Yu Zhi được thỏa thuận trên nguyên tắc thị trường và tiền được chuyển trực tiếp từ tài khoản cá nhân của người này chứ không phải từ tài khoản của các công ty thuộc tập đoàn Envy Group", bà Shim cho biết.

Theo chỉ định của bên tư pháp, toàn bộ hoạt động của tập đoàn Envy cùng các công ty con trực thuộc hiện đang dưới quyền quản lý tạm thời của ông Bob Yap - Partner của công ty kiểm toán KPMG.

Vị quản lý này cho hay, tổng giá trị các khoản tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng và tài khoản môi giới của tập đoàn Envy Group ở thời điểm này là 53 triệu đô la Singapore (39,3 triệu USD). Khối tài sản cá nhân trị giá hơn 100 triệu đô la Singapore (74 triệu USD) của Ng Yu Zhi cũng đang bị phong tỏa.

Các nhà quản lý đang đặt ra yêu cầu đòi bồi thường với khoản tiền mà bà Lee Si Ye và bà Veronica Shim đã nhận, đồng thời tìm cách thu hồi lại các khoản tiền được tính là phí hoa hồng cho các nhà đầu tư, cũng như phần bị chênh lên giữa khoản tiền một số nhà đầu tư đã rút ra với khoản tiền thực tế mà họ rót vào Envy Group.

Đỗ Hiền

Từ khóa:  tiền đầu tư
Cùng chuyên mục
XEM