Đình Trọng: "Chân tôi vẫn hơi đau, càng thi đấu sẽ càng bị nặng thêm”

24/12/2018 16:34 PM | Xã hội

Một ngày trước khi HLV Park Hang-seo đưa ra thông tin có thể triệu tập Đình Trọng trở lại đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019, trung vệ sinh năm 1997 vẫn đầy lo lắng cho chấn thương của mình.

Trong cuộc họp báo sáng 24/12, HLV Park Hang-seo đã đưa Đình Trọng vào một trong những phương án triệu tập bổ sung nhân sự cho tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019 để thay thế Lục Xuân Hưng đang gặp chấn thương dây chằng. Tuy nhiên, việc gọi Đình Trọng trở lại đang gây ra nhiều tranh cãi. Trong một cuộc phỏng vấn phát trên Chuyển động 24h trưa 23/12, trung vệ mang số áo 21 đã có những chia sẻ không mấy khả quan về tình hình chấn thương mà anh gặp phải sau khi AFF Cup 2018 kết thúc.

"Mình rất là lo lắng vì hiện tại chấn thương của mình vẫn còn khá đau. Chấn thương này xuất hiện từ tháng 6 trong 1 trận đấu V.League 2018 và đã theo mình đến tận bây giờ. Khi mình thi đấu qua từng trận đấu, từng giải đấu từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển, chấn thương ngày một nặng hơn", Đình Trọng buồn bã chia sẻ.

Đình Trọng: Chân tôi vẫn hơi đau, càng thi đấu sẽ càng bị nặng thêm” - Ảnh 1.

Đình Trọng đăm chiêu nhìn các đồng đội lên xe buýt ra về sau buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

Được biết, chấn thương của cầu thủ sinh năm 1997 không quá nghiêm trọng, anh vẫn có thể thi đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở kì AFF Cup 2018 vừa qua. Tuy nhiên, trong giải đấu này, không ít lần, trung vệ người Gia Lâm phải chịu đựng đau đớn từ vết thương ở chân phải khi anh thực hiện sai động tác hoặc tiếp xúc bóng không tốt.

"Mỗi cơn đau kéo dài khoảng vài phút. Trận đấu mà mình bị đau nhiều nhất là trận với Malaysia. Có một vài tình huống mình tiếp xúc bóng sai, lúc thì do đối thủ phạm lỗi, lúc lại  tiếp xúc đất không tốt nên dẫn đến việc bị đau nhiều. Những khi vào sân mình chỉ chiến đấu thôi chứ không nghĩ đến những vấn đề khác". Nghe những tâm sự chân thành này mới thấy được sự nỗ lực hết mình của Trọng "sơ vin" cho cuộc chiến giành ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Sau khi AFF Cup kết thúc, các bác sĩ thông báo Đình Trọng sẽ phải sang Hàn Quốc phẫu thuật gắp mảnh xương rạn ở bàn chân ra. Ngày HLV Park Hang-seo công bố bản danh sách triệu tập các cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam , Đình Trọng buồn bã vì không có tên mình. Tuy nhiên, anh chàng cũng lạc quan và mong muốn sẽ tập trung điều trị để sớm hồi phục và trở lại sân cỏ.

Theo Ý Yên

Cùng chuyên mục
XEM