Điều kỳ lạ đang diễn ra tại công ty trăm tỷ liên quan đến ông Lê Thanh Thản

10/08/2023 16:24 PM | Kinh doanh

Tại mục danh sách cổ đông lớn, ông Lê Thanh Thản đứng đầu bảng với 3 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ 20% vốn điều lệ công ty.

Điều kỳ lạ đang diễn ra tại công ty trăm tỷ liên quan đến ông Lê Thanh Thản - Ảnh 1.

Sáng nay, ngày 10/8, Công an nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Thản về tội "lừa dối khách hàng". Ông Thản là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh.

Ông Thản bị truy tố với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo cáo trạng, công ty ông Thản đã chỉ đạo thi công vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng. Ông Thản tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kỳ lạ đang diễn ra tại công ty trăm tỷ liên quan đến ông Lê Thanh Thản - Ảnh 2.

Ông Lê Thanh Thản trong phiên xét xử hôm nay. Ảnh: Tiền Phong

Theo lẽ thường, khi lãnh đạo hoặc những người có liên quan ở cấp cao với công ty vướng vòng lao lý thì cổ phiếu của doanh nghiệp có thể lao dốc không phanh. Thế nhưng, tại Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC) - một công ty liên quan trực tiếp đến ông Thản thì lại có diễn biến ngược chiều.

Mã cổ phiếu này đã có nhiều phiên tăng điểm liên tục trong vòng gần 1 tháng trở lại đây. Đặc biệt, 1 tháng qua, PDC đã có đến 5 phiên tăng trần.

Trong ngày hôm nay, mã cổ phiếu này tiếp tục có 1 phiên tăng điểm, và là phiên thứ 5 liên tiếp PDC tăng giá mạnh. Trong vòng 1 tháng, PDC đã tăng từ mốc 4.900 đồng (10/7) lên 9.200 đồng (lúc 10h21 ngày 10/8), tương đương mức tăng gần 88% chỉ trong 1 tháng.

Có được mức tăng mạnh mẽ trên của cổ phiếu, nguyên nhân một phần là do những thông tin hỗ trợ tích cực liên quan đến hoạt động kinh doanh của Phương Đông vừa được công bố.

Điều kỳ lạ đang diễn ra tại công ty trăm tỷ liên quan đến ông Lê Thanh Thản - Ảnh 3.

Biến động giá cổ phiếu PDC trong 3 tháng qua. Nguồn: Cafef.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính quý 2, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Phương Đông đạt hơn 11,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 13,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Tổng chung, 6 tháng đầu năm, PDC đã thu về 24,6 tỷ đồng, cao hơn gần 10% so với cùng kỳ năm 2022.

So với quý 2/2022, công ty có giảm doanh thu 1,48 tỷ đồng, tương ứng chi phí giá vốn hàng bán giảm 1,556 tỷ đồng, nên lợi nhuận thuần về hoạt động sản xuất kinh doanh tương đương so với quý 2/2023. Quý này, công ty báo lãi thuần đạt xấp xỉ 2,6 tỷ đồng, đảo ngược hoàn toàn so với mức lỗ thuần gần 720 triệu đồng của quý 2/2022. 6 tháng đầu năm, công ty cũng báo lão 4,4 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ gần 720 triệu đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2022, tổng tài sản của PDC hơn 267,6 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn hơn 93,4 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 59,5 tỷ đồng, tài sản cố định hơn 95,9 tỷ đồng…

Nợ phải trả của PDC tính đến hết ngày 30/6 là hơn 131,5 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là nợ ngắn hạn hơn 131,3 tỷ đồng, trong đó phải trả cho người bán ngắn hạn hơn 127,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hơn 136,1 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 150 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần hơn 22,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (-36,8 tỷ đồng)…

Tại PDC, ông Thản từng nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, tại thời điểm ông vướng vòng lý, trong Đại hội đồng cổ đông PDC diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, ông Đỗ Trung Kiên (con rể ông Thản) đã được bầu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Hiện, Phương Đông có vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Tại mục danh sách cổ đông lớn, ông Thản đứng đầu bảng với 3 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ 20% vốn điều lệ công ty. Theo thông tin báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm công bố, nhóm có liên quan của ông Thản nắm 48,37% sở hữu của PDC.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất kinh doanh quý 1/2023, khi vẫn đang đương nhiệm chức vụ Chủ tịch của Phương Đông, ông Thản nhận thù lao là 36 triệu đồng/năm, tương đương 3 triệu đồng mỗi tháng.

Điều kỳ lạ đang diễn ra tại công ty trăm tỷ liên quan đến ông Lê Thanh Thản - Ảnh 4.

Phương Đông được thành lập năm 1994 tại Nghệ An, tiền thân là Khách sạn Phượng Hoàng. Năm 1996 công ty chính thức được đổi tên thành Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông.

Năm 2007, do chuyển về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, doanh nghiệp này tiếp tục đổi tên một lần nữa thành Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông. Sang năm 2008, công ty chính thức chuyển sang loại hình Công ty Cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

Vào năm 2009, 15 triệu cổ phiếu tại của công ty đã được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán PDC.
Sau khi đại gia Hà Văn Thắm bị bắt, năm 2015, "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản tiếp quản công ty này. Sau khi về tay ông Thản, khách sạn Phương Đông đổi tên thành Mường Thanh Grand Phương Đông.

Theo Pha Lê

Cùng chuyên mục
XEM