Diệp Lâm Anh trước khi ly thân: Lau từng đôi giày sneaker, nửa đêm nấu ăn chờ chồng... vẫn chẳng đổi lại cuộc hôn nhân êm ấm

10/01/2022 21:28 PM | Sống

Theo Diệp Lâm Anh, cô đã cố gắng rất nhiều vì cuộc hôn nhân này.

Mới đây, Diệp Lâm Anh chính thức xác nhận đã ly thân với chồng sau 3 năm kết hôn. Quyết định này đến khi Diệp Lâm Anh đã nhiều lần nỗ lực cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân cùng ông xã doanh nhân.

"Với hôn nhân, mình luôn tự nhủ, mình sẽ cố gắng hết sức. Khi hôn nhân xảy ra vấn đề thì mình sẽ đặt câu hỏi cho chính mình xem liệu mình đã cố gắng đủ chưa? Nếu chưa thì đó là lỗi của mình và mình sẽ tiếp tục cố gắng. Nhưng nếu như đã cố gắng hết sức, vị tha có, bao dung có, nhẫn nhịn có, chăm sóc có, cái gì mình cũng đã làm rồi, không còn gì để cố gắng nữa, mà vẫn không được như ý, thì khi đó, mình cũng thuận theo tự nhiên", Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Diệp Lâm Anh trước khi ly thân: Lau từng đôi giày sneaker, nửa đêm nấu ăn chờ chồng... vẫn chẳng đổi lại cuộc hôn nhân êm ấm - Ảnh 1.

Trước khi đi đến quyết định ly thân, Diệp Lâm Anh luôn là người muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình mình bằng sự bao dung và nhẫn nhịn. Dù bận rộn tới mấy cũng luôn tự tay chăm sóc chồng.

"Thực sự thì trong hơn 3 năm kết hôn, Diệp Lâm Anh đã cố gắng rất rất nhiều. Bởi vì nói kết hôn 3 năm nhưng đến 2 năm là bầu và sinh em bé rồi. Trong quá trình bầu và sinh em bé, mình cũng đã khai trương rất nhiều cửa hàng nữa. Mọi người có thể chứng kiến được những lúc mà mình bầu 7 tháng hay 8 tháng, mình vẫn lên sân khấu, vẫn chủ trì cả một buổi opening, bay đi Nha Trang, bay đi Đà Nẵng… để lo việc phát triển, mở rộng thị trường.

Diệp Lâm Anh trước khi ly thân: Lau từng đôi giày sneaker, nửa đêm nấu ăn chờ chồng... vẫn chẳng đổi lại cuộc hôn nhân êm ấm - Ảnh 2.

Mình cũng thích chăm sóc gia đình nữa. Nhà Diệp Lâm Anh có giúp việc, nhưng nếu như chồng Diệp Lâm Anh ăn cơm, thì Diệp Lâm Anh thích là người dọn cơm cho chồng ăn rồi tự thu dọn sau khi bữa ăn kết thúc. Trong nhà, mình cũng tự tay sắp xếp mọi thứ cho chồng. Chồng mình rất thích giày sneaker. Bao giờ mình cũng là người tự tay lau từng đôi giày cho chồng, tự tay sắp xếp chúng lên kệ cho đẹp, rồi mang đi spa khi cần.

Nếu chồng mình đi công tác, thì mình cũng thích tự tay xếp quần áo, đồ đạc vô vali cho chồng, để anh ấy chỉ cần xách vali ra sân bay thôi. Nói chung nhìn mình vậy thôi, nhưng chính là kiểu phụ nữ thích chăm sóc người bên cạnh", Diệp Lâm Anh tâm sự.

Dù đã làm hết sức mình, nỗ lực cố gắng, chăm sóc chồng hết mực nhưng cuối cùng Diệp Lâm Anh cũng không thể giữ chân được người đàn ông của mình.

Theo Chan Soo

Cùng chuyên mục
XEM