Diện mạo thị xã được đề xuất trở thành thành phố thứ 5 của Bình Dương

03/04/2023 09:30 AM | Kinh tế vĩ mô

Nếu hồ sơ của Bến Cát được Uỷ ban Thường vụ quốc hội chấp nhận, Bình Dương sẽ có 5 thành phố.

Diện mạo thị xã được đề xuất trở thành thành phố thứ 5 của Bình Dương - Ảnh 1.

Diện mạo thị xã được đề xuất trở thành thành phố thứ 5 của Bình Dương - Ảnh 2.

Sau khi Tân Uyên được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận lên thành phố vào tháng 2/2023, tỉnh Bình Dương sẽ có 4 thành phố trực thuộc bao gồm Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và Tân Uyên. Như vậy, khi quyết định có hiệu lực vào tháng 4, Bình Dương sẽ có số thành phố trực thuộc ngang bằng với tỉnh đứng đầu là Quảng Ninh. Hiện tỉnh này đã hoàn tất hồ sơ gửi về trung ương để công nhận thị xã Bến Cát trở thành thành phố thứ 5.

Diện mạo thị xã được đề xuất trở thành thành phố thứ 5 của Bình Dương - Ảnh 3.

Hiện Bến Cát đã đạt 4/5 tiêu chí để trở thành thành phố theo nghị quyết số 1211/2016 của uỷ ban thường vụ Quốc hội. Trong đó, diện tích là 234km2, cao hơn tiêu chuẩn 150km2, Dân số 356.000 người so với tiêu chuẩn 150.000 người. Thị xã đã được công nhận là đô thị loại 3.

Diện mạo thị xã được đề xuất trở thành thành phố thứ 5 của Bình Dương - Ảnh 4.

Các tiêu chuẩn về cơ cấu, trình độ phát triển  kinh tế, xã hội đều đạt như cân đối thu chi ngân sách có dư, Thu nhập bình quân đầu người của địa phương là 135 triệu đồng, gấp hơn 2 lần so với bình quân cả nước… Điểm chưa đạt duy nhất là Bến Cát chỉ có ⅝ đơn vị hành chính cấp xã là phường, đạt 62,5%; thấp hơn tiêu chuẩn là 65%.

Diện mạo thị xã được đề xuất trở thành thành phố thứ 5 của Bình Dương - Ảnh 5.

Về kinh tế, sản xuất công nghiệp đóng vai trò chủ đạo, chiếm đến 72,4% cơ cấu kinh tế của thị xã (số liệu năm 2022). Hiện Bến Cát có 8 khu công nghiệp, trong đó có những khu công nghiệp rất lớn như Mỹ Phước 3 (gần 700 ha), Mỹ Phước 2 (800 ha), Mỹ Phước 1 (gần 500 ha). Trong ảnh là nhà máy sữa Việt Nam của Vinamilk với  tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, công suất 800 triệu lít sữa/năm tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2.

Diện mạo thị xã được đề xuất trở thành thành phố thứ 5 của Bình Dương - Ảnh 6.

Diện mạo thị xã được đề xuất trở thành thành phố thứ 5 của Bình Dương - Ảnh 7.

Bến Cát cũng là “thỏi nam châm" thu hút FDI. Đến hết năm 2022, thị xã có tổng vốn đầu tư gần 55.000 tỷ đồng và hơn 9,2 tỷ USD, chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả tỉnh Bình Dương. Trong ảnh là nhà máy trị giá hàng trăm triệu USD của công ty bia chiếm thị phần lớn nhất thế giới Anheuser-Busch InBev.

Diện mạo thị xã được đề xuất trở thành thành phố thứ 5 của Bình Dương - Ảnh 8.

Với việc dân số tăng nhanh theo làn sóng FDI, hàng loạt dự án bất động sản cũng đang được xây dựng tại thị xã Bến Cát như EcoLakes Mỹ Phước, khu dân cư Oasis City, Bến Cát Center Point…  Trong ảnh là dự án The Oasis Riverside.

Diện mạo thị xã được đề xuất trở thành thành phố thứ 5 của Bình Dương - Ảnh 9.

Thị xã Bến Cát được thành lập năm 2013, nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh Bình Dương. Thị xã cách thành phố Thủ Dầu Một 20 km, cách TP.HCM khoảng 50 km. Nơi đây có giao thông thuận lợi với  quốc lộ 13, có sông Sài Gòn và sông Thị Tính chảy qua. Trong năm 2022, kinh tế Bến Cát có tốc độ tăng trưởng đạt 12,58% Cơ cấu kinh tế theo hướng: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, tương ứng với tỷ trọng 72,4% - 27,3% - 0,3%.

Diện mạo thị xã được đề xuất trở thành thành phố thứ 5 của Bình Dương - Ảnh 10.

Không chỉ kinh tế, Bến Cát còn phát triển về y tế, giáo dục. Trong ảnh là đại học Việt Đức có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Trường đại học có diện tích 50 ha, gồm 5 dãy nhà học thuật bố trí cạnh nhau, có  50 phòng học và phòng hội thảo, thư viện, khu nhà ăn, làng học thuật, khu hành chính, khu triển lãm và nghiên cứu…

Diện mạo thị xã được đề xuất trở thành thành phố thứ 5 của Bình Dương - Ảnh 11.

Theo Tô Cường - Việt Hùng

Cùng chuyên mục
XEM