Điểm danh những địa chỉ phát khẩu trang miễn phí trên khắp cả nước

01/02/2020 07:16 AM | Kinh doanh

Trái ngược với tình trạng đầu cơ, tăng giá khẩu trang lên 5, 7 lần so với ngày thường, nhiều thương hiệu lớn nhỏ đã đồng loạt công bố sẽ tặng miễn phí khẩu trang cho khách hàng trong bối cảnh nỗi lo sợ về dịch corona đang bùng nổ.

Ngày 31/1, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới (2019-nCoV) từ Trung Quốc là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu", khẩu trang đã trở thành mặt hàng khan hiếm với giá thành mỗi phút một tăng.

Lợi dụng tình hình này, nhiều cửa hàng, người bán đã tăng giá khẩu trang một cách chóng mặt, thậm chí gấp 5 - 6 lần so với bình thường. Dù đắt, nhiều người vẫn phải cắn răng mua vì lo sợ sức khỏe không được đảm bảo.

Trước tình hình trên, với mục tiêu hỗ trợ khách hàng phòng chống dịch bệnh, Tổng công ty CP Bưu chính Viettel đã ban hành chương tình tặng khẩu trang cho khách hàng. Theo đó, tất cả các khách hàng đến giao dịch tại cửa hàng, bưu cục của Viettel Post trên toàn quốc từ ngày 1/2 đến hết ngày 10/2 đều nhận được tối thiểu là một chiếc khẩu trang y tế 3 lớp miễn phí. Đây là loại khẩu trang có than hoạt tính và có bao gói nilong riêng cho từng chiếc để bảo vệ tối đa cho khách hàng.

Điểm danh những địa chỉ phát khẩu trang miễn phí trên khắp cả nước - Ảnh 1.

Bên cạnh chương trình tặng khẩu trang tại Bưu cục, cửa hàng, Viettel Post còn thực hiện phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh ở một số địa điểm tập trung đông dân cư như bến xe, ngã ba ngã tư, chợ dân sinh hay chung cư, trường học...

Tại Nha Trang, địa điểm đầu tiên phát hiện người bệnh nhiễm virus corona, nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng đứng ra phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí cho người dân. Từ ngày 30/1, nhà thuốc Thiên An (đường Trường Sa, P.Phước Long, TP.Nha Trang) đã bắt đầu phát khẩu trang y tế miễn phí và số lượng dự kiến sẽ phát là khoảng 7.000 chiếc. Theo đó, các khẩu trang được tặng dạng đóng gói, đạt chuẩn quy định của Bộ Y tế, được đặt ở phía trước nhà thuốc. Mỗi người dân có thể nhận 1-2 cái/ngày.

Điểm danh những địa chỉ phát khẩu trang miễn phí trên khắp cả nước - Ảnh 2.

Một địa điểm khác Công ty TNHH Dịch vụ pháp lý Saphira Nha Trang (35A Mạc Đĩnh Chi, P.Phước Tiến, TP.Nha Trang) cũng tiến hành phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân trong này 31/1. Đại diện đơn vị cho biết số lượng phát miễn phí dự kiến 5.000 cái. Tùy tình hình diễn biến có thể tăng thêm số lượng để đáp ứng cho người dân và cả khách nước ngoài.

Tại TP Đà Nẵng, nhà thuốc Đông Giang nằm tại số 59 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, khu vực có nhiều du khách nước ngoài, cũng quyết định tặng khẩu trang miễn phí cho người dân. Tại quầy tiếp khách của nhà thuốc bố trí hai khay kính chứa khẩu trang y tế kèm dòng chữ: "Vui lòng lấy một cái nếu cần, không bán khẩu trang".

Điểm danh những địa chỉ phát khẩu trang miễn phí trên khắp cả nước - Ảnh 3.

Hay tại TP Hải Dương, nhà thuốc Bình An (59c Ngân Sơn, TP Hải Dương) mới đây cũng đã tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho người dân để phòng tránh dịch virus corona. Chỉ trong một buổi sáng hàng nghìn chiếc khẩu trang y tế đã đến tay của người dân.

Điểm danh những địa chỉ phát khẩu trang miễn phí trên khắp cả nước - Ảnh 4.

Tại Hà Nội, có một người đã đứng ra quyên góp và phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại các địa điểm khác nhau. Cụ thể, khẩu trang miễn phí sẽ được phát tại 3 địa điểm: 70 Thái Hà, 226 Bà Triệu và 66 Chùa Láng.

Hành động ý nghĩa của các đơn vị, cá nhân nói trên đã nhận được sự ủng hộ từ người dân, cộng đồng mạng. Nhiều người cho biết giữa thời điểm khẩu trang y tế đang khan hiếm, việc tặng khẩu trang y tế miễn phí mang đầy tính nhân văn, vừa góp phần giúp người dân phòng bệnh, vừa góp phần vào công tác tuyên truyền phòng ngừa sự lan truyền của nạn dịch bệnh.

Trong cuộc họp báo diễn ra lúc gần 3h sáng 31-1 (giờ VN) ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới (2019-nCoV) từ Trung Quốc là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu". Tính đến 23h30 ngày 30-1 (giờ Việt Nam), theo South China Morning Post, số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu lên đến 8.241, bao gồm 8.123 ca nhiễm và 171 trường hợp tử vong ở Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, số quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận các ca nhiễm 2019-nCoV đã lên đến con số 21, mới nhất là Ấn Độ và Philippines.

Tính đến ngày 31/1, Bộ Y tế chính thức công khai danh tính 3 trường hợp bị nhiễm virus Corona ở Việt Nam trong đó 1 người ở Thanh Hóa và 2 người khác đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Nhật Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM