Đến chơi nhà người khác, tránh mang theo 3 vật này kẻo bị cho là gieo tai họa, chia ly

28/07/2025 16:00 PM | Sống

Theo quan niệm dân gian và phong tục lâu đời của người Việt, có ít nhất ba món đồ mà khách đến chơi nhà nên tránh mang theo, nếu không muốn vô tình khiến gia chủ phiền lòng, thậm chí lo sợ vận xui, tai họa, hay bệnh tật sắp ập đến.

Từ bao đời nay, người Việt vẫn luôn đề cao sự tế nhị và khéo léo trong ứng xử, đặc biệt là trong các mối quan hệ xã giao. Khi đến nhà người khác dù là họ hàng, bạn bè hay đối tác, ai cũng muốn mang theo chút lễ mọn gọi là “lộc đến nhà”. Tuy nhiên, việc lựa chọn món quà cũng cần cân nhắc cẩn thận, bởi có những vật tuy bình thường nhưng lại mang ý nghĩa rất không lành theo quan niệm phong thủy truyền thống.

Theo các chuyên gia văn hóa, có ít nhất 3 món đồ tuyệt đối không nên mang đến nhà người khác, đặc biệt là vào dịp lễ Tết, tân gia, sinh nhật hay khi trong gia đình họ có sự kiện quan trọng. Đó là: đồng hồ, giày dép và khăn tay. Đây là ba vật được cho là chứa nhiều “điềm gở” nếu xuất hiện không đúng hoàn cảnh.

1. Đồng hồ – Tín hiệu của “đồng hồ đếm ngược”, báo hiệu chia ly

Đồng hồ tuy là món quà phổ biến, mang giá trị sử dụng và thẩm mỹ cao, nhưng trong phong thủy, đây lại là vật tối kỵ khi biếu tặng nhất là trong bối cảnh đi thăm người bệnh, người già, hay khi đến chúc mừng ai đó.

Lý do nằm ở quan niệm “đồng hồ đếm ngược” tượng trưng cho thời gian đang cạn dần, gợi nhắc đến sự hữu hạn của đời người. Do đó, việc tặng hoặc mang theo đồng hồ đến nhà người khác có thể khiến họ cảm thấy lo lắng, bất an, nhất là nếu trong nhà đang có người ốm hoặc mới xảy ra chuyện không may.

Tại Việt Nam, nhiều gia đình, đặc biệt là người lớn tuổi cũng rất kiêng kỵ việc nhận đồng hồ làm quà. Có gia đình còn cho rằng đồng hồ mang theo “linh khí thời gian chết”, khiến vận khí trong nhà bị rối loạn, dễ gặp xui rủi, hao tài tốn của.

2. Giày dép – Món quà “bước ra khỏi cửa” không ai muốn nhận

Mang hoặc tặng giày dép khi đến chơi nhà là điều tối kỵ trong văn hóa nhiều nước Á Đông, bao gồm cả Việt Nam. Bên cạnh yếu tố vệ sinh (giày dép đi lại ngoài đường mang nhiều bụi bẩn), món đồ này còn bị cho là biểu tượng của sự rạn nứt, chia lìa.

Nếu tặng giày cho người khác, đặc biệt là khi đến nhà họ chơi, thì chẳng khác nào đang “tiễn” họ đi, hay hàm ý muốn rời xa, cắt đứt mối quan hệ.

Ở góc độ tâm linh, giày dép còn được xem là vật “dưới thấp”, thường xuyên tiếp xúc với đất – biểu trưng cho âm khí. Việc mang giày dép làm quà hoặc để lộn xộn trong nhà người khác còn bị cho là phá vỡ sự thanh tịnh, bình an của không gian sống.

3. Khăn tay – Vật gợi buồn, chứa “nước mắt ly biệt”

Món đồ thứ ba tưởng chừng vô hại nhưng lại nằm trong danh sách đại kỵ chính là khăn tay. Trong tiềm thức dân gian, khăn tay thường gắn liền với nước mắt, chia ly, tiễn biệt. Người ta thường dùng khăn tay khi khóc, khi đưa tiễn người thân, hoặc trong những hoàn cảnh đau buồn. Vì vậy, tặng khăn tay hay mang theo khi đến nhà người khác, nhất là vào dịp vui được xem là mang điềm không lành.

Nhiều người già còn tin rằng, khăn tay tặng người khác sẽ “truyền” cả những nỗi buồn, nước mắt, hoặc vận xui của người tặng sang cho người nhận. Việc đó chẳng khác nào chúc người ta khổ đau. Vì vậy, đây là món quà bị né tránh tuyệt đối trong các dịp mừng tuổi, cưới hỏi, sinh nhật hay mừng tân gia.

Dù thực tế ngày nay có nhiều quan điểm hiện đại, bớt câu nệ hơn trong cách chọn quà, nhưng trong ứng xử hàng ngày, việc tôn trọng quan niệm truyền thống vẫn được coi trọng, nhất là khi đến chơi nhà người lớn tuổi, người có địa vị hoặc trong dịp trọng đại. Việc lựa chọn món đồ mang theo cần dựa trên sự thấu hiểu văn hóa và tinh thần của người tiếp nhận, thay vì chỉ xuất phát từ sở thích cá nhân.

Những món quà nên mang khi đến nhà người khác

Nếu muốn thể hiện thiện chí và sự tôn trọng, khách đến nhà nên lựa chọn những món quà mang ý nghĩa may mắn, bình an, phù hợp với hoàn cảnh. Một số gợi ý phổ biến gồm:

  • Trái cây tươi, đặc biệt là nho, táo, cam – biểu trưng cho sức khỏe, phúc lộc.

  • Bánh kẹo, trà, cà phê – thể hiện sự thân mật, gần gũi.

  • Cây cảnh nhỏ hoặc chậu hoa – mang ý nghĩa tài lộc, sinh khí mới.

  • Đồ lưu niệm văn hóa – như tranh treo tường, tượng trang trí nhẹ nhàng, hợp mệnh với gia chủ.

Tôn trọng những điều tưởng chừng nhỏ nhặt trong giao tiếp như việc chọn món đồ mang theo khi đến nhà người khác chính là biểu hiện của sự tinh tế và khôn khéo trong xã hội hiện đại. Đôi khi chỉ một chiếc đồng hồ, một đôi giày hay một chiếc khăn tay, nếu không được cân nhắc kỹ, cũng có thể khiến thiện ý trở thành điều tối kỵ, gây khó xử cho cả người tặng lẫn người nhận.

Bởi vậy, hãy đến với nhau bằng sự chân thành và hiểu biết, đó mới là món quà quý giá nhất.

Theo SCMP, tổng hợp

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM