Đền bù khi khách bị vỡ điện thoại, trễ chuyến bay, mất tiền trong thẻ ngân hàng... startup công nghệ bảo hiểm Singapore đạt hơn 3 triệu hợp đồng sau 1 năm vào Việt Nam

22/02/2022 08:10 AM | Kinh doanh

Chọn hướng đi là bảo hiểm phi nhân thọ, startup công nghệ bảo hiểm Singapore đã có nhiều bước tiến đáng kể trong vòng 1 năm thâm nhập thị trường Việt Nam.

Bất chấp Covid-19, Việt Nam vẫn là mảnh đất màu mỡ với nhiều startup quốc tế bởi thị trường rộng lớn cùng quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Nhiều startup tìm đến Việt Nam và đã thu được những kết quả ấn tượng.

Tại buổi họp báo gần đây, Igloo, công ty công nghệ bảo hiểm đến từ Singapore cho biết tính đến hết 2021 Igloo đã có trong tay 3 triệu hợp đồng bảo hiểm với khách hàng Việt Nam, dù startup này mới chính thức xuất hiện từ tháng 3/2021.

"Với kết quả này, hãng sẽ tự tin trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, với mục tiêu có thêm nhiều đối tác mới ngay trong quý 1 năm 2022", ông Nguyễn Hữu Tự Trí, Giám đốc Igloo Việt Nam cho biết.

Lựa chọn mảng bảo hiểm phi nhân thọ với các đối tác là các công ty bảo hiểm hàng đầu, Igloo cung cấp nhiều lĩnh vực như bảo hiểm rơi vỡ điện thoại, trễ máy bay, bảo hiểm ví điện tử, bảo hiểm an toàn trên mạng,…

Đền bù khi khách bị vỡ điện thoại, trễ chuyến bay, mất tiền trong thẻ ngân hàng,..startup công nghệ bảo hiểm Singapore đạt hơn 3 triệu hợp đồng sau 1 năm vào Việt Nam - Ảnh 1.

Các lĩnh vực bảo hiểm của startup Igloo.

Tại Việt Nam, sản phẩm được bán qua hai kênh chính là B2B2C, trong đó có thể kể đến một số đối tác như Mobifone, Loship, Ahamove, …và gần đây nhất là Lotte Finance. Còn với các đại lý hay người môi giới bảo hiểm, họ có thể bán thông qua Ignite by Igloo, nền tảng ứng dụng AI giúp quy trình bán hàng trơn tru và hiệu quả hơn.

Raunak Mehta, Giám đốc Thương mại của Igloo, chia sẻ: "Trong năm 2022, Igloo sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động của mình ra khắp Đông Nam Á. Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều khách hàng mua bảo hiểm tiêu dùng do nhu cầu của người dùng cuối đối với các giải pháp bảo hiểm dễ tiếp cận, giá cả phải chăng đang tăng mạnh. Chúng tôi rất vui mừng về những thành công của chúng tôi tại Việt Nam chỉ trong chín tháng và với những kế hoạch đặt ra trong năm, 2022 sẽ là một năm đầy sôi động."

Igloo, trước đây được gọi là "Axinan", là công ty công nghệ bảo hiểm toàn diện đầu tiên tại Singapore, được thành lập vào năm 2016. Công ty có văn phòng tại Singapore, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam, với các trung tâm công nghệ tại Trung Quốc.

Kể từ khi thành lập đến nay, đội ngũ Igloo tại Việt Nam đã mở rộng với số lượng nhân viên là 20 người trong các bộ phận phát triển kinh doanh, quan hệ đối tác, marketing, và vận hành.

Theo AM Best, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt hơn so với nhiều quốc gia cùng khu vực. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm toàn cầu này dự đoán ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tăng trưởng nhờ quá trình chuyển đổi số đang diễn ra, khung pháp lý được cải thiện và nhân khẩu học thuận lợi.

Còn theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, hiện thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong nước ước tính đạt 29.565 tỷ đồng (1,3 tỷ đô la Mỹ) vào tháng 6/2021, tăng 9,21% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 12/2020, Báo cáo thường niên Thị trường Bảo hiểm Việt Nam 2020 của Bộ Tài chính ghi nhận 1.066.835 đại lý bảo hiểm tại Việt Nam, trong đó có 171.397 đại lý bảo hiểm phi nhân thọ.

Nhật Anh

Cùng chuyên mục
XEM