Để Quang Hải ra đi tự do, CLB Hà Nội của Bầu Hiển sẽ mất trắng số tiền chuyển nhượng cả chục tỷ đồng

15/03/2022 10:18 AM | Kinh doanh

Theo Transfermarkt, Quang Hải hiện là cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam với giá trị 400.000 euro, tương đương khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, CLB Hà Nội sẽ không thu được đồng nào khi Quang Hải ra đi theo dạng tự do vào ngày 12/4.

Tối ngày 14/3, cầu thủ Quang Hải và Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã có cuộc đàm phán cuối cùng. Tuy nhiên, 2 bên đã không đạt được thỏa thuận.

Quang Hải quyết tâm được ra nước ngoài thi đấu. Do đó, phía cầu thủ này đã đề nghị nếu ký hợp đồng với CLB Hà Nội thì phải được cho mượn sang Châu Âu ngay lập tức. Tuy nhiên, CLB Hà Nội không chấp thuận.

Theo báo Dân Trí và Vietnamnet, Quang Hải muốn một bản hợp đồng kéo dài 3 năm với giá trị 5 tỷ đồng/năm, tương đương khoảng 416 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, báo VnExpress dẫn nguồn tin từ các bên cho biết, mức lương 400 triệu đồng/tháng là chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam và không có đề xuất nào như vậy.

Quang Hải sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 12/4. Với việc để ngôi sao này ra đi tự do, CLB Hà Nội sẽ không thu được đồng nào từ phí chuyển nhượng. Theo số liệu trên transfermarkt, Quang Hải hiện là cầu thủ có giá trị cao nhất của Việt Nam, khoảng 400.000 euro, tương đương hơn 10 tỷ đồng.

Để Quang Hải ra đi tự do, CLB Hà Nội của Bầu Hiển sẽ mất trắng số tiền chuyển nhượng cả chục tỷ đồng - Ảnh 1.

Quang Hải hiện vẫn chưa quyết định điểm đến của mình dù đã nhận được một số lời mời từ Nhật Bản, châu Âu, cụ thể là Thụy Sỹ, Latsvia, Hà Lan, Pháp…

Quang Hải bắt đầu chơi ở V-League trong màu áo Hà Nội FC từ năm 2016. Đến nay, Quang Hải đã thi đấu 125 trận tại V-League, 23 trận tại đấu trường châu Á cho đội bóng Thủ đô.

Quang Hải đã ghi tổng cộng 36 bàn cho Hà Nội FC ở 2 mặt trận này. Quang Hải cũng cùng Hà Nội FC vô địch V-League các năm 2016, 2018 và 2019, đoạt Cúp Quốc gia các năm 2019, 2020.

Quang Hải từng được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2018, cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019.

Năm 2018, Quang Hải đạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam sau khi cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup và đến năm 2019, Quang Hải trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM