Đề nghị mức án với 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh

08/01/2024 11:19 AM | Xã hội

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị đề nghị mức án từ 19-20 năm, ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị 3-4 năm tù.

Sáng 8/1, kết thúc phần luận tội, đại diện VKS công bố mức án đề nghị với 38 bị cáo trong vụ Việt Á.

Theo đó, 6 bị cáo bị truy tố tội Nhận hối lộ gồm: Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế-Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ từ 14-15 năm.

Bị cáo Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN) bị đề nghị 3-4 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN) bị đề nghị 3-4cùng tội danh trên

Bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) từ 19-20 năm.

Đề nghị mức án với 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh - Ảnh 1.

Ông Chu Ngọc Anh tại toà.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh (cựu thư ký ông Long) từ 9.-10 năm

Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế) từ 8-9 năm.

Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế) từ 8-9 năm.

Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương) từ 13-14 năm.

Bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch Công ty Việt Á tội bị đề nghị 15-16 năm tù tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và từ 15-16 năm về tộiĐưa hối lộ, tổng hình phạt đề nghị là 30 năm tù.

Cùng tội danh trên, bị cáo Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) bị đề nghị tổng mức án từ 16 -18 năm.

Ba bị cáo bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Nguyễn Văn Trịnh (cựu Trợ lý Phó Thủ tướng) bị đề nghị 7-8 năm; Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) bị đề nghị 13-15 năm Phạm Mạnh Cường (cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương) bị đề nghị từ 5-6 năm.


Theo Minh Tuệ/VTC

Cùng chuyên mục
XEM