“Để không ai bị bỏ lại phía sau”: Khi công nghệ làm “cầu nối” yêu thương

30/12/2021 10:00 AM | Sống

“Làm tài xế Gojek một thời gian, mỗi ngày tôi nhận rất nhiều đơn hàng giao đồ ăn GoFood. Nhìn các nhà hàng, quán ăn tất bật chuẩn bị đơn hàng, tôi cũng mong ngày nào đó được làm chủ một gian hàng online để có điều kiện lo cho mẹ”.

Ước mơ khởi nghiệp để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người thân của anh Thanh Sử - đối tác tài xế Gojek cũng là động lực của nhiều học viên khác trong chương trình "Để không ai bị bỏ lại phía sau - Mùa 2" do Gojek phối hợp tổ chức cùng CafeTek HTV và Nhà văn hóa phụ nữ TP.HCM.

Quyết tâm đổi đời được nhen nhóm từ tình cảm thiêng liêng

Sinh ra tại vùng quê nghèo của tỉnh Hậu Giang, anh Sử lên TP.HCM, ôm giấc mộng đổi đời. Công việc làm tài xế Gojek cũng mang lại cho anh nguồn thu nhập ổn định, đủ để gửi về quê cho mẹ. Nhưng từ khi đại dịch bùng phát, các đợt giãn cách kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến "cần câu cơm" của anh. Trong khi đó, sức khỏe của người mẹ già 73 tuổi ngày càng đi xuống. Không được ở bên chăm sóc cũng không có tiền đưa mẹ đi chữa bệnh, anh Sử trăn trở đêm ngày tìm cách kiếm thêm thu nhập.

Buôn bán hơn 40 năm, chiếc xe đẩy bán nui xào, mì xào của chị Ngọc Nga (má Nga) tằn tiện lắm cũng chỉ vừa đủ chi trả sinh hoạt phí cơ bản. Từ ngày không được tiếp tục bán ngoài vỉa hè, chị rối lòng không biết phải làm thế nào để duy trì sinh kế, chưa kể chị mới đón về nuôi đứa cháu nhỏ vừa mất mẹ do dịch COVID-19. Hình thức bán hàng trực tuyến hay sử dụng ứng dụng gọi món vẫn là những khái niệm mù mờ với người phụ nữ chất phác này.

“Để không ai bị bỏ lại phía sau”: Khi công nghệ làm “cầu nối” yêu thương - Ảnh 1.

Má Nga trải lòng: "Con là máu, cháu cũng là mủ. Mình có khó khăn đến mấy cũng phải lo cho nó nên người". Ảnh chụp từ chương trình CafeTek HTV.

Không chỉ đơn giản tìm sinh kế tạm thời để vượt qua những giai đoạn khó khăn trước mắt do ảnh hưởng từ đại dịch, cả anh Sử và chị Nga đều cần một nguồn thu nhập ổn định lâu dài để chăm sóc cho những người thân yêu.

…nay được tiếp lửa bởi công nghệ

Chương trình "Để không ai bị bỏ lại phía sau - Mùa 2" do Gojek tổ chức khởi động từ tháng 5/2021 với các buổi đào tạo về nấu ăn và kỹ năng quản lý kinh doanh cơ bản, tập trung vào lĩnh vực khởi nghiệp mặt hàng ăn uống chi phí bình dân. Lấy đối tác trong hệ sinh thái Gojek làm trọng tâm, mùa 2 của chương trình mang lại cho đối tác tài xế Gojek và người thân của họ cơ hội cải thiện sinh kế trong lĩnh vực ăn uống.

Những món đồ ăn, thức uống trong khóa đào tạo được lựa chọn theo tiêu chí "3 dễ" là "dễ nấu", "dễ tìm" (chi phí nguyên vật liệu thấp) và "dễ bán". Sau chương trình, mỗi học viên được hướng dẫn mở gian hàng trên nền tảng GoFood và được hỗ trợ 2 triệu đồng để làm khoản vốn ban đầu mua công cụ và nguyên vật liệu.

Khoá đào tạo kết thúc, ý tưởng mở cửa hàng Bún đậu – Cơm Ngự Thiện của anh Sử đã trở thành hiện thực nhờ những kiến thức bài bản mới học được về quy trình chế biến, an toàn thực phẩm. Kỹ năng quản lý tài chính, cách vận hành, quản lý gian hàng online cũng giúp anh Sử và các học viên khác thêm tự tin khi bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực ăn uống. Với hành trang vững chắc, anh Sử và các học viên như được tiếp thêm động lực, vượt qua nỗi sợ vô hình, để tự tin bước đi trên con đường phía trước.

Còn với chị Nga, chương trình "Để không ai bị bỏ lại phía sau" đã có mặt kịp thời để tiếp sức khi chị chưa biết phải giải quyết bài toán kinh tế gia đình như thế nào. Chiếc điện thoại thông minh mà chương trình trao tặng, cùng với sự hỗ trợ từ Gojek để chiếc xe đẩy bán hàng của chị được lên GoFood là cầu nối giúp chị tiếp cận với công nghệ và các cơ hội kinh doanh mới để cải thiện thu nhập. Chị chính thức trở thành bà chủ gian hàng Bánh mì & Nui xào bò má Nga trên GoFood, đồng nghĩa với việc bản thân chị và đứa cháu sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

“Để không ai bị bỏ lại phía sau”: Khi công nghệ làm “cầu nối” yêu thương - Ảnh 2.

Với chiếc điện thoại thông minh và những hỗ trợ từ Gojek, chị Nga đã từng bước kiên trì học chụp ảnh, cập nhật thông tin trên ứng dụng, nhận đơn và giao món qua GoFood. Ảnh chụp từ chương trình CafeTek HTV.

Được "thắp lửa" kịp thời bằng công nghệ và kiến thức, hy vọng những ý tưởng khởi nghiệp của những người lao động bình dân sẽ sớm cán vạch đích thành công, mang lại cho họ cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Nhà hàng, quán ăn khi muốn đăng ký hoạt động trên GoFood của Gojek chỉ cần cung cấp thông tin trên trang đăng ký trực tuyến vào bất kỳ lúc nào và hoàn toàn miễn phí. Cửa hàng sau khi gửi hồ sơ trực tuyến có thể hoạt động trên GoFood sau 10-14 ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, đáp ứng yêu cầu.

Link đăng ký GoFood online tại đây.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM