Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian" của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới

27/09/2017 10:18 AM | Sống

Ở độ tuổi 20, hầu hết người trẻ vẫn còn lo lắng việc đóng học phí và dành dụm tiền cho kế hoạch riêng của bản thân. Nhưng với những tỷ phú siêu giàu trẻ tuổi, tiền nong không phải vấn đề của họ.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 1.

Tỷ phú 23 tuổi, Gustav Magnar Witzoe, sở hữu khối tài sản ước tính 1,8 tỉ USD (gần 41 nghìn tỷ đồng).

Chúng ta hãy cùng xem cách 5 tỷ phú dưới đây - người trẻ nhất chỉ 21 tuổi, người "già" nhất chưa đến 27 - hàng ngày họ sử dụng số tiền "vô hạn" của mình như thế nào.

Từ thú chơi xe Ferraris đến cuộc thi biểu diễn cưỡi ngựa thế giới, họ có nhiều lựa chọn để đầu tư cho sở thích của mình, chứ không vung tiền một cách bừa bãi.

Đầu tiên là tỷ phú trẻ nhất thế giới: Alexandra Andersen, người Na Uy, cô gái mới 21 tuổi.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 2.

Alexandra sở hữu khối tài sản thừa kế, trị giá 1.3 tỉ USD (gần 30 nghìn tỷ đồng) từ người cha kiêm nhà đầu tư tài chính - ngân hàng của mình.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 3.

Ở độ tuổi 21, Alexandra là một nài ngựa mát tay, cô sở hữu tới 4 chú ngựa tốt.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 4.

Cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đàn ngựa nhỏ của mình, từ chế độ dinh dưỡng đầy đủ tới chăm sóc thú y chu đáo.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 5.

Alexandera là một thành viên năng nổ của đội tuyển Quốc gia Na Uy, dự thi biểu diễn cưỡi ngựa quốc tế.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 6.

Cũng như những chàng trai cô gái 21 tuổi khác, Alexandra rất thích gặp gỡ và đi chơi với bạn bè của mình.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 7.

Ngoài sở thích đua ngựa, nữ tỷ phú trẻ tuổi còn ưa thích cocktail Martinis và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời khác như leo núi, cắm trại, câu cá...

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 8.

Ở một nơi khí hậu lạnh như Na Uy, Alexandra cũng yêu thích môn trượt tuyết như bao người khác. Với chiếc kính chắn gió và khẩu trang hầm hố, cô gái luôn nổi bật giữa khung cảnh mùa đông với mặt đường tuyết trắng xoá.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 9.

Với túi tiền "khủng" của mình, cô gái chẳng ngần ngại thực hiện các chuyến du lịch khắp thế giới. Một trong những địa điểm Alexandra yêu mến nhất là thành phố Mumbai, Ấn Độ.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 10.

Càng đi nhiều, Alex lại càng dành nhiều tình cảm cho những trò chơi thể thao mạo hiểm, ví dụ như trò đu dây trên không.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 11.

Alexandra cùng người chị Katharina 22 tuổi của mình cùng sở hữu 5 chú chó đáng yêu, trong đó có một con bulldog và một con boxer thuần chủng.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 12.

Hai chị em vẫn ở bên cha mẹ mình, ảnh trên là người chị Katharina và mẹ của hai cô gái

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 13.

Khi cha của Alexandra và Katharina chuyển hầu hết số tiền mình đang sở hữu cho hai cô con gái vào năm 2005 thì họ bỗng dưng trở thành hai tỉ phú trẻ tuổi nhất thế giới. Ảnh trên là Katharina xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc hút hồn.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 14.

Cô gái cũng là người yêu thích bộ môn đua ngựa, tuy nhiên Katharina không đam mê nhiều như em gái mình.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 15.

Cô là một tín đồ thời trang đích thực, luôn sẵn sàng đầu tư thời gian, tiền bạc để bắt kịp xu hướng thời trang thế giới. Thương hiệu ưa thích của Katharina là Louis Vuitton, chiếc túi xách dưới đây của hãng có giá 1900 USD (khoảng 43 triệu đồng).

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 16.

Chiếc túi xách của Luois Vuitton kẻ sọc ngang, hợp tông với quần jean Katharina đang mặc, cũng có giá 42.5 triệu đồng và nằm trong bộ sưu tập túi xách của cô.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 17.

Katharina cũng là một tín đồ "cuồng giày", phiên bản giày cao gót giới hạn của Louboutin có giá 14,5 triệu đồng cũng được nữ tỉ phú săn đón bằng được.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 18.

Đôi giày cao gót đính ngọc trai đắt tiền ở phần đế, do hãng Gucci thiết kế, trị giá 22,5 triệu đồng, thường được Katharina trưng diện khi ra ngoài.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 19.

Chị gái Andresen đầu năm nay tặng Katharina chiếc đồng hồ Rolex đầu tiên trong đời cô gái, trị giá 204 triệu đồng.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 20.

Cùng với sở thích thời trang, Katharina còn dành tình yêu lớn lao cho thiết kế tóc và trang điểm.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 21.

Chó cún cưng bulldog yêu thích của Katharina tên Tycho, thường xuyên được cô chia sẻ hình ảnh trên trang Instagram của mình.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 22.

Đất nước Na Uy không chỉ có hai chị em tỷ phú nhà Anderson mà còn có chàng trai Gustav Magnar Witzoe, tỷ phú trẻ tuổi thứ 3 trong danh sách này.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 23.

Chàng trai 23 tuổi có trong tay 1,8 tỷ USD (khoảng gần 41 nghìn tỷ đồng), sở hữu 47% tài sản công ty đánh bắt cá hồi Salmar, công ty nắm giữ hơn một nửa số giấp phép đánh bắt cá hồi ở Na Uy. Đây là quà tặng của cha Gustav dành cho anh vào năm 2013.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 24.

Gustav cũng là một tín đồ thời trang như Katharina, anh thường ngồi hàng ghế đầu trong những sự kiện thời trang danh tiếng ở Na Uy.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 25.

Xì-gà là món đồ thời thượng Gustav đặc biệt yêu thích.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 26.

Ở bất cứ nơi nào dừng chân, Gustav luôn "check in" với điếu xì-gà của mình. Đây là bức ảnh chụp tại Paris (Pháp) tháng 7 vừa rồi.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 27.

Và ở hòn đảo Padang Tegal, Indonesia hồi tháng 4. Tay đưa lên thế kia chắc lại cầm một điếu xì-gà thôi.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 28.

Chàng trai cool-ngầu thì không thể thiếu xăm. Gustav sở hữu rất nhiều hình săm ấn tượng trên cơ thể mình, đặc biệt là ở hai cánh tay săn chắc.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 29.

Đây là Gustav và chú chó "sung sướng nhất vùng vịnh", được chủ đèo xe máy nước dạo khắp bờ biển.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 30.

Dù đại nhạc hội có hot đến cỡ nào, có hết vé ngay phút đầu bán ra thì Gustav vẫn dễ dàng có được chỗ ngồi thoải mái tại khu VIP.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 31.

Gustav đang luyện tập tại một sân golf ở Las Vegas (Mỹ).

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 32.

Giống như hai chị em nhà Andresen, Witzoe cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới chú chó của mình. Thuộc giống bull Staffordshire lông ngả xanh, chú chó thường xuyên được "đăng đàn" với chủ của mình trên trang instagram cá nhân của anh.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 33.

Đứng vị trí thứ 4 là anh chàng tỷ phú tự thân John Collison, đồng thời cũng là tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới. Năm 2010, anh chàng doanh nhân người Ai-len này đã thành lập công ty thanh toán điện tử Stripe cùng anh trai của mình. Với đà phát triển như vũ bão, tới năm 2016, cả hai anh em đã trở thành tỷ phú. Ước tính John đang sở hữu khối tài sản lên tới 1.1 tỷ USD (khoảng 25 nghìn tỷ đồng).

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 34.

Khi bắt đầu xây dựng Stripe cùng anh trai, John vẫn đang theo học tại Đại học Havard. Nhưng anh đã nhanh chóng nghỉ học sau khi thấy cần phải dành toàn thời gian cho start-up của mình.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 35.

Công sức John bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng, hiện tại, anh dành nhiều thời gian để hoàn thành "những thử thách cần chinh phục" của mình. Chẳng hạn như tự lái máy bay vượt Đại Tây Dương.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 36.

Hay thử thách bản thân với cuộc thi chạy việt dã 5.000m với 3.000 thí sinh tham dự. Cuối cùng, John cán đích ở vị trí thứ 13.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 37.

Thi thoảng, John sẽ tổ chức một buổi dã ngoại cho toàn bộ nhân viên của Stripe, họ cùng nhau leo núi lúc 5 giờ sáng để ngắm mặt trời mọc.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 38.

Tỷ phú trẻ tuổi giàu có nhất trong danh sách đó chính là Evan Spiegel, người sáng lập kiêm CEO 27 tuổi của tập đoàn Snap với ứng dụng Snapchat nổi tiếng. Ước tính tổng tài sản của Evan hiện lên tới 3,5 tỷ USD (khoảng gần 80 nghìn tỷ đồng).

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 39.

Tháng 12 năm 2014, khi Snap được định giá 10 tỷ USD, Spiegel đã chính thức trở thành tỷ phú.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 40.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ, Spiegel còn được người hâm mộ chú ý bởi đám cưới với siêu mẫu Miranda Kerr. Dù vậy, anh chàng rất tôn trọng đời sống riêng tư, ít khi cập nhật trạng thái trên các trang mạng xã hội như Twitter, Instagram. Thi thoảng, người hâm mộ mới thấy anh xuất hiện trên trang Instagram của bà xã Kerr.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 41.

Cặp đôi trai tài gái sắc tổ chức lễ cưới tại khu vườn thơ mộng trong căn nhà của họ tại bang California (Mỹ). Là một thiên thần của Victoria’s Secret, Kerr đẹp rạng ngời trong bộ váy cưới của hãng Dior.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 42.

Những vị khách tham dự bữa tiệc không được cặp đôi đồng ý chia sẻ những bức hình về đám cưới lên mạng xã hội. Thậm chí, họ còn chu đáo bố trí những lán che nắng màu trắng quanh khu vườn để ngăn các paparazi săn ảnh từ trên cao.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 43.

Trong năm 2016, Spiegel tuyên bố mình đã chi gần 900 nghìn USD (khoảng hơn 20 tỷ đồng) để đảm bảo an ninh cá nhân.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 44.

Năm 2015, Spiegel đã tự thưởng cho mình một chiếc Ferrari đỏ rực, ngay sau khi ứng dụng Snapchat nổi tiếng, được rất nhiều nhà đầu tư rót vốn vào.

Đây là cách “đốt tiền, giết thời gian của các tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh 45.

Năm 2016, Spiegel mua lại căn nhà tuyệt đẹp trị giá 12 triệu USD (khoảng 273 triệu đồng) của Harrison Ford, anh hùng Han Solo của Star War.

Theo Hogi Spiderum

Cùng chuyên mục
XEM