Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Bộ Tài chính chính thức rút đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân 20% trên phần lãi từ chuyển nhượng bất động sản, tiếp tục giữ cách tính 2% trên giá bán như hiện hành.
Chia sẻ quan điểm về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) trong đó có việc đánh thuế 20% trên lãi chuyển nhượng bất động sản, ông Nguyễn Anh Quê - Chủ tịch G6 Group, Ủy viên BCH Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, chính sách thuế cần được thiết kế thận trọng, có chọn lọc và thí điểm để không gây “sốc” cho thị trường.
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với những thay đổi lớn về cách tính thuế giao dịch BĐS.
Các chuyên gia cho rằng, việc đánh thuế trên lãi chuyển nhượng bất động sản cần được xem xét kỹ lưỡng.
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các hoạt động chuyển nhượng, mua bán bất động sản là rất cần thiết, để hạn chế tình trạng lách thuế cũng đẩy giá bất động sản lên cao, làm méo mó thị trường.
Chuyên gia đề xuất áp thuế 20% trên chênh lệch giá mua - bán bất động sản để phản ánh thu nhập thực tế và ngăn lách thuế.
Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com đã đưa ra một số chia sẻ về đề xuất chính sách đánh thuế bất động sản.
“Thuế là công cụ để điều tiết hành vi, không làm xấu thị trường, không phải người dân cứ đi mua bất động sản thứ 2 là bị siết bởi những công cụ này”, TS Nguyễn Văn Đính nêu quan điểm.
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh