Danh sách các địa điểm, khách sạn trên cả nước hiện đang được phong tỏa hoặc phun khử khuẩn để đề phòng lây nhiễm Covid-19

09/03/2020 19:29 PM | Xã hội

Sau khi liên tiếp ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 mới kể từ khi bệnh nhân số 17 về nước trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines, các biện pháp nhằm khẩn trương khoanh vùng dịch ngay lập tức được cơ quan chức năng các địa phương triển khai.

Cho tới thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 30 ca dương tính với Covid-19, trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn. Đáng chú ý, ngoại trừ trường hợp của bệnh nhân ở Thái Bình trở về từ Daegu (Hàn Quốc) thì tất cả các trường hợp nhiễm mới đều đi trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines tới Nội Bài ngày 02/03. Trong đó có 9 du khách nước ngoài đến Việt Nam và đi du lịch tại các tỉnh Quảng Ninh, Đà Nẵng, Lào Cai và Huế.

Ngay sau khi các trường hợp nói trên được công bố là dương tính với Covid-19, các địa phương nói trên đã khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm khoanh vùng và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân này nhanh chóng được cách ly, nhiều địa điểm và khách sạn có các du khách lưu trú cũng được phong tỏa.

Hải Phòng phong tỏa 4 khu vực

Theo thống kê, tổng số người có mặt trên cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 đang ở thành phố Hải Phòng là 24 người. Thành phố đã tổ chức phong tỏa cách ly y tế đối với 4 khu vực.

Danh sách các địa điểm, khách sạn trên cả nước hiện đang được phong tỏa hoặc phun khử khuẩn để đề phòng lây nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Khu vực phong toả cách ly tại thôn Trại, xã Thuỷ Đường.

Hiện, Hải Phòng có 4 điểm được lãnh đạo thành phố yêu cầu phong tỏa cách ly y tế gồm: Tổ dân phố Tân Lập (phường Tân Thành, Dương Kinh); thôn Trại (xã Thủy Đường, Thủy Nguyên); đường Trần Văn Lan (phường Cát Bi, Hải An); bổ sung thêm khu vực ngõ 132, đường An Đà (phường Đằng Giang, Ngô Quyền).

Quảng Ninh phong tỏa 2 khách sạn

Ngay trong chiều 08/03, 2 khách sạn Wyndham và Thái Sơn (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đã được cơ quan chức năng phong tỏa.

Danh sách các địa điểm, khách sạn trên cả nước hiện đang được phong tỏa hoặc phun khử khuẩn để đề phòng lây nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Khách sạn Wyndham.

Trong đó khách sạn Wyndham là nơi nữ du khách người Ireland lưu trú từ ngày 02-07/03, du khách này đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 và đã được xác định là dương tính với Covid-19. Còn khách sạn Thái Sơn là nơi cách ly tập trung nhóm du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay nói trên, hiện 3 du khách người Anh đã được xác định là dương tính với Covid-19.

Cả bốn ca nhiễm nCoV đã được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để điều trị. 127 trường hợp tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với bốn người này gồm thuyền viên, phục vụ, lái xe... đang được cách ly.

Ngoài ra, Quang Ninh cũng đã phong tỏa tạm thời tổ 6, khu 2 phường Việt Hưng, nơi tài xế taxi chở nữ du khách Ireland; khoanh vùng thôn Vườn Cau, xã Sơn Dương (nơi tài xế taxi đến chơi); phong tỏa toàn diện và dừng cấp phép rời cảng đối với 18 tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long do đã chở nhóm khách nước ngoài đi chung chuyến bay với "bệnh nhân 17".

Ninh Bình phong tỏa 2 khách sạn, 1 homestay

Qua công tác rà soát, cơ quan chức năng huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã phong tỏa khẩn cấp khách sạn Hidden Charm (khu du lịch Tam Cốc – Bích Động), khách sạn Banana Tree (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Tam Cốc - Mr Loa Homestay do có các du khách đi cùng trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17.

Danh sách các địa điểm, khách sạn trên cả nước hiện đang được phong tỏa hoặc phun khử khuẩn để đề phòng lây nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.

Khách sạn Hidden Charm.

Trong đó, có 8 người đã tới Hidden Charm từ ngày 04/03, tới 06/03 8 người này di chuyển đến Cát Bà (Hải Phòng) và được cách ly tại đây.

Còn lại 2 người lưu trú tại Banana Tree; 2 người lưu trú tại Tam Cốc - Mr Loa Homestay cùng với 2 người khác cùng quốc tịch Anh. Hiện 6 người nói trên đang được cách ly riêng biệt và giám sát bởi đội ngũ nhân viên y tế, đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Huế phong tỏa 1 khách sạn, 1 nhà hàng

Sau khi nữ du khách người anh đang đi du lịch tại Huế được xác định dương tính với Covid-19, cơ quan chức năng đã lập tức dựng dải phân cách, phong tỏa khách sạn Moonlight (đường Phạm Ngũ Lão, TP Huế) và nhà hàng Elegant (đường Võ Thị Sáu, TP Huế) là nơi nữ du khách này lưu trú và ăn tối.

Danh sách các địa điểm, khách sạn trên cả nước hiện đang được phong tỏa hoặc phun khử khuẩn để đề phòng lây nhiễm Covid-19 - Ảnh 4.

Khách sạn Moonlight.

Cơ quan chức năng địa phương cũng đã thống kê 26 người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân, trong đó có 15 người đi cùng chuyến bay vào Huế, 3 nhân viên khách sạn, 3 lễ tân, 1 đầu bếp, 1 lái xe và 1 hướng dẫn viên. Hiện 8 người đi trên chuyến bay VN1547 đã được cách ly; 7 hành khách khác không còn ở Huế, cơ quan chức năng thông báo đến các địa phương liên quan để theo dõi.

Hà Nội tạm dừng hoạt động 3 khách sạn để phun khử khuẩn

Hiện trên địa bàn TP Hà Nội đang có 3 khách sạn được yêu cầu tạm dừng hoạt động (không nhận khách, chỉ hỗ trợ check out) để tiến hành phun khử khuẩn, làm vệ sinh do là nơi lưu trú của các du khách nước ngoài dương tính với Covid-19. Bao gồm:

- Khách sạn Metropole (đường Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm).

- Khách sạn Golden Silk 109 - 111 Hàng Gai.

- Khách sạn Conifer tại số 9 Lý Đạo Thành.

Danh sách các địa điểm, khách sạn trên cả nước hiện đang được phong tỏa hoặc phun khử khuẩn để đề phòng lây nhiễm Covid-19 - Ảnh 5.

Khách sạn Metropole Hà Nội.

Lào Cai phun khử khuẩn, làm vệ sinh 1 khách sạn và 1 khu nghỉ dưỡng

Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã được cơ quan chức năng địa phương tiến hành phun khử khuẩn, làm vệ sinh sau khi được xác định là nơi lưu trú, ăn uống của 2 vợ chồng du khách Anh dương tính với Covid-19 bao gồm:

- Khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge Sa Pa (thôn Lếch Dao, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa).

- Khách sạn Mường Thanh Lào Cai.

Hiện, đang giám sát, theo dõi, cách ly tổng số 47 người tiếp xúc với bệnh nhân; tiến hành phun khử khuẩn khách sạn, điều tra các trường hợp nhân viên khách sạn tiếp xúc với hai hành khách để phân loại và có hướng xử lý tiếp theo.

Đà Nẵng phun khử khuẩn khách sạn và resort

Trước khi được xác định nhiễm COVID-19 , rạng sáng ngày 2/3, hai khách du lịch người Anh này xuống sân bay Nội Bài từ London (Anh) trên chuyến bay số VN0054 cùng với bệnh nhân số 17. Sau đó, hai người này tiếp tục di chuyển đến Đà Nẵng trên chuyến bay VN163 và tới nới vào lúc 10h20 cùng ngày. Hiện tất cả các địa điểm bệnh nhân lưu trú, ăn uống, chơi thể thao... đều đã được cơ quan chức năng phun khử trùng.

Trong đó có 1 khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu), khu vực chơi thể thao ở khu du lịch Bà Nà, 1 khách sạn ở TP Hội An (Quảng Nam) và một số nhà hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Xem thêm thông tin về dịch bệnh Covid-19 tại ĐÂY.

Danh sách các địa điểm, khách sạn trên cả nước hiện đang được phong tỏa hoặc phun khử khuẩn để đề phòng lây nhiễm Covid-19 - Ảnh 6.

Theo Cuns

Cùng chuyên mục
XEM