Đang giãn cách, trẻ em chơi đùa ở hành lang chung cư để giảm stress được không?

05/08/2021 09:00 AM | Xã hội

Tại các chung cư, trẻ em ra hành lang chơi, cư dân đánh bóng bàn, chơi cờ chỉ với 2 người ở nhà cộng đồng thì có vi phạm quy định giãn cách hay không?

Chị Hương Lan ở chung cư trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, nhiều tháng nay, do tình hình dịch bệnh phức tạp, trẻ không được đến trường, phải ở nhà và học online;  hành lang chung cư trở thành nơi các cháu cùng nhau vui chơi sau những giờ học kéo dài hoặc ở trong nhà quá lâu.

Thay vì để các con xem tivi hay điện thoại thì việc để trẻ cùng tầng rủ nhau chơi ngoài hành lang phần nào giúp chúng thoải mái hơn về tâm lý.

“Tuy nhiên, hiện nay Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, tôi băn khoăn việc cho trẻ ra hành lang chung cư chơi thì có vi phạm quy định theo Chỉ thị 16 hay không?”, chị Lan đặt câu hỏi.

Đang giãn cách, trẻ em chơi đùa ở hành lang chung cư để giảm stress được không? - Ảnh 1.
Trẻ em có được chơi ở hành lang chung cư khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội?

Một số cư dân ở chung cư khác thì hỏi: "Chung cư có nhà sinh hoạt cộng đồng, người dân có thể xuống đánh bóng bàn, đánh cờ tuân thủ chỉ 2 người thì có được không?"

Trao đổi với PV Infonet, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch cho hay,  hiện nay dịch bệnh phức tạp, TP Hà Nội đã áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng về giãn cách xã hội và cũng đã có văn bản chỉ đạo, quy định rõ "cách ly gia đình với gia đình, tổ dân phố với tổ dân phố, làng xóm bản với nhau"... Dựa trên quy định đó thì trẻ em không được ra hành lang ở khu chung cư để chơi đùa.

"Tuy nhiên, cần tùy từng tình huống thực tế để áp dụng triệt để hay không triệt để", nam luật sư nêu quan điểm.

“Nếu khu chung cư được thiết lập một vành đai xanh an toàn, hầu hết cư dân đều tuân thủ nội dung phòng dịch, thì việc trẻ em ra hành lang chung cư vận động, chơi với nhau để tránh phát sinh những hệ lụy lớn trong thời gian phải ở nhà suốt thời giãn cách xã hội có thể linh hoạt.

Không nên quá cứng nhắc nhưng cũng cần quán triệt trẻ em chỉ được chơi với nhau ở cùng tầng nhà mình, không lên tầng trên hay xuống tầng dưới; đặc biệt không được xuống sảnh hay sân để chơi”, luật sư Trần Tuấn Anh nói.

Cũng theo vị luật sư này, trường hợp khu chung cư đang có các ca F0 hay F1 mà để trẻ em ra ngoài hành lang chơi thì chắc chắn là vi phạm quy định, có thể xử phạt nếu là đối tượng F1, F2 hoặc có có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

Riêng đối với việc người lớn đánh bóng bàn, chơi cờ... tại nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu chung cư, luật sư Trần Anh Tuấn khẳng định: "Tuyệt đối không được! Chơi như thế là vi phạm quy định phòng chống dịch, vi phạm Chỉ thị 16".

“Hơn nữa, nhà sinh hoạt cộng đồng là vị trí công cộng, theo quy định không được tụ tập quá 2 người ở ngoài nơi công sở, trường học, bệnh viện... Do đó, không được sử dụng vào mục đích chơi thể thao. Nếu vẫn cố tình chơi thể thao tại nhà sinh hoạt cộng đồng, cư dân vẫn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 117”, luật sư Tuấn Anh lưu ý.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM