Dàn siêu xe đi quanh chung cư bé gái 8 tuổi, lan tỏa dòng thông điệp mạnh mẽ

07/01/2022 07:00 AM | Xã hội

Sự xuất hiện của dàn siêu xe thu hút nhiều ánh nhìn của người dân xung quanh khu chung cư Saigon Pearl.

Vụ bé gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ TP. HCM) bị 'dì ghẻ' là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) bạo hành dẫn đến tử vong đang được dư luận quan tâm đặc biệt.

Trên các diễn đàn mạng, nhiều người để hashtag #justiceforAn, hay thậm chí thay ảnh đại diện để thể hiện tiếng nói bất bình, phẫn nộ trước sự ra đi đau đớn của cô bé 8 tuổi.

Thậm chí mới đây, một dàn siêu xe đã diễu hành quanh chung cư Saigon Pearl thu hút sự chú ý. Trên mỗi chiếc xe được dán dòng thông điệp: "Bạo hành trẻ em là một tội ác" do chính các ông bố đích thân cầm lái, cùng nhau lan tỏa tiếng nói cộng đồng.

 Dàn siêu xe đi quanh chung cư bé gái 8 tuổi, lan tỏa dòng thông điệp mạnh mẽ - Ảnh 1.
 Dàn siêu xe đi quanh chung cư bé gái 8 tuổi, lan tỏa dòng thông điệp mạnh mẽ - Ảnh 2.
 Dàn siêu xe đi quanh chung cư bé gái 8 tuổi, lan tỏa dòng thông điệp mạnh mẽ - Ảnh 3.
 Dàn siêu xe đi quanh chung cư bé gái 8 tuổi, lan tỏa dòng thông điệp mạnh mẽ - Ảnh 4.

Dàn siêu xe dán dòng thông điệp về bạo hành trẻ em

Hành động thể hiện tiếng nói bất bình trước vụ việc nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Việc lan tỏa thông điệp một cách văn minh góp phần tăng cường vai trò, trách nhiệm của mỗi công dân, giảm các hành vi bạo lực gia đình.

Bên cạnh đó, người dùng mạng cũng kêu gọi tiếp tục đấu tranh cho bé V.A bằng con đường pháp luật, thể hiện tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ trẻ em một cách tử tế, lịch sự, không tụ tập hay có hình thức quấy rối, gây ảnh hưởng tới cộng đồng.

 Dàn siêu xe đi quanh chung cư bé gái 8 tuổi, lan tỏa dòng thông điệp mạnh mẽ - Ảnh 5.
 Dàn siêu xe đi quanh chung cư bé gái 8 tuổi, lan tỏa dòng thông điệp mạnh mẽ - Ảnh 6.

Nhiều ông bố đích thân cầm lái để lan tỏa thông điệp.

Liên quan tới vụ việc, sáng nay (5/1), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án tội 'Giết người' (điều 123 Bộ luật hình sự), khởi tố vụ án tội 'Che giấu tội phạm' (điều 389 Bộ luật hình sự) đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Vụ bạo hành bé V.A cũng được Công an TP. HCM khẳng định sẽ đưa ra xét xử làm án điểm để răn đe toàn xã hội.

Theo Thủy Tiên

Cùng chuyên mục
XEM