Dàn rich kid "con chủ tịch" review trường quốc tế học phí cả tỷ đồng: Đi học bằng Maybach, cơ sở vật chất như khách sạn 5 sao

04/12/2021 09:48 AM | Sống

Không chỉ có nền tảng tốt từ gia đình, dàn rich kid còn gây bất ngờ với những ngôi trường mà mình đang theo học.

Bạn đã bao giờ tò mò những ngôi trường trăm tỷ với học phí vô cùng đắt đỏ đi học sẽ là trải nghiệm như nào không?

Các rich kid có nguồn lực kinh tế vững chắc từ gia đình, thế nên nhất cử nhất động của hội rich kid luôn nhận về sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Ngoài cuộc sống sang chảnh, ngoại hình,... việc học hành của họ cũng gây chú ý không kém.

Cùng xem những ngôi trường học phí cả tỷ đồng của dàn rich kid này có gì đặc biệt nhé!


“Fan boy Ngọc Trinh” - Gia Kỳ

Nói đến dàn rich kid gây náo loạn mạng xã hội, xếp đầu danh sách phải là cái tên Nguyễn Đăng Gia Kỳ. Cậu bạn sinh năm 2003 này từng gây chú ý bởi câu chuyện có 1-0-2, đó là việc chi gần 100 triệu để bay khoang thương gia với Ngọc Trinh sang Dubai. Cùng với với loạt "truyền thuyết" đọ độ giàu có bằng xe sang, thẻ đen… khiến dân tình truy lùng một cách mạnh mẽ.

Được biết, Gia Kỳ đang là học sinh trường quốc tế Nam Sài Gòn. Đây là ngôi trường liên cấp với tiêu chuẩn nước ngoài được mệnh danh là chỉ dành cho con nhà giàu thứ thiệt. Học phí của trường dao động từ 398 triệu đến 645 triệu đồng/năm. Riêng các năm lớp 11, 12, học phí lên đến 716 triệu đồng.

 Dàn rich kid con chủ tịch review trường quốc tế học phí cả tỷ đồng: Đi học bằng Maybach, cơ sở vật chất như khách sạn 5 sao  - Ảnh 1.

Nhiều người tò mò, liệu ngôi trường của rich kid này ra sao. Trước đó, Gia Kỳ đã chia sẻ một số lần về trường của mình và đều gây bão mạng xã hội. Nào là được học chung với bạn người nước ngoài, được học phòng máy lạnh mát mẻ và hiện đại, lại có đồ ăn được chế biến xịn xò không khác gì nhà hàng.

Một ngày đi học của rich kid Gia Kỳ

Trường quốc tế Nam Sài Gòn có khuôn viên rộng 6 ha với ba tòa nhà chính, chứa khoảng 1.000 học sinh từ tuổi Mầm non đến lớp 12. Tòa nhà trung học xây dựng mới hơn được hoàn thành vào tháng 1 năm 2011 gồm phòng học, phòng thí nghiệm khoa học, thư viện, phòng tập thể dục, phòng thay đồ và một ki-ốt. Đúng là cơ sở vật chất thôi nhìn đã mê rồi.

 Dàn rich kid con chủ tịch review trường quốc tế học phí cả tỷ đồng: Đi học bằng Maybach, cơ sở vật chất như khách sạn 5 sao  - Ảnh 3.

Vì thần tượng "Nữ hoàng nội y" mà Gia Kỳ không ngại sắm cho mình siêu xe Mercedes - Maybach S500 giá 11 tỷ đồng để đến trường. Tuy vậy, Gia Kỳ cũng nổi tiếng là trưởng thành trước tuổi, không ngại bày tỏ quan điểm trái chiều trên MXH. Sắp tới, Gia Kỳ dự định sẽ đi du học Ấn Độ, sau đó sẽ bay sang làng Mai (nước Pháp) để thực hiện ước mơ xuất gia, tu hành của mình.


Châu Anh (biệt danh: Chao)

Thời gian gần đây, cư dân mạng quan tâm nhiều tới Châu Anh - rich kid mới nổi kiêm "chủ tịch" chuỗi cửa hàng khi mới 18 tuổi. Cô nàng từng theo học một trường quốc tế ở Hà Nội có mức học phí lên đến 730 triệu đồng cho năm cuối cấp.

Nhờ học trường quốc tế đã phần nào tạo điều kiện giúp Châu Anh có bằng 8.0 IELTS. Cô bạn cũng đã thi đỗ vào trường Đại học New York - ngôi trường tư thục vô cùng nổi tiếng bên Mỹ với mức học phí cũng như chi phí ăn ở lên đến hàng tỷ đồng/năm.

 Dàn rich kid con chủ tịch review trường quốc tế học phí cả tỷ đồng: Đi học bằng Maybach, cơ sở vật chất như khách sạn 5 sao  - Ảnh 4.

Cô nàng có hẳn series chia sẻ cuộc sống đi học ở trường quốc tế. Dân tình còn trêu đùa đây là những chia sẻ sặc mùi tiền vì bất cứ góc quay nào của Châu Anh cũng hiện ra sự đắt đỏ: Đi xe Porsche, giày hiệu tiền triệu đi học...

Tại trường quốc tế Anh Hà Nội khuôn viên của trường cũng cực kì sang trọng. Trong trường có đầy đủ cơ sở vật chất từ tiệm cà phê, canteen, thư viện, sân bóng rổ... Nơi Châu Anh thích nhất là chỗ nghỉ của học sinh, nơi đây có cả chăn, tủ lạnh, lò vi sóng để học sinh tiện mang đồ ăn cũng như nghỉ ngơi giữa các ca chuyển tiết học.

 Dàn rich kid con chủ tịch review trường quốc tế học phí cả tỷ đồng: Đi học bằng Maybach, cơ sở vật chất như khách sạn 5 sao  - Ảnh 5.
 Dàn rich kid con chủ tịch review trường quốc tế học phí cả tỷ đồng: Đi học bằng Maybach, cơ sở vật chất như khách sạn 5 sao  - Ảnh 6.
 Dàn rich kid con chủ tịch review trường quốc tế học phí cả tỷ đồng: Đi học bằng Maybach, cơ sở vật chất như khách sạn 5 sao  - Ảnh 7.
 Dàn rich kid con chủ tịch review trường quốc tế học phí cả tỷ đồng: Đi học bằng Maybach, cơ sở vật chất như khách sạn 5 sao  - Ảnh 8.
 Dàn rich kid con chủ tịch review trường quốc tế học phí cả tỷ đồng: Đi học bằng Maybach, cơ sở vật chất như khách sạn 5 sao  - Ảnh 9.

Từng góc cô nàng chia sẻ của trường quốc tế đều rất sang, sạch, đẹp

Trường được xây dựng theo phong cách hiện đại với đầy đủ tiện nghi phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Trường sở hữu những cơ sở vật chất bao gồm thư viện, hội trường lớn, phòng chiếu phim, bể bơi trong nhà dài 25m, nhà thể chất và các sân bóng cỏ nhân tạo. Tất cả các lớp học đều được trang bị máy chiếu và bảng trắng tương tác.


Phạm Thị Linh (biệt danh: Julie Phạm)

Julie Phạm "con gái rượu" của chủ khu du lịch nghìn tỷ Nghệ An từng khiến cư dân mạng xôn xao, khi đăng tải 1 đoạn clip tiết lộ mình là con gái út của chủ sở hữu khu du lịch sinh thái lớn thứ 2 Nghệ An, với chi phí xây dựng hơn 1.000 tỷ đồng.

Được biết, hiện tại Julie đang là học sinh trường quốc tế Hoa Kỳ (American Pacific University - APU, Đà Nẵng). Học phí của trường dao động từ 483 - 600 triệu đồng/năm. Chưa học hết cấp 3 nhưng cô nàng đã sở hữu xe hơi riêng của mình.

 Dàn rich kid con chủ tịch review trường quốc tế học phí cả tỷ đồng: Đi học bằng Maybach, cơ sở vật chất như khách sạn 5 sao  - Ảnh 10.

Vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên cô bạn chuyển về nhà để học online. Và mới đây Julie đã làm clip tiết lộ sự thật phía sau quan điểm thường thấy của mọi người: "Học sinh trường quốc tế chảnh choẹ, khó gần".

Là người trực tiếp trải nghiệm trong môi trường này, cô bạn kể lại những gì diễn ra xoay quanh nơi mình đang học. Cụ thể, ái nữ khu du lịch sinh thái Nghệ An cho biết mọi thứ hoàn toàn ngược lại, Julie chưa kịp làm quen ai hết thì tất cả mọi người đã làm quen với cô nàng.

Julie Phạm cũng đã từng nhiều lần chia sẻ về ngôi trường của mình

Chia sẻ về lý do học trường quốc tế với mức học phí hơn 600 triệu. Cô cho rằng lợi thế của việc học là toàn bộ tiến trình đều theo hướng hiện đại chuẩn nước ngoài, học theo giáo trình các nước Mỹ, Anh, Úc thành thạo các ngoại ngữ khác nhau. Cơ hội nghề nghiệp và kết nối bạn bè, thầy cô cũng có những điều kiện thuận lợi hơn.

Nguồn: Tổng hợp

Theo Nguyễn Đức

Cùng chuyên mục
XEM