Đam mê vẫn “hái ra tiền”: Một người phụ nữ 45 tuổi đã kiếm 30 triệu/tháng chỉ bằng cách “chơi” với hoa

09/12/2022 13:25 PM | Sống

Clare Talens - một nữ y tá đã giảm bớt lượng công việc của mình tại trung tâm dịch vụ y tế quốc gia vì tình cờ có được cơ hội kiếm tiền “nhẹ nhàng - thơm tho” với mức thu nhập 1.000 bảng Anh mỗi tháng.

Clare (45 tuổi) là y tá trong khu phẫu thuật của một bệnh viện tại trung tâm dịch vụ y tế quốc gia (NHS) ở Anh. Hiện bà là điều dưỡng tại một phòng khám đa khoa địa phương.

Một ngày nọ, bà được nhờ làm một bức tường hoa để trang trí cho buổi tiệc mừng em bé sắp ra đời (baby shower) của cô cháu gái. Clare không ngờ rằng sở thích hoa cỏ và trang trí này có thể giúp bà kiếm thêm thu nhập.

Thời gian sau, một vị khách đã từng thấy tường hoa Clare làm trong lễ tắm đã thuê bà làm một sản phẩm tương tự.

Đam mê vẫn “hái ra tiền”: Một người phụ nữ 45 tuổi đã kiếm 30 triệu/tháng chỉ bằng cách “chơi” với hoa - Ảnh 1.

Ảnh: thesun

Công việc “bất ngờ” này bất chợt trở nên đắt hàng. Clare tiếp tục nhận được yêu cầu làm đạo cụ trang trí để chụp ảnh cưới cho một người bạn nhiếp ảnh gia của mình. Từ đó, việc trang trí tường hoa đã trở thành công việc thứ hai của bà.

Số tiền thu được từ công việc này giúp Clare trang trải được cuộc sống gia đình, đặc biệt là các khoản vay thế chấp. Được biết, Clare đang sống với chồng Ronald và hai đứa con. “Trước đây, nếu muốn đi ăn tối bên ngoài, chúng tôi cũng phải cân nhắc về vấn đề tài chính. Nhưng nay cuộc sống đã thoải mái hơn rất nhiều”, bà chia sẻ. Bây giờ gia đình bà đã có thể có một chuyến du lịch trọn gói.

Ban đầu, Clare đã dùng 800 bảng Anh từ tiền lương của mình để làm các tường hoa mẫu. Sau đó, bà lập trang Instagram và Facebook để tiện quảng cáo những sản phẩm này. Bà còn mày mò tự làm một trang web chuyên nghiệp và nhờ một người bạn thiết kế logo cho thương hiệu của mình, gọi là Bay Wedding Props.

Chưa hết, để tiếp thị, Clare còn trưng bày các sản phẩm của mình tại một triển lãm cưới gần nhà tại thị trấn Herne Bay, thành phố Kent. Chỉ vài tháng sau, các đơn đặt hàng bắt đầu được gửi đến.

Ban đầu, Clare phải cất các bức tường hoa trong nhà để xe của gia đình, thậm chí là phòng ngủ của con trai Wilbur.

Tuy nhiên, việc làm ăn trở nên phát triển, bà đã thuê một nhà kho nhỏ rồi dần dần là một kho lớn để đựng đạo cụ. Công việc này không thể phát triển nếu không chịu đầu tư một không gian phù hợp.

Trong hai năm đầu tiên, Clare đã đầu tư toàn bộ số tiền kiếm được vào công việc kinh doanh “hoa cỏ” này. Bà đã mua rất nhiều công cụ để làm thêm những mẫu tường hoa đa dạng khác. Thậm chí, Clare còn đầu tư hẳn một chiếc xe tải để vận chuyển tất cả các sản phẩm đến với các đám cưới đã đặt hàng.

Bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid, nhiều đám cưới bị hủy nhưng bà vẫn cố gắng vượt qua. Clare nói: “Không chỉ làm tường hoa trang trí đám cưới, tôi bắt đầu làm cả lều và mái vòm cho các sự kiện đặc biệt”. Bà đã “hô biến” chúng trở nên sang trọng và có thể tái sử dụng nhiều lần. Điều này khiến sản phẩm của Clare thu hút hơn bởi khách hàng luôn mong muốn có thể bỏ tiền cho một sản phẩm lâu dài.

Đam mê vẫn “hái ra tiền”: Một người phụ nữ 45 tuổi đã kiếm 30 triệu/tháng chỉ bằng cách “chơi” với hoa - Ảnh 2.

Ảnh: thesun

Để phát triển công việc kinh doanh của mình hơn nữa, Clare đã mở rộng sang lĩnh vực trồng hoa và kiếm được khoảng 600 bảng Anh cho những đám cưới lớn hơn. Bà đã làm dịch vụ cung cấp trọn gói từ đồ trang trí bàn tiệc đến hoa tươi trong đám cưới.

Đam mê vẫn “hái ra tiền”: Một người phụ nữ 45 tuổi đã kiếm 30 triệu/tháng chỉ bằng cách “chơi” với hoa - Ảnh 3.

Thương hiệu Bay Wedding Props của Clare thậm chí còn lọt vào vòng chung kết khu vực tại giải thưởng cho ngành công nghiệp tiệc cưới trong hai năm 2020 và 2022. Hiện thương hiệu của bà được 5 địa điểm tổ chức đám cưới khác nhau tại thành phố Kent giới thiệu cho khách hàng.

Công việc y tá của Clare đã tạo nhiều điều kiện để bà có thời gian dành cho công việc thứ 2 của mình. Ví dụ, vào mùa đông khi bệnh cúm hoành hành, công việc y tá trở nên bệnh rộn nhưng lúc này lại có ít đám cưới diễn ra. “Mọi thứ trở nên linh hoạt và bổ trợ cho nhau”.

Để có thêm nhiều thu nhập đa dạng, vào tháng 1, Clare cũng đã cắt giảm số giờ làm y tá của mình và chỉ làm nửa ngày để đáp ứng các đơn hàng từ dịch vụ tiệc cưới. Điều này khiến thu nhập y tá hàng năm của bà giảm từ 18.760 bảng Anh xuống còn 14.750 bảng Anh một năm (500 triệu đồng xuống 430 triệu đồng).

Còn đối với công việc thứ 2, vào năm ngoái, lợi nhuận của bà là 13.465 bảng Anh (gần 400 triệu đồng). Làm hai công việc khiến tổng thu nhập năm của gia đình Clare tăng đáng kể.

Việc kinh doanh của bà cũng được người chồng Ronald giúp đỡ rất nhiều, đặc biệt là về các khoản thuế và giấy tờ. Clare nói: “Anh ấy làm việc trong một bệnh viện tư nhân và giỏi tính toán”.

Công việc làm tường hoa và dịch vụ tiệc cưới đòi hỏi sự tỉ mỉ. Bạn cần quản lý rất nhiều thứ từ giao hàng, vật tư đến cập nhật xu hướng. Clare nói rằng mình và chồng đã phải di chuyển từ rất sớm để thu mua các vật liệu cần thiết và đem chúng về nhà kho vào lúc 1 giờ sáng.

Vào năm ngoái, bà đã hòa vốn và có thêm tiền để mở rộng nhà kho, mua xe cũng như sắm sửa thêm nhiều vật dụng để phục vụ công việc.

Đây không phải một công việc tốn ít thời gian, bạn cần có đam mê “hoa cỏ” nếu muốn làm việc lâu dài.

Vì vậy Clare đã đưa ra lời khuyên cho những muốn bắt đầu kiếm thêm thu nhập từ công việc này. Trước hết, bạn cần có một suy nghĩ tích cực và có khả năng chấp nhận rủi ro. Bởi lẽ, sản phẩm tường hoa yêu cầu độ cẩn thận rất cao cũng như dễ hỏng hóc nếu vận chuyển xa. Bạn cần có một tâm lý vững vàng và dịch vụ bảo hành tốt.

Tiếp theo là quy định về thuế. Vận hành công việc phụ cũng tương tự việc điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Vì vậy, bạn phải hiểu rõ về các quyền và trách nhiệm của mình.

Nếu bạn kiếm thêm hơn 1.000 bảng mỗi năm, bạn sẽ phải nộp thuế đầy đủ cho nhà nước.

Tham khảo: thesun

Theo Thùy Trang

Cùng chuyên mục
XEM