Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu Nga lập tức ngừng bắn ở Ukraine

25/03/2022 09:16 AM | Xã hội

Hãng tin Reuters cho biết, gần 3/4 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu tiếp cận viện trợ và bảo vệ dân thường ở Ukraine vào hôm 24/3.

Đây là lần thứ 2 Đại hội đồng gồm 193 thành viên đã nhất trí một cách áp đảo về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Nghị quyết được thông qua hôm 24/3 - do Ukraine và các đồng minh soạn thảo - đã nhận được 140 phiếu ủng hộ và 5 phiếu chống - Nga, Syria, Triều Tiên, Eritrea và Belarus. Có 38 quốc gia - trong đó có Trung Quốc - bỏ phiếu trắng,

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu Nga lập tức ngừng bắn ở Ukraine - Ảnh 1.

Tòa nhà trụ sở Liên Hợp Quốc - nơi Đại hội đồng LHQ tổ chức phiên họp đặc biệt về chiến dịch của Nga ở Ukraine. Ảnh: Reuters.

Các nghị quyết của Đại hội đồng không có tính ràng buộc nhưng có sức nặng về chính trị.

Nghị quyết được thông qua yêu cầu bảo vệ dân thường, nhân viên y tế, đội cứu hộ, nhà báo, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng khác. Nghị quyết cũng yêu cầu chấm dứt cuộc bao vây của Nga ở các thành phố Ukraine, đặc biệt là Mariupol.

Nghị quyết nhắc lại văn bản của Đại hội đồng vào ngày 2/3, một lần nữa yêu cầu Moscow ngừng bắn và rút quân khỏi Ukraine.

Trước đó, Đại hội đồng LHQ cũng đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc vào ngày 2/3 yêu cầu Nga ngừng sử dụng vũ lực ngay lập tức, được 141 quốc gia ủng hộ.

Cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng diễn ra 1 ngày sau khi nghị quyết do Nga soạn thảo kêu gọi tiếp cận viện trợ và bảo vệ dân thường ở Ukraine - và không đề cập đến vai trò của Moscow - đã không được thông qua.

Theo P.V

Cùng chuyên mục
XEM