Đại gia công nghệ của Ấn Độ chính thức hoạt động tại Việt Nam, là đối thủ đáng gờm ngành điện tử - viễn thông với FPT, Viettel...

11/12/2020 11:05 AM | Kinh doanh

Xu hướng toàn cầu hóa mang nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam ra nước ngoài thì ngược lại, cũng biến Việt Nam thành môi trường hấp dẫn trong mắt các công ty ngoại quốc.

Ngày 10/12 vừa qua, Tập đoàn công nghệ lớn thứ 3 của Ấn Độ, HCL Technologies (Hindustan Computers Limited) tuyên bố chính thức hoạt động tại Việt Nam.

Được thành lập vào năm 1976, HCL là một trong 3 công ty công nghệ hàng đầu Ấn Độ, hiện phục vụ nhiều doanh nghiệp trong bảng xếp hạng hạng danh giá Fortune Global 2000. Năm 2019, HCL đạt doanh thu gần 10 tỷ USD, với hơn 153.000 nhân viên làm việc tại 50 quốc gia.

Ông Sanjay Gupta - Phó Chủ tịch Tập đoàn HCL Technologies cho biết gia nhập thị trường Việt Nam, HLC đã thành lập tổ chức đại diện là Công ty TNHH HCL Việt Nam, với văn phòng hoạt động tại Hà Nội và dự kiến tuyển dụng 3.000 nhân sự mảng công nghệ thông tin (CNTT) trong vòng 3 năm tới.

"Từ đây, HCL sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến cho nhóm khách hàng toàn cầu của mình trên một số lĩnh vực như: dịch vụ tài chính ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và an ninh mạng".

"Một phần quan trọng trong chiến lược phát triển và kinh doanh của HCL tại Việt Nam là cung cấp kỹ năng và nền tảng phù hợp để những sinh viên mới tốt nghiệp có cơ hội tìm kiếm việc làm trong các lĩnh vực công nghệ cao, tiếp xúc với các dự án mang tính toàn cầu", ông Sanjay Gupta nói thêm.

Phát biểu trực tuyến từ thủ đô New Dehli, Ấn Độ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cho biết việc HCL Technologies hoạt động tại Việt Nam là tin vui cho việc xúc tiến đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam, đánh dấu Việt Nam là điểm đến hàng đầu của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Đây cũng là cơ hội để bạn trẻ có cơ hội tiếp cận và đến làm việc tại công ty đa quốc gia như HCL, thúc đẩy quan hệ hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước.

Những năm vừa qua, CNTT và điện tử viễn thông của Việt Nam liên tục tăng trưởng, trở thành ngành có quy mô lớn của nền kinh tế cả về doanh thu, xuất khẩu, đóng góp hơn 14% cho GDP. Ngành công nghiệp CNTT hiện có nhiều lợi thế để phát triển, đặc biệt khi nước ta đang thực hiện mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Việc kiểm soát thành công dịch Covid-19 cũng giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn công nghệ trên thế giới.

Nhật Anh

Cùng chuyên mục
XEM