Đại diện các tập đoàn Mỹ kêu gọi sớm loại bỏ Tổng thống Trump

07/01/2021 11:32 AM | Xã hội

Lãnh đạo cộng đồng đại diện cho 14.000 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có nhiều tập đoàn lớn như Exxon Mobil, Pfizer và Toyota, vừa thúc giục giới chức Mỹ cân nhắc chuyện sớm loại bỏ Tổng thống Donald Trump sau khi lực lượng biểu tình ủng hộ ông ập vào Quốc hội.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia và CEO Jay Timmons nói rằng ông Trump đã “kích động bạo lực nhằm giữ lại quyền lực, và bất kỳ nhà lãnh đạo qua bầu cử nào bảo vệ ông cũng là hành động vi phạm lời thề với Hiến pháp và cự tuyệt dân chủ….Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence, người cũng phải sơ tán khỏi Đồi Capitol, nên nghiêm túc cân nhắc chuyện làm việc với Nội cách để viện dẫn Tu chính án thứ 25 để bảo vệ nền dân chủ”. 

Ông Trump còn 14 ngày cầm quyền trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ vào ngày 20/1.

Tuy nhiên, cuộc họp của Quốc hội Mỹ ngày 6/1 để xác nhận chiến thắng của ông Biden đã bị gián đoạn vì người biểu tình ập vào giữa chừng, buộc các nghị sĩ phải tìm ẩn trốn và sơ tán.

Lực lượng Vệ binh quốc gia và cảnh sát liên bang được huy động để kiểm soát tình hình, trong khi thị trưởng Washington áp lệnh giới nghiêm ban đêm hiếm thấy. Có thông tin một người đã bị bắn, AP đưa tin.

Lực lượng biểu tình bị kích động bởi lời kêu gọi của ông Trump và liên tiếp những lần ông bày tỏ hoài nghi về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11/2020. Trong khi tập hợp đám đông ủng hộ trước Nhà Trắng vào sáng 6/1, ông thúc giục họ di chuyển đến Đồi Capitol. Nhưng sau khi họ ẩu đả với cảnh sát và xông vào Quốc hội, ông nói rằng họ là “những người rất đặc biệt” và ông ủng hộ lý do của họ, nhưng họ “nên về nhà trong hoà bình”.

Tổng thống đắc cử Biden tuyên bố từ Delaware: “Tôi kêu gọi Tổng thống Trump hãy lên truyền hình quốc gia để thực hiện lời thề và bảo vệ Hiến pháp và yêu cầu chấm dứt cuộc bao vây này”.

Ông Biden nói rằng nền dân chủ “đang bị tấn công chưa từng thấy”. Nhiều nghị sĩ, kể cả những người trong đảng Cộng hoà, chia sẻ quan điểm này.

Cảnh tượng hỗn loạn khiến Quốc hội Mỹ phải dừng cuộc họp nhằm xác nhận kết quả bầu cử đại cử tri.

Lãnh đạo đa số của phe Cộng hoà tại Thượng viện, ông Mitch McConnell, đã cố gắng ngăn Quốc hội phản đối kết quả. Ông nói ngay từ đầu phiên họp rằng ông Trump rõ ràng đã thua.

Việc nhóm nghị sĩ Cộng hoà ở Hạ viện và Thượng viện định phản đối kết quả hay nỗ lực của Phó Tổng thống Mike Pence và ông McConnell nhằm gạt đòi hỏi của ông Trump cũng nhanh chóng bị lấn át bởi cảnh tượng hỗn loạn.

Trong một cảnh tượng ồn ào và mất kiểm soát, người biểu tình tấn công cảnh sát và xông vào trụ sở Quốc hội, la hét và vẫy cờ Mỹ và cờ Trump khi họ chạy khắp nơi. Ít nhất một người đã bị bắn. Chưa rõ tình hình của người này hiện ra sao. Ít nhất một thiết bị nổ được tìm thấy.

Người biểu tình đã làm gián đoạn cuộc họp của quốc hội, tạo nên cảnh tượng bất thường khi lực lượng chức năng hướng dẫn các nghị sĩ nấp dưới ghế và đeo mặt nạ phòng độc vì hơi cay đã được bắn ra.

Sau đó, các nghị sĩ được sơ tán. Một số nghị sĩ Hạ viện viết trên Twitter rằng họ đang trú ẩn trong văn phòng làm việc của mình.

Lầu Năm góc nói rằng khoảng 1.100 người thuộc Lực lượng vệ binh quốc gia của thủ đô đang được huy động để hỗ trợ thực thi pháp luật ở Đồi Capitol. 

Theo AP, Reuters

Bình Giang

Từ khóa:  doanh nghiệp Mỹ
Cùng chuyên mục
XEM