Cựu sinh viên VNU-IS phá sản 2 lần và đúc kết xương máu cho thế hệ trẻ

19/10/2022 13:30 PM | Kinh doanh

"Vứt bỏ "cái tôi" vì chẳng ai quan tâm tới thể diện của bạn đâu". Đó là lời nhắn nhủ của ThS. Đinh Thuý Phương, nhà đồng sáng lập công ty Mana.st, tới các bạn trẻ mong muốn thành công trong việc khởi nghiệp.

Tiểu thư phố cổ khởi nghiệp bằng việc cọ… toilet

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá và sống ở khu phố cổ giữa trung tâm Hà Nội, Đinh Thúy Phương tự nhận mình là người may mắn vì được thừa hưởng gen ham học hỏi của nhà nội và máu kinh doanh từ nhà ngoại.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Phân tích và Kiểm toán tại Trường Quốc tế (ĐHQGHN), tốt nghiệp Thạc sĩ loại giỏi với luận văn xuất sắc trường Northampton (Anh), thành thạo 2 ngoại ngữ Anh và Nga, con đường sự nghiệp của Phương tưởng như trải đầy hoa hồng khi có sẵn các công ty nước ngoài săn đón từ trước khi tốt nghiệp.

Thế nhưng đời không như là mơ. Suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra, công ty cắt giảm nhân sự và nhân viên mới vào làm được 2 tuần như Phương là người đầu tiên phải ra đi. Ở thời điểm mất việc, từ cửa sổ nhìn ra Tân Cảng, hình ảnh những cánh tay cần cẩu bốc dỡ, vận chuyển, giao thương hàng hóa nhộn nhịp đầy sức sống đã khiến Phương tự nhủ "Mình phải là một phần trong đó".

Và thế là chị quyết định ở lại Thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm cơ hội cho mình.

Cựu sinh viên VNU-IS phá sản 2 lần và đúc kết xương máu cho thế hệ trẻ - Ảnh 1.

ThS. Đinh Thuý Phương với sản phẩm ống hút làm từ cây sậy thân thiện với môi trường của công ty Mana.st

Nhớ lại quãng thời gian khởi nghiệp đầu tiên cùng người bạn mang quốc tịch Áo, từ một cô gái chưa bao giờ phải động tay làm việc nhà, đi đến đâu cũng phải có phòng riêng thì lúc đó Phương phải tự làm tất cả mọi việc từ A tới Z, từ Giám đốc kiêm luôn bảo vệ, kiêm tạp vụ quét dọn, vệ sinh... Công việc dần khởi sắc thì biến cố xảy ra, vậy là chị ra đi tay trắng.

Lần khởi nghiệp thứ 2, Phương đề nghị mở nhà hàng chung với một anh bạn đầu bếp. Và bài học đầu tiên để người bạn đầu bếp đồng ý hợp tác là... cọ toilet. Chị Phương nhớ lại: "Ban đầu Phương cọ 2 nhà vệ sinh mất 30 phút, nhưng sau đó giảm dần xuống còn 5 phút. Cứ như vậy, các bài tập tiếp theo là thu mua hàng hoá, thu ngân, bồi bàn, pha chế và sau đó là vào bếp nấu ăn".

Chẳng ai nghĩ rằng với tất cả thành tích có được, Phương lại sẵn sàng lao vào làm những công việc tay chân đó, thậm chí nhiều người còn nói: "Đại tiểu thư khu phố cổ mà giờ cũng đi dọn toilet!". Nhưng Phương không quan tâm tới những lời nói đó bởi chính nhờ tự tay làm tất cả các công đoạn nên chị mới có thể dễ dàng quản lý nhà hàng một cách hiệu quả.

Khi nhà hàng bắt đầu ăn nên làm ra, vì lợi ích nhóm, thành quả bao công sức lao động cùng vốn liếng của Phương bị cướp trắng và phải ra đi tay trắng lần thứ 2. Giữa cảnh khốn khó này, một người bạn làm quét dọn tại các công trình xây dựng đã ngỏ ý muốn cùng Phương lập một đội quét dọn chuyên nghiệp để cùng nhau gia tăng thu nhập.

Qua kết nối từ một người bạn, chị Phương được mời tham gia một buổi lễ tốt nghiệp "đặc biệt" tại một trung tâm cai nghiện vào năm 2018. Nữ thạc sĩ quyết định gắn bó với công việc giảng dạy tại đây. Công việc giảng dạy yêu cầu chị phải di chuyển tới nhiều tỉnh ven sông Hồng, nơi chị được chứng kiến thực trạng cây sậy chiếm đất canh tác của nông dân. Người dân thường xuyên phải xử lý bằng cách đốt bỏ. Tuy nhiên, với sức sống mạnh mẽ, cây có thể mọc lại chỉ sau một cơn mưa. Chị trăn trở việc làm thế nào để tận dụng được loài cây dại này.

Sau hơn một năm nghiên cứu, tháng 4/2020, chị Phương cùng các cộng sự thành lập công ty Mana.st chuyên sản xuất và phân phối ống hút thân thiện với môi trường, làm từ sậy. Hiện tại các sản phẩm của Mana.st không chỉ được phân phối trong nước mà còn xuất khẩu sang Bắc Mỹ, Hàn Quốc và sắp tới là Tây Ban Nha, Ba Lan…

Thành công lớn luôn bắt đầu từ những việc nhỏ

Cựu sinh viên VNU-IS phá sản 2 lần và đúc kết xương máu cho thế hệ trẻ - Ảnh 2.

Chị Phương đã được nhận rất nhiều giải thưởng quốc tế với sản phẩm của công ty mình

Khi được hỏi lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ mong muốn thành công, chị Đinh Thúy Phương chia sẻ: "Dấu vân tay của mỗi người một khác nên thành công của người này chưa chắc đã áp dụng được cho người kia. Nhưng với Phương, mẫu số chung để thành công trong bất kỳ việc gì là sự lì đòn, không ngại khó ngại khổ, không ngừng nâng cấp bản thân và quan trọng là hãy từ bỏ cái tôi của mình đi vì chẳng ai quan tâm tới thể diện của bạn đâu"

Hiện tại khá nhiều bạn trẻ quan điểm rằng không cần học đại học vẫn có thể khởi nghiệp kinh doanh, nhưng với Phương thì: "Không học trước thì sẽ phải học sau. Vì bằng cách này hay cách khác kiểu gì bạn cũng sẽ phải quay trở lại học thôi, bởi học đại học sẽ cung cấp cho bạn kiến thức chuyên môn một cách bài bản. Ví dụ như ở nước ngoài, các trường đại học sẽ có các sinh viên được gọi là "Mature student" nghĩa là những sinh viên có kỹ năng thực tế quay trở lại học đại học. Hoặc trong cộng đồng khởi nghiệp, tỉ lệ các bạn không tốt nghiệp một bằng cấp nào đó mà ra khởi nghiệp là vô cùng thấp. Thậm chí các bạn ấy còn học rất nhiều bằng cấp, chứng chỉ."

Từ kinh nghiệm cá nhân, Phương chia sẻ rằng môi trường đại học đã tạo nền tảng để Phương dần đạt được những thành tựu lớn hơn sau này. "Trường Quốc tế - ĐHQGHN, nơi Phương học có một điểm khác biệt so với các trường khác đó chính là môi trường tôn trọng ý kiến của sinh viên, cho các bạn sinh viên được quyền tự do ngôn luận. Trường dạy cho sinh viên biết thay đổi tư duy dần hình thành cái nhìn đa diện, luôn tìm kiếm nhiều phương án trả lời cho cùng một câu hỏi thay vì chỉ có duy nhất 1 đáp án đúng. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời, giúp Phương cũng như các bạn sinh viên trong trường tự tin chia sẻ quan điểm, tự tin sáng tạo, tự tin hành động."

Cựu sinh viên VNU-IS phá sản 2 lần và đúc kết xương máu cho thế hệ trẻ - Ảnh 3.

Chị Phương trong một lần bảo vệ về sản phẩm và nói về nơi mình đã từng theo học

Hay như việc học trong môi trường quốc tế cũng giúp Phương dễ dàng hòa nhập sau này khi học Thạc sĩ tại Anh, cũng như khi làm việc trong môi trường đa quốc gia. "Sau này khi tham gia các giải thưởng hay các chương trình quốc tế, mình nhận thấy các bạn trẻ học trường quốc tế có thể tự tin thảo luận, thuyết trình hơn hẳn các bạn ở các trường khác. Vì vậy nếu có điều kiện, các bạn trẻ hãy học các trường có yếu tố quốc tế để làm quen với môi trường sử dụng ngoại ngữ, xây dựng sự tự tin, năng động cho bản thân mình".

"Cuối cùng, các bạn trẻ đừng ngại làm bất cứ việc gì từ những việc nhỏ nhất. Đừng ngại khó, đừng ngại khổ. Khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng. Muốn làm việc lớn hãy làm tốt từ những việc nhỏ nhất" chị Phương nhắn nhủ.

Tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo của ĐH East London tại: https://student.isvnu.vn/ke-toan-va-tai-chinh-dh-east-london-vuong-quoc-anh-2

Bên cạnh các chương trình liên kết quốc tế, hiện Trường Quốc tế xét tuyển bổ sung 3 ngành công nghệ chính quy do ĐHQGHN cấp bằng. Trường xét tuyển bằng điểm thi THPT năm 2022 với tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24. Chỉ cần đủ điểm sàn với tổng điểm là 20 điểm và điểm tiếng Anh trên 6 điểm, thí sinh hoàn toàn có cơ hội trở thành sinh viên chính thức của Trường. Để đăng ký xét tuyển bổ sung, thí sinh nộp hồ sơ theo mẫu quy định của Trường Quốc tế - ĐHQGHN tại Phụ lục 2 của Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 trực tiếp tại Trường Quốc tế.

Địa chỉ nhận tư vấn:

Văn phòng tuyển sinh: Trường Quốc tế - ĐHQGHN, nhà G8, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bộ phận tuyển sinh: Phòng Công tác sinh viên, nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: tuyensinh@vnuis.edu.vn

Website: https://ts.isvnu.vn

Hotline: 024. 3555 3555 - 0983 372 988 - 0379 884 488 - 0989 106 633

Fanpage https://www.facebook.com/truongquocte.vnuis

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM