Cựu chủ tịch Google Trung Quốc hối tiếc muộn màng khi từng là một ‘con nghiện’ công việc

11/12/2018 13:32 PM | Kinh doanh

Trên thực tế, ông Kai-Fu Lee không gặp vấn đề với việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống mà công việc chính xác là cuộc sống của ông!

Kai-Fu Lee là người từng giữ các vị trí lãnh đạo Microsoft và Google tại Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn là nhà sáng lập kiêm CEO của Sinovation Ventures, tập đoàn đầu tư công nghệ được tạp chí Forbes đánh giá là lớn nhất đất nước tỷ dân.

Khi đảm nhiệm chức chủ tịch Google Trung Quốc trong giai đoạn 2005-2009, ông thậm chí còn lắp đặt một chiếc bàn đặc biệt ngay tại giường ngủ để có thể ngồi ngay dậy trả lời email mà không mất thời gian đứng lên hay với tay lấy máy tính cá nhân.

Sau khi rời Google, Kai-Fu Lee thành lập công ty đầu tư mạo hiểm Sinovation Ventures và đã chứng kiến những công ty áp dụng lịch làm việc "996" (9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần) nổi tiếng trong giới startup Trung Quốc bị vượt mặt bởi các công ty làm việc cả 7 ngày trong tuần. Chính vì vậy, ông luôn quan niệm phải nỗ lực hết mình và ưu tiên công việc hơn cả gia đình và sức khỏe.

Ông chia sẻ với khán giả trong một hội nghị chuyên đề về cái chết diễn ra ở San Francisco tuần trước: "Tôi là một 'con nghiện' công việc điên cuồng. Thế nhưng cơn nghiện đó đã chấm dứt đột ngột cách đây 5 năm khi tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch giai đoạn IV".

Ảnh chụp cho thấy ông có những khối u giống như những quả cầu lửa ở vùng bụng. Ông chỉ có vài tháng để sống và theo ông đó là khoảng thời gian đủ để ông suy nghĩ về những điều mình đã bỏ lỡ trong suốt những năm cống hiến cho công việc.

Cha của ông đã qua đời và ông không thể có cơ hội nói lời chia tay hay nói rằng "Con yêu cha" còn mẹ của ông thì bị mất trí nhớ và không còn nhận ra ông nữa. Trong khi đó, các con của ông đều đã lớn.

Khi trải qua quá trình điều trị ung thư hạch, Kai-Fu Lee đã gặp một tu sĩ Phật giáo, người đã hỏi rằng tại sao ông lại sống như vậy. Ông trả lời: "Để tạo sự khác biệt".

Vị tu sĩ đáp lại: "Bạn làm việc để trở nên thành đạt. Nhưng nếu bạn thực sự muốn khác biệt thì bạn cần tạo ra nhiều tình yêu hơn, bắt đầu từ những người xung quanh".

Tình trạng ung thư hạch của Kai-Fu Lee đang thuyên giảm. Ông vẫn đảm nhiệm vai trò CEO và chủ tịch của Sinovation tuy nhiên ông đã thực hiện một số thay đổi quan trọng trong cuộc sống của mình.

Hai vợ chồng ông chuyển đến ở gần mẹ hơn và vợ ông luôn đồng hành với ông trong mọi chuyến đi. Giờ đây, ông dành thời gian đi du lịch khi những đứa con của ông được nghỉ chứ không phải khi ông được nghỉ như trước đây.

Ngoài ra, ông cũng thay đổi quan điểm về trí tuệ nhân tạo, trọng tâm của nghiên cứu ông tiến hành tại Đại học Carnegie Mellon vào những năm 1980. Theo ông, hai phẩm chất của con người mà máy móc không thể thay thế là sự sáng tạo và tình yêu. Là một giám đốc điều hành, ông đã nhận ra giá trị của sự sáng tạo từ lâu nhưng mãi cho đến khi bị bệnh ông mới nhận ra được sự quý giá của tình yêu trong cuộc sống.

Kai-fu Lee cho rằng vai trò lớn nhất của AI trong tương lai là giải phóng con người khỏi công việc chân tay đòi hỏi sự chính xác cao. Ông nói: "Tương lai của chúng ta không hề ảm đạm. AI có thể giúp chúng ta bằng cách tập trung vào những điều nó làm tốt nhất".

Gia Vũ

Từ khóa:  Google
Cùng chuyên mục
XEM