Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ

31/12/2017 10:18 AM | Kinh doanh

Cuộc sống rất đời thường của nhiều sếp doanh nghiệp giàu nghìn tỷ trên thị trường chứng khoán hết sức đơn giản với nhiều mối quan tâm rất bình dị như củ khoai ăn tranh thủ trước giờ họp, bà mẹ bỉm sữa mang con đi công tác cùng hay đam mê bóng đá...

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo-CEO VietJetAir (mã chứng khoán VJC)

Là người đứng sau cuộc chiến giành ngôi vương trong ngành hàng không Việt nhưng ít ai ngờ rằng, cuộc sống của nữ tỷ phú Đô la đầu tiên của Việt Nam lại có cuộc sống đời thường hết sức bình dị. Bà Thảo từng chia sẻ: “Một ngày của tôi bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 2h đêm. Có lúc phải đưa cả 2 con đi công tác cùng”.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 1.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 2.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 3.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 4.

Bà Thảo cũng là một người phụ nữ đặc biệt, có phong cách ăn mặc sặc sỡ, luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện. Bà nói: “Bạn có quyền mặc mọi thứ mà mình thích, dù là bikini hay áo dài”.

Những người hay tham gia các sự kiện roadshow, talk hay ký kết liên quan đến VietJetAir cũng quen với việc nữ tỷ phú sở hữu khối tài sản hơn 26 nghìn tỷ đồng trên thị trường chứng khoán lại có giọng hát ngọt ngào, mềm mại như bà Phương Thảo.

Bầu Đức (Đoàn Nguyên Đức) và những bức ảnh cười vui hết cỡ, buồn hết cỡ với bóng đá

Ông Đoàn Nguyên Đức hay còn gọi là bầu Đức là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp nổi danh trên thị trường chứng khoán. Thời Hoàng Anh Gia Lai còn hưng thịnh là thời bầu Đức dành được nhiều thời gian cho đam mê bóng đá của mình. Chỉ cần search internet, vài giây sau đã dễ dàng nhìn thấy những tấm ảnh bầu Đức ở sân bóng đá với đủ mọi sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt của mình: Khi vui hết cỡ, khi buồn đến nao lòng, khi lo lắng như một người cha với cầu thủ trẻ...

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 5.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 6.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 7.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 8.

Trước thềm SEA Games 29 vừa qua, dù Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang trong giai đoạn vượt khó khăn nhưng ông chủ HAGL không quên động viên tinh thần Công Phượng và đồng đội khi móc hầu bao thưởng "nóng" 1 tỷ đồng cho toàn đội, dù để thua U22 Hàn Quốc 1-2 ở lượt trận cuối vòng loại U23 châu Á. Ông từng nói: "Nghèo thì nghèo, tôi vẫn thưởng 1 tỷ đồng cho U22 Việt Nam. Tôi xem sướng thì thưởng thôi".

Tài sản của Bầu Đức trên thị trường chứng khoán hiện đạt hơn 2.400 tỷ đồng.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 9.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 10.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 11.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 12.

Ông Trịnh Văn Quyết- Chủ tịch tập đoàn FLC

Ông Trịnh Văn Quyết hiện đang sở hữu lượng cổ phiếu trị giá hơn 54.000 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2017, ông Quyết là người giàu thứ 2 trên thị trường chứng khoán Việt.

Là ông chủ doanh nghiệp với nhiều dự án từ Bắc chí Nam nhưng những dịp lễ tết hay kỷ niệm thì ông Quyết đều dành thời gian cho gia đình, đối tác, nhân viên. Dịp 20/10 năm nay, ông Quyết đã post bức ảnh tặng quà ngày lễ cho các mẹ, chị em, đồng nghiệp nữ với lời chúc: "Hai mẹ, vợ tôi, các chị em họ mạc, nữ đồng nghiệp... trong ngày 20/10. Những người phụ nữ mang lại và gìn giữ hơi ấm gia đình, để cánh đàn ông chúng tôi luôn mong muốn trở về".

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 13.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 14.

Những đợt bão lũ vào miền Trung, ông Quyết cũng nhiều lần trực tiếp tặng quà động viên các bà con vùng lũ, hy vọng họ sớm ổn định cuộc sống.

Trước kỳ đại hội cổ đông năm 2017 này, ông Quyết còn chia sẻ lên facebook ảnh...củ khoai lang luộc rất bình dị với câu: "Tranh thủ làm củ khoai trước giờ chủ trì ĐHĐCĐ FLC 2017".

Chia sẻ về sở thích âm nhạc, tỷ phú Quyết từng viết trên facebook cá nhân: "Hầu như ai cũng có ít nhất một quãng đời không thể quên. Với tôi thì đó là những tháng ngày vừa học vừa bươn chải mưu sinh, chỉ mong sau khi ra trường có thể trụ lại nơi thành phố. Những ngày tháng vất vả với hiện tại và mơ hồ về tương lai ấy, bolero là một món ăn tinh thần giúp tôi tìm được sự cân bằng. Nhiều bạn có thể cho là "sến", nhưng với riêng mình, tôi tìm thấy trong dòng nhạc từng bị gọi là "nhạc vàng" ấy những cảm xúc trong sáng, những tình cảm mộc mạc, bình dị và thân thuộc, theo một cách rất... Việt Nam. Cho đến bây giờ, đã trải nghiệm nhiều điều, đã già dặn hơn, thậm chí cũng đã ưa thích nhiều dòng nhạc khác, nhưng tôi vẫn còn tìm thấy trong bolero những rung động ấy. Đôi khi chỉ một giai điệu vô tình cất lên trong xe, cũng đủ để làm nhiều mệt mỏi sau một ngày dài làm việc tan biến".

Viết về ý nghĩa của gia đình, ông Quyết từng nhắn nhủ: "Có một nơi chốn trong mọi hoàn cảnh không bao giờ quay lưng, luôn luôn gắn bó và yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Nơi chốn đó chính là gia đình".

Bà Cao Thị Ngọc Dung- Người phụ nữ làm đẹp cho phụ nữ

Bà Cao Thị Ngọc Dung là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của doanh nghiệp có vốn hóa thị trường lên đến 14.600 tỷ đồng. Công ty PNJ của bà Dung đang trong giai đoạn một lần nữa chuyển mình đi lên nhờ thay đổi chiến lược, mở rộng kinh doanh bằng cách xây dựng nhanh chuỗi hệ thống phân phối. Năm 2017 này, bà Dung lần đầu tiên lọt top doanh nhân sở hữu lượng cổ phiếu trị giá hơn 1.000 tỷ đồng. Việc lọt top là nhờ cổ phiếu PNJ tăng mạnh năm 2017.

Tuy là người giàu nghìn tỷ nhưng bà Dung luôn tâm niệm rằng: Còn ngồi trên thương trường là lúc nào cũng phải chiến đấu, nỗ lực hết mình. Điều bà Dung nhận thấy là, phụ nữ trên thương trường thường gặp phải nhiều khó khăn hơn so với nam giới. Bên cạnh việc gánh vác công việc của tổ chức, phụ nữ chính là những người giữ lửa cho gia đình, họ vừa phải tinh tế để cân bằng cuộc sống gia đình vừa phải đảm đang, tháo vát để chăm lo cho con cái.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 15.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 16.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 17.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 18.

 Cuộc sống rất đời thường của sếp doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nghìn tỷ  - Ảnh 19.

Thế nhưng, cuộc sống bình thường của bà lại hết sức bình dị: "Người ta hỏi tôi làm lãnh đạo có bận không. Tôi không thấy bận. Buổi sáng tập thể dục, rồi đi làm, họp hành, buổi chiều lại về nhà ăn cơm với gia đình. Vài năm nữa có thể chuyển giao cho thế hệ trẻ làm đội ngũ kế cận. Mà phải trẻ hẳn, chứ không chọn những người chỉ trẻ hơn mình năm ba tuổi", bà nói.

Trong thời điểm PNJ đang phát triển bùng nổ, chủ tịch HĐQT PNJ vẫn rất ung dung. Với bà, vấn đề không nằm ở số lượng công việc, mà là cách tính toán, sắp xếp thời gian. "Có những người ít việc những cứ thấy bận hoài đấy thôi". Riêng chuyện may áo mới cho PNJ, đó là kế hoạch đã được chuẩn bị từ cách đây hơn 2 thập kỷ.

Theo Hải An

Cùng chuyên mục
XEM