Cuộc sống đáng mơ ước của cặp đôi "tuổi trẻ tài cao" Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn, khối tài sản chung khủng tới mức phải trầm trồ

10/02/2021 10:59 AM | Kinh doanh

Nếu phải chọn một từ để miêu tả cuộc sống vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng, đó chính là "viên mãn". Người này là mảnh ghép hoàn hảo cho người kia trên mọi phương diện, đồng hành và nâng bước nhau đầy ăn ý trong suốt 10 năm qua.

Người ta vẫn thường nói: "Phía sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng phụ nữ". Điều này cũng đúng với cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng, nhưng ở chiều ngược lại.

Đằng sau sự nghiệp vẻ vang và cuộc sống hạnh phúc của Đông Nhi luôn có bóng dáng Ông Cao Thắng - người sẵn sàng lui về hậu trường để nhường ánh hào quang cho cô gái mình yêu. Hai con người với hai gia cảnh, hai sự nghiệp có phần khác biệt, nhưng lại là sự bù trừ tuyệt vời dành cho nhau.

Nàng là Lọ Lem chăm chỉ thành sao, chàng là thiếu gia kinh doanh "mát tay"

Đông Nhi tên thật là Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988, quê gốc Hà Nội. Tuy xuất thân từ một gia đình trung lưu không mấy khá giả, lại chẳng có tiền bạc hay quan hệ, cô vẫn quyết tâm nuôi mộng làm ca sĩ.

Năm 2007, Đông Nhi lần đầu thử sức tại sân chơi âm nhạc Vietnam Idol, nhưng đành ngậm ngùi ra về vì giọng ca non nớt và ngoại hình mờ nhạt. Chẳng ai ngờ rằng chỉ một năm sau đó, cô gái ấy lại trở thành hiện tượng mạng nhờ những bản hit tự sáng tác đình đám khiến giới trẻ thuộc làu như Chàng Baby Milo, Khóc, Lời Thú Tội Ngọt Ngào...

Cuộc sống đáng mơ ước của cặp đôi tuổi trẻ tài cao Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn, khối tài sản chung khủng tới mức phải trầm trồ  - Ảnh 1.

Thừa thắng xông lên, Đông Nhi nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng một vị trí vững chắc trong làng giải trí. Lột xác khỏi hình tượng nữ ca sĩ tuổi teen, cô chuyển hướng sang phong cách sexy và theo đuổi dòng nhạc dance hiện đại, trưởng thành hơn. Đông Nhi liên tục cho ra đời những sản phẩm chất lượng được giới chuyên môn đánh giá cao như I Wanna Dance, Xoá, Bad Boy, Vì Ai Vì Anh

"Sự may mắn rất quan trọng trong hành trình của một ca sĩ nhưng nếu bạn chỉ ngồi chờ may mắn đến, tôi không tin người đó sẽ thành công", cô tâm sự về quá trình làm nghề. "Nếu bạn không cố gắng, nỗ lực nắm bắt thì thậm chí cơ hội có bày trước mắt, bạn cũng không thể biến nó thành thành quả".

Cuộc sống đáng mơ ước của cặp đôi tuổi trẻ tài cao Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn, khối tài sản chung khủng tới mức phải trầm trồ  - Ảnh 2.

Từ một nữ ca sĩ tuổi teen bình thường, sau 10 năm, Đông Nhi đã trở thành ngôi sao hạng A với mức thu nhập khủng. Cô sở hữu một bộ sưu tập những giải thưởng danh giá mà bất kỳ ca sĩ nào cũng mơ ước: Cống hiến, Mai vàng, Làn sóng xanh, MTV EMA, MAMA, top 30 nhân vật trẻ nổi bật năm 2015 của Forbes,...

Trong cuộc hành trình ấy, đã có những lúc Đông Nhi không được công nhận, bị khán giả hoài nhi. Đối diện với thách thức, cô gái trẻ này vẫn hết sức bản lĩnh: "Sẽ có rất nhiều lời nói, nhưng điều có thể chứng minh là cái tên Đông Nhi tồn tại được bao lâu trên bản đồ âm nhạc Việt Nam này và tồn tại được bao lâu trong lòng tất cả mọi người".

Trái ngược với vợ, Ông Cao Thắng sinh ra đã "ngậm thìa vàng". Chàng trai sinh năm 1986 này là thiếu gia của Công ty nhựa Tân Hiệp Hưng, chuyên cung cấp sản phẩm cho các khách hàng lớn như Unilever, Coca Cola, Pepsi, Masan… Bản thân anh cũng sở hữu 13,3% vốn góp trong công ty gia đình (tương đương với 4 tỷ VNĐ).

Trước khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP. HCM, Ông Cao Thắng từng là thành viên của nhóm nhạc Weboys, nổi tiếng với các ca khúc như Nơi Ấy Ngọn Đồi Tình Yêu, Ta Là Của Nhau, Phân Vân,… Tuy nhiên, nhóm nhạc này chỉ tồn tại được hai năm rồi tan rã, do không được dấu ấn rõ nét trong lòng khán giả.

Cuộc sống đáng mơ ước của cặp đôi tuổi trẻ tài cao Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn, khối tài sản chung khủng tới mức phải trầm trồ  - Ảnh 3.

Sau này, Ông Cao Thắng có ra mắt một số sản phẩm nghệ thuật nhưng thành công vẫn chẳng gọi tên anh. Vốn có máu kinh doanh trong người, lại được gia đình hậu thuẫn, anh quyết định rẽ hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Năm 2011, thiếu gia nhà họ Ông đã đầu tư không ít tiền vào hệ thống kinh doanh khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh ở Quận 10, TP.HCM. Thu về một khoản lợi nhuận kha khá, anh tiếp tục thành lập Công ty Giải trí 6th Sense Entertainment JSC vào năm 2012. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nghệ thuật, quản lý nhiều nghệ sĩ tên tuổi như UNI5, LipB, nhạc sĩ Đỗ Hiếu, Han Sara…

Ngoài ra, Ông Cao Thắng còn kinh doanh cả nhà hàng, khu vui chơi và là Chủ tịch đội bóng futsal Tân Hiệp Hưng. Nói về sự nghiệp của mình, ông xã Đông Nhi vẫn rất khiêm tốn: "Nếu không có bố mẹ, tôi sẽ không đủ lòng tin để mở công ty riêng hay những kế hoạch lớn trong tương lai. Có bố mẹ hỗ trợ, tôi cũng cho phép bản thân có những quyết định mạo hiểm trong kinh doanh".

Cuộc sống đáng mơ ước của cặp đôi tuổi trẻ tài cao Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn, khối tài sản chung khủng tới mức phải trầm trồ  - Ảnh 4.

Chuyện tình 10 năm êm đềm giữa showbiz đầy thị phi

Năm 2010, Đông Nhi và Ông Cao Thắng xác nhận hẹn hò với nhau. Sau khi nữ ca sĩ đầu quân cho công ty của bạn trai vào năm 2013, cả hai liên tục xuất hiện trong nhiều sản phẩm chung như Sau Mỗi Giấc Mơ, Cố Giữ Lý Trí, Tìm Về…

Là người nhạy bén, Ông Cao Thắng biết rõ mình không thể cạnh tranh nổi trên thị trường âm nhạc khốc liệt. Do đó, anh quyết định dừng hẳn ca hát, lùi về phía sau hậu trường để chuyên tâm hỗ trợ cho sự nghiệp của người yêu.

Suốt 10 năm bên nhau, cặp đôi vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu mặn nồng như thuở ban đầu. Ông Cao Thắng dù bận điều hành công ty nhưng luôn tháp tùng Đông Nhi đến các sự kiện, show diễn. Thấy cô mải làm việc đến quên ăn, anh cũng không quên nhắc nhở cô từng chút một.

Cuộc sống đáng mơ ước của cặp đôi tuổi trẻ tài cao Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn, khối tài sản chung khủng tới mức phải trầm trồ  - Ảnh 5.

Biết Đông Nhi có tính hay ghen, Ông Cao Thắng chủ động giữ khoảng cách với người khác giới để bà xã yên lòng. "Mỗi khi Nhi ghen thì tôi chỉ im lặng. Vì cách ứng xử tốt nhất không gì hơn ngoài sự chân thật trong tình yêu. Khi cô ấy hiểu rằng sự xã giao và phép lịch sự đối với phái nữ là cần thiết, còn tình yêu tôi luôn dành duy nhất của mình cho Nhi thì đâu lại vào đấy thôi", anh giải thích.

Có một người chồng tâm lý như vậy, đối với Đông Nhi chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Cô từng chia: "Anh Thắng là người lý trí, tài giỏi và có những góc nhìn vô cùng chính xác. Tôi hoàn toàn tin tưởng những bước đi của anh cũng như hạnh phúc vì sự tin tưởng mà anh dành cho tôi".

Cứ như thế, cả hai song hành với nhau trong cả cuộc sống và sự nghiệp một cách êm đềm. Không chia tay rùm beng, không scandal ồn ào, Đông Nhi và Ông Cao Thắng cứ thế lặng lẽ bên nhau giữa thế giới giải trí đầy thị phi, nơi đời tư nghệ sĩ luôn là chủ đề soi mói. Họ không sợ bị đánh giá là "nhạt nhòa" hay "an toàn".

Cuộc sống đáng mơ ước của cặp đôi tuổi trẻ tài cao Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn, khối tài sản chung khủng tới mức phải trầm trồ  - Ảnh 6.

"An toàn cũng được, nhạt nhòa cũng chẳng sao. Tôi không thích nổi loạn bằng cách tạo ra scandal hay có những phát ngôn gây sốc, đó không phải con người tôi. Tôi thích sự bình yên. Nhạt, an toàn mà cuộc sống hạnh phúc, vẹn tròn thì chẳng có vấn đề gì", cô tâm sự.

Cuối năm 2019, chuyện tình cổ tích giữa Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã kết thúc bằng một đám cưới thế kỷ vô cùng hoành tráng, dưới sự chứng kiến của 500 người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Con gái đầu lòng Winnie ra đời khoảng một năm sau đó càng khiến cho gia đình nhỏ bé của hai người thêm rộn ràng và hạnh phúc.

Khối tài sản "khủng" của đôi vợ chồng chịu chơi

Vợ tài năng đầy mình, chồng lại giỏi kinh doanh. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi khối tài sản của cả hai cũng thuộc hàng "khủng" trong giới nghệ sĩ.

Đông Nhi từng bật mí, thu nhập một năm của vợ chồng cô có thể nuôi công ty với 40 nhân viên, xây nhà, mua xe hơi, làm thêm những dự án, nhóm nhạc... Trước đó, cư dân mạng từng đồn đoán rằng nữ ca sĩ này nhận thù lao 3.500- 4.000 USD cho mỗi lần xuất hiện.

Cuộc sống đáng mơ ước của cặp đôi tuổi trẻ tài cao Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn, khối tài sản chung khủng tới mức phải trầm trồ  - Ảnh 7.

Ngoài ra, cặp đôi còn chia sẻ với nhau niềm đam mê xe hơi. Năm 2015, Đông Nhi đã gây xôn xao dư luận khi bỏ ra 3,5 tỷ VNĐ để tậu cho mình một chiếc Audi A7 duy nhất tại Việt Nam thời điểm đó. Sau này, cô lại được Ông Cao Thắng tặng thêm siêu xe R8 V10 Plus trị giá 13 tỷ VNĐ.

Cuộc sống đáng mơ ước của cặp đôi tuổi trẻ tài cao Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn, khối tài sản chung khủng tới mức phải trầm trồ  - Ảnh 8.

Chiếc Audi A7 Đông Nhi mua vào năm 2015


Cuộc sống đáng mơ ước của cặp đôi tuổi trẻ tài cao Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn, khối tài sản chung khủng tới mức phải trầm trồ  - Ảnh 9.

Chiếc R8 V10 Plus Ông Cao Thắng mua tặng bà xã.

Nổi tiếng là kiểu người chiều vợ, Ông Cao Thắng không ngại bỏ tiền đưa Đông Nhi đi du lịch khắp nơi trên thế giới, từ châu Á đến châu Âu. Theo tiết lộ từ người hâm mộ, chiếc nhẫn kim cương anh dùng để cầu hôn nữ ca sĩ là sản phẩm từ thương hiệu Tiffany, có mức giá lên tới 126.000 USD (khoảng 2,9 tỷ VNĐ).

Cuộc sống đáng mơ ước của cặp đôi tuổi trẻ tài cao Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn, khối tài sản chung khủng tới mức phải trầm trồ  - Ảnh 10.

Ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi tại nước ngoài

Độ giàu có của đôi vợ chồng này còn được thể hiện qua đám cưới diễn ra tại khu du lịch 5 sao Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc. Ước tính chi phí cho hôn lễ thế kỷ này dao động trong khoảng 5-7 tỷ VNĐ. Chưa kể, cặp đôi còn "mạnh tay" bao toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở của hơn 500 khách mời tham dự.

Cuộc sống đáng mơ ước của cặp đôi tuổi trẻ tài cao Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn, khối tài sản chung khủng tới mức phải trầm trồ  - Ảnh 11.

Toàn cảnh hôn lễ của Ông Cao Thắng và Đông Nhi tại Phú Quốc

Bên cạnh đó, Ông Cao Thắng và Đông Nhi còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị, trong đó gồm một căn biệt thự thuộc khu đô thị sang trọng tại Quận 7 (TP.HCM).

Cuộc sống đáng mơ ước của cặp đôi tuổi trẻ tài cao Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn, khối tài sản chung khủng tới mức phải trầm trồ  - Ảnh 12.

Biệt thự tại Quận 7 (TP. HCM) của đôi vợ chồng

Cả hai cũng là những tay chơi hàng hiệu có tiếng, dù rất ít khi khoe trên trang cá nhân. Nếu Ông Cao Thắng yêu thích đồng hồ đắt tiền thì Đông Nhi lại là tín đồ của túi xách hàng hiệu, chẳng hạn như chiếc túi Gucci Lather White có giá 2.000 USD (khoảng hơn 60 triệu VNĐ). Nữ ca sĩ còn khiến công chúng trầm trồ về độ chịu chơi khi chi hẳn 700 triệu VNĐ để mua bộ túi Chanel tí hon tặng cho con gái Winnie.

Cuộc sống đáng mơ ước của cặp đôi tuổi trẻ tài cao Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn, khối tài sản chung khủng tới mức phải trầm trồ  - Ảnh 13.

(Tổng hợp)

Theo Linh Hân

Cùng chuyên mục
XEM