Cuộc đời cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro qua ảnh

26/11/2016 19:36 PM | Sống

Nhà lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Cuba, cựu Chủ tịch Fidel Castro vừa qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Ông đã đi vào lịch sử nhân loại một cách vẻ vang với cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài, dẫn dắt Cuba tiến tới và đi trên con đường độc lập. Sau đây là những bức ảnh thể hiện cuộc đời vĩ đại của ông.


Ông Fidel Castro sinh ngày 13/8/1926 trong một gia đình khá giả, làm nghề trồng mía đường. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn rất trẻ.

Ông Fidel Castro sinh ngày 13/8/1926 trong một gia đình khá giả, làm nghề trồng mía đường. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn rất trẻ.


Fidel Castro cùng vợ, bà Mirta, và con trai Fidelito vào đầu những năm 1950.

Fidel Castro cùng vợ, bà Mirta, và con trai Fidelito vào đầu những năm 1950.


Ông Fidel Castro (ngoài cùng bên phải) bị thẩm vấn tại nhà tù Vivac ở Santiago de Cuba, sau khi ông cùng 140 người khác tấn công vào 1 doanh trại ở Santiago vào ngày 26/7/1953 nhưng thất bại. Đây được coi là sự kiện vũ trang khởi đầu cho cuộc Cách mạng Cuba.

Ông Fidel Castro (ngoài cùng bên phải) bị thẩm vấn tại nhà tù Vivac ở Santiago de Cuba, sau khi ông cùng 140 người khác tấn công vào 1 doanh trại ở Santiago vào ngày 26/7/1953 nhưng thất bại. Đây được coi là sự kiện vũ trang khởi đầu cho cuộc Cách mạng Cuba.


Ông Fidel Castro đã dẫn dắt Cuba tiến hành cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista vào năm 1959. Ông không chỉ là nhà chỉ huy mà còn là chiến sĩ quả cảm trong cuộc đấu tranh này.

Ông Fidel Castro đã dẫn dắt Cuba tiến hành cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista vào năm 1959. Ông không chỉ là nhà chỉ huy mà còn là chiến sĩ quả cảm trong cuộc đấu tranh này.


Ông Fidel Castro cầm trên tay tờ báo ở New York, Mỹ vào năm 1959 viết về các âm mưu ám sát ông.

Ông Fidel Castro cầm trên tay tờ báo ở New York, Mỹ vào năm 1959 viết về các âm mưu ám sát ông.


Ông Fidel Castro nhảy ra khỏi một chiếc xe tăng vào tháng 4/1961 khi ông đến Girón, gần Vịnh Con lợn. Năm đó, ông đã trực tiếp chỉ huy quân đội chống lại nhóm vũ trang Cuba lưu vong phản cách mạng vốn được sự hậu thuẫn của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), hòng lật đổ chính phủ do Fidel lãnh đạo

Ông Fidel Castro nhảy ra khỏi một chiếc xe tăng vào tháng 4/1961 khi ông đến Girón, gần Vịnh Con lợn. Năm đó, ông đã trực tiếp chỉ huy quân đội chống lại nhóm vũ trang Cuba lưu vong phản cách mạng vốn được sự hậu thuẫn của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), hòng lật đổ chính phủ do Fidel lãnh đạo


Thắng lợi của cuộc cách mạng Cuba đã khích lệ các cuộc đấu tranh giành độc lập khác trên toàn thế giới. Trong ảnh: Ông Fidel Castro đang thực hiện một cuộc phỏng vấn tại Havana.

Thắng lợi của cuộc cách mạng Cuba đã khích lệ các cuộc đấu tranh giành độc lập khác trên toàn thế giới. Trong ảnh: Ông Fidel Castro đang thực hiện một cuộc phỏng vấn tại Havana.


Ông Fidel Castro nắm tay nhà lãnh đạo Xô viết Nikita Khrushchev trong chuyến thăm chính thức tới Moscow vào năm 1963

Ông Fidel Castro nắm tay nhà lãnh đạo Xô viết Nikita Khrushchev trong chuyến thăm chính thức tới Moscow vào năm 1963


Ông Fidel Castro trong chuyến thăm New York, Mỹ năm 1959.

Ông Fidel Castro trong chuyến thăm New York, Mỹ năm 1959.


Sau khi cách mạng thành công, ông Fidel Castro đã phải vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Trong ảnh: Ông tự tay cầm dao chặt mía trên một cánh đồng hồi năm 1970.

Sau khi cách mạng thành công, ông Fidel Castro đã phải vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Trong ảnh: Ông tự tay cầm dao chặt mía trên một cánh đồng hồi năm 1970.


Ông Fidel Castro gặp ông Nelson Mandela hồi năm 1991.

Ông Fidel Castro gặp ông Nelson Mandela hồi năm 1991.


Sau gần 50 năm lãnh đạo đất nước, ngày 18/2/2008, ông Fidel chuyển giao quyền lực cho em trai, ông Raul Castro.

Sau gần 50 năm lãnh đạo đất nước, ngày 18/2/2008, ông Fidel chuyển giao quyền lực cho em trai, ông Raul Castro.


Ông Fidel Castro tại thủ đô Cuba hôm 22/9/2016.

Ông Fidel Castro tại thủ đô Cuba hôm 22/9/2016.

Theo Phạm Khánh

Cùng chuyên mục
XEM