Cung dầu Trung Đông khan hiếm đẩy giá dầu Nga cao kỷ lục

17/02/2022 11:10 AM | Xã hội

Hợp đồng tham chiếu dầu thô của khu vực Trung Đông – dầu Dubai – tuần này đã tăng lên mức cao kỷ lục lịch sử, trong khi mức cộng giá dầu Nga bán cho khách hàng Châu Á kỳ hạn tháng 4 đạt mức cao nhất trong vòng hơn 2 năm, về lại mức trước khi xảy ra đại dịch.

Cán cân cung – cầu dầu mỏ toàn cầu đang trong tình trạng thắt chặt do Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh của mình (gọi là OPEC+) không thực hiện đầy đủ cam kết tăng sản lượng hàng tháng.

Năm ngoái, nhóm OPEC+ thống nhất nâng sản lượng sản xuất thêm 400.000 thùng/ngày mỗi tháng. Tuy nhiên, họ đã không đạt được mục tiêu sản xuất dầu cần thiết. Theo nhà phân tích Andy Lipow - Chủ tịch Lipow Oil Associates ở Houston - cho đến nay, sản lượng của nhóm còn thấp hơn 1 triệu thùng/ngày so với mục tiêu.

Trong khi đó, nhu cầu tăng mạnh khi các nhà máy lọc dầu trên toàn cầu tăng cường công suất hoạt đọng để tận dụng lợi nhuận tăng từ các mặt hàng xăng và dầu diesel.

Trong bối cảnh đó, cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine như ‘đổ thêm dầu vào lửa’, đẩy giá dầu Brent tăng vọt và khiến cho mức cộng giá dầu thô Dubai kỳ hạn giao ngay tuần này tăng lên 4 USD/thùng, mức cao chưa từng thấy từ năm 2013; mức cộng giá dầu EPSO cũng đạt 7 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 12/2019; trong khi mức cộng giá dầu Sokol đạt cao nhất kể từ tháng 12/2019.

 Cung dầu Trung Đông khan hiếm đẩy giá dầu Nga cao kỷ lục  - Ảnh 1.

Nguồn cung khan hiếm đẩy giá dầu thô Trung Đông và Nga lên cao nhất trong vòng nhiều năm.

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy giá dầu sẽ sớm hạ nhiệt, mặc dù Nga đã rút một số lực lượng ra khỏi biên giới vào hôm thứ Ba (15/2).

Giá dầu thế giới gia tăng mạnh mẽ đã thúc đẩy các nhà nhập khẩu dầu mỏ Châu Á tìm tới dầu thô của Nga – loại dầu có giá rẻ hơn dầu Dubai, đẩy mức cộng giá dầu Nga kỳ hạn giao ngay tháng này tăng lên mức cao nhất trong vòng nhiều năm.

Cơ quan xác định giá dầu, S&P Global Platts, thông báo giá dầu Dubai kỳ hạn giao ngay kết thúc phiên 15/2 cao hơn 4,08 USD so với kỳ hạn tương lai, mức cao chưa từng có trong lịch sử.

Đối với dầu Nga, mức cộng giá dầu SPO Blend xuất khẩu từ cảng Kozmino của vùng Viễn Đông nước Nga cũng tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn 2 năm, sau khi hãng sản xuất Surgutneftegaz bán được 3 lô dầu thông qua một phiên đấu giá.

Các chuyến hàng kỳ hạn giao từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 được bán với mức cộng từ 7 đến 7,1 USD/thùng so với giá dầu Dubai, nhiều hơn khoảng 2 USD so với cách đây một tháng.

Dữ liệu của Refinitiv cho thấy mức cộng giá dầu thô ESPO hiện cũng cao nhất kể từ tháng 12/2019.

Được biết, các khách hàng mua dầu với những mức giá này là các công ty thương mại Mitsui và Petraco.

Tương tự, mức cộng giá dầu thô Sokol của Nga kỳ hạn giao tháng 4 tăng lên cao nhất kể từ tháng 1/2020, sau khi công ty ONGC Videsh của Ấn Độ bán một chuyến hàng qua hình thức đấu giá.

Chuyến hàng này sẽ được vận chuyển từ 19-25/4 và được bán cho Glencore với mức cộng 7,80 - 7,90 USD/thùng so với dầu Dubai.

Nga đóng vai trò quan trọng trong thị trường hàng hóa toàn cầu. Theo ngân hàng đầu tư Cowen, nước này xuất khẩu khoảng 5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, chiếm khoảng 12% kim ngạch thương mại dầu thô toàn cầu. Nga cũng xuất khẩu khoảng 2,5 triệu thùng/ngày các sản phẩm dầu mỏ, chiếm khoảng 10% kim ngạch thương mại toàn cầu đối với các sản phẩm này. Khoảng 60% lượng dầu xuất khẩu của Nga đến châu Âu và 30% khác đến Trung Quốc.

Tham khảo: Refinitiv

Theo Vũ Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
XEM