“Cú sút penalty đầu tiên trong trận chung kết”: GS Anh gọi vắc xin COVID-19 của Pfizer là “cách mạng” vì 1 lý do đặc biệt

10/11/2020 15:59 PM | Xã hội

Jonathan Van-Tam, PGĐ văn phòng y tế Anh, cho biết, vắc xin của Pfizer là một cuộc cách mạng vì nó tấn công trực tiếp vào COVID-19 khác với các vắc xin trước đây hoạt động bằng cách thúc đẩy cơ thể tạo kháng thể.

Công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ vừa thông báo hôm 9/11 rằng thử nghiệm vắc xin COVID-19 của họ cho thấy vắc xin này có hiệu quả mạnh mẽ trong việc ngăn ngừa virus corona.

Cụ thể, Pfizer cho biết các phân tích cho thấy vắc xin COVID-19 của họ có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa bệnh ở những tình nguyện viên chưa từng nhiễm virus corona.

Jonathan Van-Tam, giáo sư gốc Việt, phó giám đốc văn phòng y tế Anh, cho biết vắc xin của Pfizer là một cuộc cách mạng vì nó tấn công trực tiếp vào COVID-19.

Các vắc xin trước đây hoạt động bằng cách thúc đẩy cơ thể tạo kháng thể - thứ sau đó tấn công sự nhiễm trùng.

Ông Van-Tam nói với The Sun: "Vắc xin này nhắm vào protein mũi nhọn của virus corona. Trước đây, tất cả những gì chúng ta biết là các loại vắc xin có thể cung cấp cho chúng ta kháng thể, nhưng chưa biết vắc xin có thể ngăn chặn sự nhiễm trùng".

 “Cú sút penalty đầu tiên trong trận chung kết”: GS Anh gọi vắc xin COVID-19 của Pfizer là “cách mạng” vì 1 lý do đặc biệt - Ảnh 1.

Jonathan Van-Tam, giáo sư gốc Việt, phó giám đốc văn phòng y tế Anh

"Đây là tin tốt cho nhiều loại vắc xin khác trong tương lai vì nhiều loại vắc xin khác cũng nhắm đến protein mũi nhọn".

Nhận định về vắc xin COVID-19 của Pfizer, ông Van-Tam nói: "Đây giống như lúc cuối trận chung kết playoff, chuẩn bị đá penalty, cầu thủ đầu tiên đi lên và ghi bàn thắng. Bạn vẫn chưa giành được cúp, nhưng điều này cho thấy thủ môn có thể bị đánh bại".

Tuy nhiên, ông Van-Tam dự đoán vắc xin của Pfizer có lẽ sẽ không ngăn chặn được làn sóng lây nhiễm COVID-19 hiện tại.

Ông nói: "Đây là vắc xin đầu tiên, cảm giác thật phấn khởi… nhưng chúng ta phải vững vàng và không quá phấn khích. Chúng tôi cần xem dữ liệu an toàn trong vài ngày tới. An toàn quan trọng hơn hiệu quả của vắc xin".

"Tôi không nghĩ vắc xin này có thể tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào cho làn sóng lây nhiễm hiện tại. Nó có thể ngăn chặn làn sóng trong tương lai, nhưng chúng ta sẽ phải chiến đấu đến cùng".

Ngoài vắc xin COVID-19 của Pfizer, dưới đây là những loại vắc xin COVID-19 khác đang được phát triển:

 “Cú sút penalty đầu tiên trong trận chung kết”: GS Anh gọi vắc xin COVID-19 của Pfizer là “cách mạng” vì 1 lý do đặc biệt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa virus corona

Oxford / AstraZeneca: 100 triệu liều

Là một loại virus suy yếu gây ra cảm lạnh ở tinh tinh, vắc xin này đã được chứng minh là tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ chống lại Covid-19.

Nó đã được thay đổi gen để không thể phát triển trong cơ thể người, an toàn cho trẻ em, người già và những người có bệnh nền.

Hiện tại đang được thử nghiệm giai đoạn 3 ở Anh, Mỹ, Nam Phi, Nhật Bản, Brazil và Kenya, vắc xin này đã được tiêm cho hơn 50.000 bệnh nhân thử nghiệm. Các đánh giá ban đầu cho thấy nó an toàn.

Một công ty ở Úc đã bắt đầu sản xuất hàng triệu vắc xin này với hy vọng rằng các thử nghiệm sẽ thành công.

 “Cú sút penalty đầu tiên trong trận chung kết”: GS Anh gọi vắc xin COVID-19 của Pfizer là “cách mạng” vì 1 lý do đặc biệt - Ảnh 3.

Pfizer dự định sản xuất tới 50 triệu liều vắc xin COVID-19 toàn cầu trong năm 2020

Novavax: 60 triệu liều

Vắc xin này chứa một phần của virus gây bệnh COVID-19 đã được ‘lọc sạch’. Khi cơ thể được tiêm vắc xin này, nó nhận ra virus này là "vật lạ" và tạo ra phản ứng miễn dịch.

Vắc xin này được chứng minh là tạo ra nhiều kháng thể hơn ở những bệnh nhân đang hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 nặng.

Hiện vắc xin đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở Anh và Mỹ.

GSK/Sanofi: 60 triệu liều

Vắc xin này sử dụng cùng một loại protein giống một vắc xin cúm mùa của Sanofi, pha cùng dung môi. Hiện vắc xin đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 nhưng kết quả ban đầu khả quan.

Valneva: 60 triệu liều

Đây là một loại vắc xin chứa toàn bộ virus bất hoạt được thiết kế để thúc đẩy cơ thể tạo ra lượng kháng thể COVID-19 cao.

Chính phủ Anh đã đầu tư vào cơ sở sản xuất của Valneva ở Livingston, Scotland, để tạo ra một nhà máy sản xuất vắc xin lớn của Vương quốc Anh.

Hiện đang trong quá trình nghiên cứu trước khi thử nghiệm, vắc xin này sẽ được thử nghiệm vào tháng 12.

Janssen: 30 triệu liều

Sử dụng một loại virus cảm lạnh thông thường đã được chỉnh sửa để điều động "protein mũi nhọn" của virus Covid-19 tới các tế bào của con người, khiến cơ thể tạo ra kháng thể.

Thử nghiệm giai đoạn 3 trong số 60.000 bệnh nhân đã phải tạm dừng sau khi một tình nguyện viên mắc bệnh không rõ nguyên nhân. Các thử nghiệm sau đó đã tái hoạt động.

(Nguồn: The Sun)

Trà My

Cùng chuyên mục
XEM