COVID-19: Người dân Tokyo tranh thủ tích trữ thực phẩm sau khuyến nghị "ở nhà tránh dịch" của chính quyền

29/03/2020 08:31 AM | Xã hội

Sau khi Thị trưởng Tokyo yêu cầu người dân ở nhà vào cuối tuần này để ngăn dịch COVID-19 lây lan, nhiều người đã xếp hàng dài bên ngoài các siêu thị và cửa hàng trong thành phố.

Cách đây 2 ngày, Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike đã đề nghị người dân nên hạn chế ra ngoài từ cuối tuần này cho tới ngày 12/4, ngoại trừ vì mục đích khẩn cấp hay thiết yếu, và đặc biệt cuối tuần này người dân nên ở nhà để ngăn dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới ( COVID-19 ) lây lan, theo Reuters.

Mặc dù đã có những cảnh báo về hành vi tích trữ hàng hóa nhưng nhiều người dân Tokyo vẫn quyết định đi mua càng nhiều càng tốt các loại nhu yếu phẩm như mỳ ăn liền, gạo, giấy vệ sinh và đồ tươi sống.

Cô Yuri Inoue, nhân viên thiết kế đồ họa 31 tuổi, sau khi bị bố mẹ đang sống ở vùng ngoại ô Tokyo thúc giục, cũng tham gia vào hoạt động tích trữ thực phẩm. Cô Inoue nói: “Nếu các cửa hàng tiện lợi và siêu thị vẫn mở cửa, mọi người nên bình tĩnh. Chính phủ nên nói rõ thông tin này hơn nữa”.

Tại một khu dân cư, phóng viên Reuters đã ghi nhận hơn 10 người đang xếp hàng bên ngoài một cửa hàng để mua giấy vệ sinh. Trong số này, có một cụ bà một tay chống gậy, tay còn lại cầm tờ tiền 10.000 yên ( khoảng 92 USD).

Thị trưởng Tokyo Koike đã khuyến nghị người dân cần bình tĩnh và tránh tụ tập nơi công cộng vào cuối tuần. “Tuy nhiên người dân vẫn có thể đến siêu thị mua thực phẩm và thuốc, hay đi đến bệnh viện” - trích lời bà Koike trong 1 cuộc họp chính quyền thành phố bàn về cách chống dịch corona.

Thủ đô Tokyo đã chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca lây nhiễm virus corona trong tuần này, riêng trong ngày thứ 5 là 47 ca trong tổng số 259 ca.

Mặc dù số ca nhiễm bệnh không nhiều so với quy mô dân số thành phố 14 triệu, giới chuyên gia vẫn cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát khi hơn một nửa số ca nhiễm mới vẫn chưa xác định được lịch trình di chuyển của người nhiễm bệnh.

Chính quyền thành phố cũng khuyến khích người dân không đi ngắm hoa đào nở tại công viên, đồng thời ra lệnh đóng cửa các sở thú và thủy cung trong hai tuần. Một quan chức chính quyền chia sẻ với hãng Reuters rằng ba công viên tại thủ đô sẽ đóng cửa một phần cho tới hết thời gian ngắm hoa đào và không đề cập thời gian cụ thể.

Hai hãng bán lẻ lớn Takashimaya và Matsuya tuyên bố sẽ đóng cửa nhiều cửa hàng trong khu vực trung tâm thành phố vào các ngày cuối tuần tới đây.

 COVID-19: Người dân Tokyo tranh thủ tích trữ thực phẩm sau khuyến nghị ở nhà tránh dịch của chính quyền  - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

"Mọi thứ rất khó khăn"

Số ca nhiễm virus corona tại Nhật đã tăng hơn 1400 ca với 47 ca tử vong, ngoại trừ số ca trên du thuyền đã bị cách ly hồi tháng trước. Người dân nước này kỳ vọng chính quyền của thủ tướng Abe Shinzo sẽ công bố 1 gói kích thích kinh tế trị giá ít nhất 135 tỉ USD để giảm bớt thiệt hại từ việc lây lan của dịch COVID-19.

Chính quyền Tokyo vẫn chưa công bố 1 lệnh phong tỏa toàn thành phố giống như các thành phố ở Châu Âu. Nhưng trong lúc giờ cao điểm vào lúc 8h sáng ngày hôm qua (27/3), hình ảnh đông đúc thường thấy trên một số tuyến tàu điện ngầm tại trung tâm Tokyo đã không còn, thậm chí một chuyến tàu còn có ghế trống.

Một tài xế xe tải đang vận chuyển giấy vệ sinh và giấy ăn cho các cửa hàng dược phẩm chia sẻ trong 1 tháng qua trước khi việc tích trữ hàng hóa của người dân diễn ra, ông đã làm việc hàng ngày với ca làm việc kéo dài 12-13 tiếng, thay vì mức 9-10 tiếng và chỉ làm 5 ngày/tuần.

“Mọi thứ rất khó khăn. Công việc này đòi hỏi mang vác nhiều nên tôi không biết mình còn chịu đựng được thêm bao lâu nữa” - tài xế xe tải này chia sẻ với hãng Reuters.

Những người khác lo lắng việc mất việc làm khi kinh tế Nhật Bản đang suy giảm vì dịch bệnh.

“Chính phủ yêu cầu người dân ở trong nhà nhưng tôi cũng vẫn phải đi ra ngoài đi làm nếu không thì làm gì có tiền. Nếu ở nhà thì tôi chỉ lo lắng về các như : tiền bạc, dịch cúm corona và làm thế nào để duy trì sự sống. Nhưng nếu đi ra ngoài, tôi có thể tạm thời quên đi những điều này” theo tài xế taxi Takahiko Nihei.

 COVID-19: Người dân Tokyo tranh thủ tích trữ thực phẩm sau khuyến nghị ở nhà tránh dịch của chính quyền  - Ảnh 2.

Theo Thu Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM