Công ty quản lý Casino Hạ Long lỗ quý thứ 11 liên tiếp

24/07/2022 21:39 PM | Kinh doanh

Lỗ lũy kế của công ty Quốc Tế Hoàng Gia đến ngày 30/6/2022 đã tăng lên 443 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, đơn vị sở hữu casino dành cho người nước ngoài duy nhất tại Hạ Long, vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022.

Theo đó, doanh thu thuần của công ty hồi phục mạnh trở lại, đạt mức 42 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. So với quý 1, doanh thu của công ty tăng hơn 3 lần, còn so với cùng kỳ năm trước doanh thu tăng trưởng khoảng 50%.

Nhờ đó, công ty có lợi nhuận gộp gần 12 tỷ đồng trong khi năm ngoái lỗ hơn 5 tỷ đồng. Thế nhưng, sau khi trừ đi các khoản chi phí, Quốc Tế Hoàng Gia vẫn chịu lỗ gần 500 triệu đồng, đánh dấu quý thua lỗ thứ 11 liên tiếp. Mặc dù vậy, mức lỗ này đã cải thiện rất nhiều so với kết quả kinh doanh 2 năm gần đây.

Trong cơ cấu doanh thu của Quốc Tế Hoàng Gia, mảng casino thu về 8,9 tỷ đồng và mảng khách sạn biệt thự thu về 32,6 tỷ đồng. Về kết quả, casino ghi nhận lỗ 5,9 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, trong khi khách sạn và biệt thự có lãi 5,8 tỷ đồng.

Công ty quản lý Casino Hạ Long lỗ quý thứ 11 liên tiếp - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng, Quốc Tế Hoàng Gia báo doanh thu 50,4 tỷ đồng và lỗ 30,9 tỷ đồng. Kết quả này nâng số lỗ lũy kế của công ty lên 443 tỷ đồng. 

Công ty quản lý Casino Hạ Long lỗ quý thứ 11 liên tiếp - Ảnh 2.

Casino của Công ty Quốc Tế Hoàng Gia được vận hành từ tháng 5/2003, bao gồm 4 tầng với tổng diện tích 7.250m2. Công ty Quốc tế Hoàng Gia gọi casino của mình là Câu lạc bộ Gaming. Tại đây, có nhiều loại trò chơi khác nhau, cùng 70 máy trò chơi điện tử. Câu lạc bộ Gaming mở cửa 24/7.

Tháng 9 năm ngoái, công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó đặt mục tiêu kinh doanh có lãi liên tục từ nay cho đến năm 2025. Tuy nhiên, với kết quả hiện tại, mục tiêu này của Quốc Tế Hoàng Gia sẽ rất khó để hoàn thành.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM