Công ty mẹ Google đạt doanh thu kỷ lục hơn 100 tỷ USD/quý
Tập đoàn Alphabet – công ty mẹ của Google – vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 vô cùng tích cực,
Tập đoàn Alphabet – công ty mẹ của Google – vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025, ghi nhận doanh thu hơn 102,3 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu quý đầu tiên trong lịch sử đạt mốc trên 100 tỷ USD doanh thu. Lợi nhuận ròng đạt 34,98 tỷ USD, tăng 33%, nhờ sự bứt phá mạnh của mảng điện toán đám mây và nhu cầu sử dụng các công cụ AI tăng cao trên toàn cầu.
Theo báo cáo tài chính của Alphabet, mảng Google Cloud là điểm sáng lớn nhất khi doanh thu tăng tới 34%, đạt khoảng 15,2 tỷ USD, nhờ vào nhu cầu từ các doanh nghiệp và tổ chức đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Lãnh đạo Alphabet cho biết các công ty trên toàn thế giới đang tăng chi tiêu cho điện toán đám mây để xây dựng mô hình AI, và nền tảng hạ tầng của Google trở thành lựa chọn chiến lược nhờ khả năng kết hợp giữa công nghệ AI, dữ liệu và bảo mật.
Bên cạnh đó, mảng quảng cáo – trụ cột truyền thống của Alphabet – vẫn duy trì sức mạnh ổn định, với doanh thu đạt hơn 74 tỷ USD, trong đó riêng Google Search & Other mang về khoảng 56,5 tỷ USD. YouTube cũng tiếp tục tăng trưởng nhờ định dạng quảng cáo ngắn và các gói đăng ký trả phí ngày càng phổ biến. Sự phục hồi của thị trường quảng cáo kỹ thuật số sau giai đoạn trầm lắng năm 2023 giúp Alphabet củng cố vị thế trong cuộc đua với Meta và TikTok, đặc biệt khi công ty ứng dụng AI để tối ưu hóa hiệu quả hiển thị quảng cáo.
Khoản chi đầu tư của Alphabet trong năm 2025 dự kiến đạt 91–93 tỷ USD, chủ yếu tập trung vào mở rộng trung tâm dữ liệu, hạ tầng AI và phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn. Mặc dù chi phí tăng mạnh, biên lợi nhuận hoạt động của công ty vẫn giữ ở mức cao nhờ tối ưu quy trình và cắt giảm chi tiêu không thiết yếu. Ban lãnh đạo Alphabet nhận định đây là giai đoạn “đặt nền móng cho thập kỷ tiếp theo của trí tuệ nhân tạo”, khi mọi sản phẩm – từ tìm kiếm, quảng cáo, đến dịch vụ đám mây – đều được tái cấu trúc quanh AI.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không thiếu thách thức. Alphabet đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như OpenAI, Microsoft và Amazon, vốn đều đẩy mạnh đầu tư vào nền tảng AI và dịch vụ đám mây. Ngoài ra, mảng Other Bets – bao gồm những dự án dài hạn như xe tự lái Waymo hay công nghệ sức khỏe Verily – vẫn tiếp tục thua lỗ, cho thấy phần lớn lợi nhuận của Alphabet vẫn dựa vào ba trụ cột chính là quảng cáo, đám mây và thiết bị số.
Việc Alphabet vượt qua ngưỡng 100 tỷ USD doanh thu trong một quý không chỉ là cột mốc tài chính mà còn thể hiện sự chuyển mình chiến lược: từ một “gã khổng lồ quảng cáo” thành một tập đoàn công nghệ toàn diện, dẫn đầu trong lĩnh vực AI và hạ tầng số toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới bước vào thời kỳ AI hóa mọi ngành nghề, kết quả này cho thấy sức bật và khả năng thích ứng đáng nể của Alphabet. Tuy nhiên, phía trước vẫn là câu hỏi lớn: liệu công ty có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao và lợi nhuận bền vững trong khi chi phí đầu tư cho hạ tầng AI ngày càng phình to?
Theo: The NY Times