Trung Quốc chế tạo siêu máy tính nhanh nhất thế giới

05/11/2012 15:45 PM | Công nghệ

Siêu máy tính này có tốc độ siêu nhanh - 100 petaflop, nhanh gấp 5 lần “Titan” - siêu máy tính của Mỹ có tốc độ nhanh nhất thế giới (20 petaflop).


Báo cáo gần đây đã tiết lộ kế hoạch chế tạo siêu máy tính “Tianhe -2” của Trung Quốc. Siêu máy tính này có tốc độ siêu nhanh - 100 petaflop, nhanh gấp 5 lần “Titan” - siêu máy tính của Mỹ có tốc độ nhanh nhất thế giới (20 petaflop).

Đây không phải nỗ lực đầu tiên của Trung Quốc trong việc chế tạo siêu máy tính. Năm 2010, Trung Quốc đã ra mắt “Tianhe-1A”, một trong những siêu máy tính mạnh mẽ nhất trên thế giới với tốc độ xử lý 4,7- petaflop.
Giống như Tianhe-1A, Tianhe-2 cũng do trường đại học công nghệ quốc phòng quốc gia Trung Quốc thiết kế. Tianhe-2 có thể đạt tốc độ gấp 5 lần Titan nhưng sẽ không đạt được vị trí dẫn đầu vào thời điểm chúng xuất hiện, năm 2015. Trung Quốc cũng nhắm tới chương trình hoạt động khác để sản xuất siêu máy tính có thể đạt tốc độ xử lý 1 exaflop (1.000 petaflop) vào năm 2018.

Hiện Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất nhắm tới việc phát hành siêu máy tính 100 petaflop vào năm 2015. Mỹ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản cũng đều có tham vọng và mục đích tương tự.

Hiện nay siêu máy tính của Trung Quốc được chế tạo sử dụng chip và phần mềm Hoa Kỳ. Nhưng điều đó có thể dần được thay đổi khi Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào phát triển công nghệ nội địa của riêng mình. Siêu máy tính Sunway Bluelight MPP của Trung Quốc rõ ràng là một ví dụ cho xu hướng đó, đây là siêu máy tính đầu tiên sử dụng dụng chip Trung Quốc và đạt được một tỷ triệu (10^24) tính toán mỗi giây và đã lọt vào danh sách 20 siêu máy tính hùng mạnh nhất trên thế giới.

Theo Vnmedia

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM