Singapore sắp xây nhà bằng công nghệ in 3D cho người dân

22/02/2016 15:34 PM | Công nghệ

Chính phủ Singapore vừa tuyên bố kế hoạch nghiên cứu xây dựng nhà bằng công nghệ in 3D cho người già.

Nếu dự án này được thực hiện, các phần của ngôi nhà sẽ được in độc lập và sau đó lắp ráp trên khu đất giống với mô hình lego.

Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà cho những người già với giá rẻ và không phải phụ thuộc vào lao động nước ngoài. Mặc dù công nghệ in 3D bằng vật liệu bê tông vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và phát triển nhưng đây được cho là một dự án đầy hứa hẹn.

Việc xây dựng sẽ được tiến hành theo dạng lắp ghép từng lớp như theo thông thường. Tuy nhiên, vật liệu là bê tông sẽ gặp phải một số trở ngại nhất định. Thực tế trước đây một công ty Trung Quốc từng sử dụng vật liệu bê tông trong khi đó một dự án mới thực hiện tại Italia đã sử dụng chất liệu gốm.

Với dự án của Singapore, không phải tất cả các phần trong căn nhà sẽ được in 3D mà chỉ một số cấu trúc chính. Trung tâm in 3D Singapore - đơn vị phụ trách dự án này nói rằng họ đã thành công trong việc xây dựng căn nhà 3 phòng ngủ sử dụng phương pháp này.

Tuy nhiên, để dự án xây nhà cho người dân trở thành hiện thực, trung tâm này cho biết cần tìm ra một loại vật liệu bê tông mới và một chiếc máy in 3D mới. “Có khá nhiều thử thách lớn trong lĩnh vực này”, theo Chua Chee Kai đến từ Trung tâm in 3D. “Chúng tôi phải phát triển từ một đống hỗn độn… Ngành công nghiệp xây dựng vốn rất bảo thủ: Đây có lẽ là ngành công nghiệp cuối cùng đang cố gắng thử nghiệm một thứ gì đó mới mẻ”.

Đại diện Trung tâm in 3D nói rằng nhà in 3D sẽ ngày một nhiều hơn và được đưa vào sử dụng trong 3 năm tới sau khi xác định được mức độ an toàn của chúng.

Nếu dự án này thành công, lợi ích mang lại khá rõ ràng: Máy in 3D không tốn chi phí nhân công và không cần nghỉ ngơi. Nó có thể tạo ra những ngôi nhà giống nhau trong một khoảng thời gian ngắn.

Ngoài ra, với máy in 3D, bạn có thể thay đổi sang thiết kế khác chỉ sau một vài cú click chuột.

Hiện tại, ngoài xây nhà, Trung tâm in 3D Singapore còn có dự định mở rộng khả năng sử dụng công nghệ này trong lĩnh vực quân đội và y tế.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM