Giám đốc Yahoo sợ đi tù nếu không hợp tác với tình báo Mỹ

12/09/2013 17:02 PM | Công nghệ

Giám đốc điều hành (CEO) Yahoo Marissa Mayer hôm 11-9 cho biết bà sợ phải vào tù nếu từ chối cung cấp dữ liệu cho Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA).

Theo AFP, bà Mayer phát biểu như trên sau khi được hỏi rằng bà đã làm gì để bảo vệ Yahoo khỏi một “chính phủ chuyên chế” tại hội thảo TechCrunch Disrupt ở San Francisco.

“Nếu bạn không tuân theo, đó là tội phản quốc” – bà Mayer trả lời khi được hỏi vì sao bà phải giữ bí mật những đề nghị của phía tình báo Mỹ về thông tin người dùng Yahoo.

Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) nhiều lần vi phạm quy định bảo mật. Trong khoảng thời gian từ năm 2006-2009, tổng số các số điện thoại cần theo dõi của NSA tăng dần từ 3.980 lên đến 17.835. Trong đó chỉ có 2.000 số điện thoại nằm trọng diện “cần theo dõi”.

Cơ quan này còn yêu cầu những công ty lớn như Yahoo, Google, Facebook, ... cung cấp thông tin người dùng với lý do truy tìm những kẻ khủng bố.

Theo Nam Phương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM