10 câu nói xuẩn ngốc nhất của những thiên tài công nghệ thông thái nhất

18/04/2013 19:16 PM | Công nghệ

Công nghệ dường như là một con quái vật khó tính, người ta cho rằng nó đi theo hướng này nhưng rồi nó lại chuyển qua lối khác.

Việc cố gắng dự đoán tương lai của công nghệ một cách chắc chắn có thể khiến bạn trở thành kẻ ngốc trong nhiều năm sau.

Dưới đây là 10 câu nói của 10 nhân vật thông thái trong giới công nghệ khi chưa nhận thức được công nghệ thế giới lại phát triển vũ bão như thế này.

"Tôi nghĩ rằng thị trường thế giới sẽ có khoảng năm chiếc máy tính" - Chủ tịch IBM Thomas Watson, năm 1943.

"500 đô-la? Được tài trợ đầy đủ? Với một kế hoạch? Tôi cho rằng đó là chiếc điện thoại đắt nhất thế giới. Và nó không hề hấp dẫn các khách hàng doanh nghiệp vì nó không có bàn phím. Điều đó tức là đây không phải là chiếc máy gửi email tốt" - Steve Ballmer đã nói trong lần ra mắt chiếc iPhone đầu tiên



"Hai năm nữa, thư rác sẽ được giải quyết" - Bill Gates đã phát biểu như vậy tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2004

"Máy bay nặng-hơn-không khí là điều không thể" - Lord Kelvin, Chủ tịch Royal Society phát biểu năm 1895


"Không có lý do nào để ai đó phải có máy tính riêng trong nhà của họ" - Ken Olson, Chủ tịch của Tập đoàn Thiết bị Kỹ thuật số Digital Equipment phát biểu năm 1977

"Chúng ta sẽ sớm được mua sách báo thẳng qua Internet. Chắc chắn rồi" - Clifford Stoll, tác giả cuốn sách 'Silicon Snake Oil'

"Thực tế là không có cơ hội nào để các vệ tinh thông tin có thể cung cấp tốt hơn các dịch vụ điện thoại, điện báo, truyền hình hay vô tuyến trên đất Mỹ" - Ủy viên FCC T. Craven tuyên bố năm 1961

"Chỉ là không có nhiều video mà tôi muốn xem" - Steve Chen, đồng sáng lập YouTube

"TV sẽ không thể nào trụ lại được thị trường sau 6 tháng đầu tiên. Mọi người sẽ sớm chán việc phải nhìn chằm chằm vào một chiếc hộp gỗ hàng đêm" - Daryl Zanuck, đồng sáng lập Hãng 20th Century Fox

"Mô hình đặt mua dài hạn các bản nhạc sẽ phá sản. Tôi nghĩ các bạn có thể đặt mua trở lại lần thứ hai cho mô hình này và nó có thể không thành công" - Steve Jobs trả lời trong một cuộc phỏng vấn của Rolling Stone năm 2003

Spotify - dịch vụ nhạc số trực tuyến thuộc quyền sở hữu của Spotify AB (Thụy Điển). Spotify ra đời cuối 2008 và nổi lên từ 2010, đã nhanh chóng thống lĩnh thị trường nhạc số.

Bạch Dương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM