Công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ vụ án “dì ghẻ” bạo hành bé gái 8 tuổi lên Công an TP.HCM điều tra

02/01/2022 14:30 PM | Xã hội

Theo Công an TP.HCM, trong quá trình điều tra, nếu đủ chứng cứ, đủ cơ sở sẽ chuyển tội danh đối với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc bé gái N.T.V.A. (SN 2013) bị bạo hành dẫn đến tử vong lên Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý.

Bên cạnh đó, Viện KSND quận Bình Thạnh cũng chuyển hồ sơ vụ án lên Viện KSND TP.HCM để thụ lý theo thẩm quyền.

 Công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ vụ án “dì ghẻ” bạo hành bé gái 8 tuổi lên Công an TP.HCM điều tra - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an quận Bình Thạnh thông tin về vụ việc bé V.A bị "dì ghẻ" bạo hành tại cuộc họp báo ngày 31/12/2021

Theo Công an TP.HCM, trong quá trình điều tra, nếu đủ chứng cứ, đủ cơ sở sẽ chuyển tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai), người bạo hành bé V.A tử vong.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khôi phục được dữ liệu camera tại căn hộ ở chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh) nơi bé V.A sinh sống sau khi bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha ruột bé V.A) đã chủ động xoá, hòng che giấu cho hành vi bạo hành của người tình là Trang.

Hiện tại cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Võ Kiều Trang về tội hành hạ người khác và Nguyễn Kim Trung Thái cũng đã bị bắt tạm giam về hành vi giúp sức cho Trang.

Theo Tứ Quý

Cùng chuyên mục
XEM