Cổ phiếu công ty của đại gia Lê Thanh Thản trần 2 phiên liên tiếp trước ngày mở phiên xét xử

09/08/2023 16:34 PM | Kinh doanh

Hai ngày trước khi phiên toà xét xử đại gia Lê Thanh Thản diễn ra, cổ phiếu công ty gia đình của vị đại gia này nổi sóng "tím ngắt".

Cổ phiếu công ty của đại gia Lê Thanh Thản trần 2 phiên liên tiếp trước ngày mở phiên xét xử - Ảnh 1.

Khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông

Ngày 10/8 tới đây, TAND Hà Nội dự kiến mở phiên xét xử ông Lê Thanh Thản. Ông Thản bị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”, theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, vị đại gia này đã chỉ đạo bán 488 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng (quận Hà Đông) cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng.

Mặc dù vậy thông tin này không ảnh hưởng gì đến kết quả kinh doanh cũng như giá cổ phiếu của một công ty có liên quan đến ông Lê Thanh Thản, đó là Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC).

PDC tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước có tên Khách sạn Phượng Hoàng, được thành lập năm 1994 tại Nghệ An. Năm 1996 của UBND tỉnh Nghệ An, Khách sạn Phượng Hoàng chính thức được đổi tên thành Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông.

Năm 2007, Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông đổi tên thành Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông do chuyển về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sang năm 2008, công ty chính thức chuyển sang loại hình Công ty Cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

Vào năm 2009, 15 triệu cổ phiếu tại của công ty đã được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán PDC.

Sau khi đại gia Hà Văn Thắm bị bắt, năm 2015, "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản tiếp quản công ty này. Sau khi về tay ông Thản, khách sạn Phương Đông đổi tên thành Mường Thanh Grand Phương Đông. Khi đó, ông Lê Thanh Thản nắm chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và giữ vị trí này cho đến khi bị miễn nhiệm vào ngày 26/4/2023.

Hiện nay, vị trí Chủ tịch công ty do ông Đỗ Trung Kiên (con rể ông Thản) đảm nhiệm. Cùng với việc bổ nhiệm ông Kiên làm Chủ tịch PDC, một nhân vật khác là ông Lê Hải An (người thân của ông Thản) cũng xuất hiện trong HĐQT của doanh nghiệp này với tư cách thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2023.

Theo thông tin báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm công bố, nhóm có liên quan của ông Thản nắm 48,37% sở hữu của PDC.

Các ngành nghề kinh doanh chính của PDC hiện nay là kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng; Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế; Cho thuê văn phòng...

Dấu ấn kinh doanh đáng chú ý nhất của PDC là việc sở hữu khách sạn Phương Đông, một trong những khách sạn hiện đại nhất nhì của tỉnh Nghệ An với tiêu chuẩn 4 sao, tọa lạc tại số 2 đường Trường Thi, Vinh. Sau khi về tay Mường Thanh, khách sạn Phương Đông hiện đã đổi tên thành Mường Thanh Grand Phương Đông.

Giá cổ phiếu PDC đã có 2 phiên tăng trần ngày 08/8 và 09/8 giúp giá cổ phiếu này tăng từ 6.600 đ/cp lên 8.300 đ/cp. Tính từ đầu tháng 7 tới nay, thị giá PDC đã tăng 73% trong vòng hơn 1 tháng.

Cổ phiếu công ty của đại gia Lê Thanh Thản trần 2 phiên liên tiếp trước ngày mở phiên xét xử - Ảnh 2.

Nguồn: Fireant

Về kết quả kinh doanh, quý 2 vừa qua, PDC ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 11,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 13,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, PDC đã thu về 24,6 tỷ đồng, cao hơn gần 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Cổ phiếu công ty của đại gia Lê Thanh Thản trần 2 phiên liên tiếp trước ngày mở phiên xét xử - Ảnh 3.

Mặc dù doanh thu của PDC có sụt giảm nhẹ nhưng biên lợi nhuận gộp tăng khiến lợi nhuận gộp tăng nhẹ so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, PDC ghi nhận lợi nhuận gộp tăng gần 44% so với nửa đầu năm 2022, lên mức 8,63 tỷ đồng.

Quý này, công ty báo lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 2,6 tỷ đồng, đảo ngược hoàn toàn tình thế so với mức lỗ gần 720 triệu đồng của quý 2/2022. 6 tháng đầu năm, công ty báo lãi 4,4 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ gần 720 triệu đồng.

Kết thúc quý II/2023, lợi nhuận sau thuế của PDC đạt 2,6 tỷ đồng, gấp hơn 439 lần so với lãi 6 triệu đồng cùng kỳ năm trước. 

Trọng Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM